Báo Australia gợi ý thăm Quy Nhơn và Điện Biên

08/08/2022

Tờ Traveller chia sẻ danh sách địa điểm đáng tham quan ở châu Á. Cây viết Brian Johnston của tạp chí Traveller miêu tả Quy Nhơn là "phiên bản của Đà Nẵng".

Trong bài viết về những điểm đến tốt nhất châu Á cho kỳ nghỉ, Johnston chọn Việt Nam là cái tên hàng đầu. "Việt Nam đã loại bỏ những hạn chế về sức khỏe, song bạn phải có bảo hiểm du lịch tối thiểu 10.000 USD, bao gồm các trường hợp liên quan Covid-19", Johnston viết. Anh cho biết người Australia đến Việt Nam cần thị thực điện tử, không bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Về những điểm đến ở Việt Nam, nơi đầu tiên Johnston đề cập là thành phố biển Quy Nhơn, với "sức hút rất có gu, được cho là phiên bản tiếp theo của Đà Nẵng". Sau đó là Ninh Bình, với "những mảng núi đá vôi lộ thiên, nhiều hang động di sản và đồng ruộng mênh mông".

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
le-porcs-ayJHpQd7NhQ-unsplash

Ở khu vực Tây Bắc, Johnston gợi ý du khách đến Điện Biên, nơi đang phát triển mô hình du lịch sinh thái với những homestay trong làng của người dân tộc, cảnh quan rừng và văn hóa H’Mông. Trong khi đó, Đà Lạt được Johnston miêu tả có lối kiến trúc trang nhã và phong cảnh hài hòa, thu hút các cặp đôi đi trăng mật, phù hợp cả cho những môn thể thao mạo hiểm như đi bộ đường dài, đạp xe trên núi hay chèo xuồng vượt thác.

Johnston cho rằng thời điểm lý tưởng để đến Việt Nam là từ tháng 3 đến tháng 4 vì tiết trời khô ráo, dễ chịu. Tháng 12 đến tháng 3 vẫn hợp để ngắm cảnh, sẽ thích hơn nếu ngồi bên bờ biển. Ngoài Việt Nam, Johnston còn gợi ý 5 nước Đông Nam Á nữa là Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia và Singapore. Hàn Quốc và Ấn Độ là hai nước còn lại trong danh sách.

Johnston cho rằng du khách đang đổ về châu Âu nhiều hơn, phần lớn là bởi chính sách phòng dịch Covid-19 vẫn đang tương đối nghiêm ngặt ở châu Á. Tuy nhiên anh nhận định châu Á vẫn là nơi mà nhiều người Australia ưa thích.

Anh Thi - Nguồn: Traveller
RELATED ARTICLES