Ít nhất 12 người chết đuối khi tham gia lễ hội ở Ấn Độ

15/09/2019

Ít nhất 12 người đã chết đuối sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật khi đang tham dự lễ hội trên một hồ nước ở miền Trung Ấn Độ, ngày 13/9. Lực lượng cứu hộ đã tức tốc giải cứu và trục vớt những người gặp nạn, hiện công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang được tiến hành.

Lễ hội Ganesh Chaturthi là một trong những lễ hội quan trọng nhất của người theo đạo Hindu ở Ấn Độ, được tổ chức vào tháng 8 hoặc tháng 9 để kỉ niệm sự ra đời của thần Ganesh đầu voi - vị thần biểu trưng cho trí tuệ, sự thịnh vượng và may mắn. Người dân sẽ làm những bức tượng thần Ganesha đầu voi và sau khi lễ hội kết thúc, tượng thần sẽ được thả xuống sông, biển hay ao hồ.

Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ (NDRF) tiến hành các hoạt động cứu hộ và tìm kiếm người sống sót ở hồ Lower Lake tại Bhopal, Ấn Độ ngày 13/9

Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ (NDRF) tiến hành các hoạt động cứu hộ và tìm kiếm người sống sót ở hồ Lower Lake tại Bhopal, Ấn Độ ngày 13/9

Sáng 13/9, trong lễ rước thần Voi nói trên, chiếc thuyền chở khoảng 20-15 người đã bị lật trên hồ Lower Lake tại thành phố Bhopal, thủ phủ của bang Madhya Pradesh. Krishan Kumar, người phát ngôn của của Lực lượng Ứng phó thảm họa Quốc gia Ấn Độ (NDRF) cho biết ngoài 6 người may mắn bơi được vào bờ thì đã có ít nhất 12 người chết đuối. Hiện, công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được tiến hành.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Những chiếc thuyền thực hiện nghi lễ thường bị quá tải, dẫn đến tai nạn thường xuyên ở Ấn Độ. Hầu hết hoạt động được tổ chức ở khu vực nông thôn và người trên thuyền thường không mặc áo phao.

Phương Anh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES