Cảnh sát Anh nhuộm đen Blue Lagoon để ngăn chặn du khách

31/03/2020

Lệnh cách ly xã hội không thể ngăn chặn các du khách đổ xô đến một mỏ đá vôi cũ ở Harpur Hill, Buxton, nơi có làn nước trong xanh đã được đặt biệt danh là "Blue Lagoon" (Đầm xanh). Vì vậy, cảnh sát đã quyết định nhuộm nước ở đây thành màu đen.

"Chúng tôi đã tham quan địa điểm sáng nay và sử dụng thuốc nhuộm nước để làm cho nước trông bớt hấp dẫn hơn", sở cảnh sát Buxton cho biết trong một bài đăng trên Facebook hôm 25/3.

Vẻ đẹp thơ mộng của đầm phá Blue Lagoon với màu nước xanh ngọc đặc trưng

Vẻ đẹp thơ mộng của đầm phá Blue Lagoon với màu nước xanh ngọc đặc trưng

Trước hành động này, một số người đã có những phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Thậm chí có người cho rằng đây là hành vi "không cần thiết và vô trách nhiệm".

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Mang vẻ đẹp như tranh vẽ, nhưng giới chuyên gia nhiều lần cảnh báo thực tế nước ở đầm Blue Lagoon chứa lượng hóa chất độc hại với độ pH là 11,3. Con số này chỉ ít hơn chất tẩy quần áo một chút - loại hóa chất có độ pH vào khoảng 12.

Nhiều biển cảnh báo được đặt xung quanh đầm để cảnh báo du khách rằng nước trong đầm chứa cả xác động vật chết và rác thải. Cảnh sát nhiều lần phải nhuộm đen đầm nước này để ngăn người dân không bơi trong đó.

Cảnh sát địa phương vừa nhuộm đen màu nước để nó trông kém hấp dẫn, tránh đám đông tới tụ tập chụp ảnh

Cảnh sát địa phương vừa nhuộm đen màu nước để nó trông kém hấp dẫn, tránh đám đông tới tụ tập chụp ảnh

Được biết, đây không phải là lần đầu đầm nước này bị nhuộm đen

Được biết, đây không phải là lần đầu đầm nước này bị nhuộm đen

Động thái của cảnh sát Buxton được đưa ra khi số ca mắc COVID-19 ở Anh tiếp tục gia tăng. Tính đến 31/3, đã có ít nhất 22.141 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona và 1.408 trường hợp tử vong ở Anh. Thủ tướng Johnson cho biết ông đang gửi tâm thư tới 30 triệu hộ gia đình trên khắp Vương quốc Anh để kêu gọi mọi người ở nhà tránh dịch.

Hà Lê - Nguồn: Derbyshire Times
RELATED ARTICLES