Châu Á – Điểm đến yêu thích của du khách quốc tế

08/12/2018

Bảng xếp hạng các thành phố lớn yêu thích nhất của CN Traveler năm nay có sự góp mặt của khá nhiều các thành phố châu Á.

Theo bình chọn của CN Traveler, thủ đô Tokyo (Nhật Bản) tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng là thành phố lớn được yêu thích nhất thế giới ba năm liên tiếp.

Tokyo thu hút khách du lịch bởi sự giao thoa của nét hiện đại và truyền thống.

Tokyo thu hút khách du lịch bởi sự giao thoa của nét hiện đại và truyền thống.

Dựa trên đánh giá của các du khách quốc tế và những độc giả của CN Traveler, Tokyo thu hút khách du lịch bởi sự giao thoa của nét hiện đại và truyền thống. Ở thành phố này, những tòa nhà cao chọc trời siêu hiện đại, những đền chùa yên bình, những phong cách thời trang đường phố ấn tượng, hay những phong tục cổ truyền đã tồn tại hàng trăm năm… sẽ đưa du khách đến với trải nghiệm văn hóa đa dạng và độc đáo.

Trong bảng xếp hạng các thành phố lớn được yêu thích nhất của CN Traveler năm nay, có hai thành phố khác của Nhật Bản cũng được xướng tên là Kyoto và Osaka.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Kyoto vẫn bảo tồn được các di tích cũng như những nét văn hóa truyền thống lâu đời.

Kyoto vẫn bảo tồn được các di tích cũng như những nét văn hóa truyền thống lâu đời.

Kyoto, thành phố miền tây Nhật Bản luôn được đánh giá là điểm đến ấn tượng của đất nước “mặt trời mọc”, với những di tích văn hóa truyền thống được bảo tồn khá hoàn hảo.

Bánh nhân bạch tuộc, một trong những đặc sản tuyệt vời của

Bánh nhân bạch tuộc, một trong những đặc sản tuyệt vời của "thiên đường ẩm thực" Osaka.

Osaka đứng vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng, được đánh giá là một trong những “thiên đường” ẩm thực hấp dẫn nhất Nhật Bản, với nhiều đặc sản địa phương như bánh nhân bạch tuộc, bánh xèo okonomiyaki hay mì udon…

Các thành phố châu Á khác được bình chọn gồm Singapore xếp vị trí thứ 7 với đặc tính thành phố nhộn nhịp và hiện đại, cùng với xu hướng khởi nghiệp và sáng tạo mạnh mẽ. Thủ đô Seoul của Hàn Quốc xếp thứ 16 trong danh sách.

Singapore, thành phố hiện đại, văn minh, với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của Đông Nam Á.

Singapore, thành phố hiện đại, văn minh, với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của Đông Nam Á.

Seoul, thủ đô Hàn Quốc đứng thứ 16 trong bảng danh sách xếp hạng các thành phố lớn được yêu thích nhất của CN Traveler.

Seoul, thủ đô Hàn Quốc đứng thứ 16 trong bảng danh sách xếp hạng các thành phố lớn được yêu thích nhất của CN Traveler.

Danh sách các thành phố lớn được yêu thích nhất 2018 bao gồm: Dublin (Ireland), Rome (Italy), Athens (Hy Lạp), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Seoul (Hàn Quốc), Amsterdam (Hà Lan), Budapest (Hungary), London (Vương quốc Anh), Osaka (Nhật Bản), Madrid (Tây Ban Nha), Vancouver (Canada), Barcelona (Tây Ban Nha), Paris (Pháp), Singapore, Sydney (Úc), Hamburg (Đức), Vienna (Áo), Melbourne (Úc), Kyoto (Nhật Bản), Tokyo (Nhật Bản).

Phương Ngọc - Nguồn: CN Traveler
RELATED ARTICLES