Con kênh từng bị ô nhiễm ở Bangkok trở thành phố đi bộ mới

15/11/2020

Sau 5 năm nạo vét, đường dọc bên bờ kênh Klong Ong Ang trở thành phố đi bộ có khung cảnh thơ mộng - một điểm nhấn du lịch mới của Bangkok, Thái Lan.

Phố đi bộ mới Klong Ong Ang nằm dọc theo hai bên kênh Ong Ang, kéo dài từ cầu Damrong Sathit đến cầu Saphan Han đã được khai trương từ cuối tháng 10. Tuy nhiên, nó không đơn thuần là một con đường với hàng quán bán đồ lưu niệm, ẩm thực hai bên.

Klong Ong Ang là một phần của Klong Rop Krung, một con kênh được đào ngay sau khi Vua Rama I chọn Bangkok làm thủ đô mới của Thái Lan vào năm 1782

Klong Ong Ang là một phần của Klong Rop Krung, một con kênh được đào ngay sau khi Vua Rama I chọn Bangkok làm thủ đô mới của Thái Lan vào năm 1782

Đây còn là nơi biểu diễn nghệ thuật đường phố với nhiều phong cách khác nhau, thể hiện nét đặc trưng của khu vực. Một điểm nổi bật khác của khu phố cổ này là những người hát rong giúp du khách giải trí bằng nhạc sống và các màn trình diễn khác.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Con đường còn là nơi biểu diễn nghệ thuật đường phố với nhiều phong cách khác nhau, thể hiện nét đặc trưng của khu vực

Con đường còn là nơi biểu diễn nghệ thuật đường phố với nhiều phong cách khác nhau, thể hiện nét đặc trưng của khu vực

Tới gần đây, phần lớn khu vực quanh kênh vẫn được bao phủ bởi các chợ bán đồ cũ, đồ lưu niệm... và chỉ được giải tỏa vào năm 2015 trong một dự án quy hoạch đô thị. Sau đó, nơi này thành điểm đến hút khách trong nước và quốc tế. Phố đi bộ mới là một dấu ấn khiến cho khu vực này càng trở nên cuốn hút.

Phố đi bộ hoạt động vào các ngày cuối tuần, từ thứ sáu đến Chủ nhật

Phố đi bộ hoạt động vào các ngày cuối tuần, từ thứ sáu đến Chủ nhật

Phố đi bộ hoạt động vào các ngày cuối tuần, từ thứ sáu đến chủ nhật. Thời gian bắt đầu cấm xe là 16h-22h. Đầu phía bắc của phố, phía cầu Damrong Sathit cách ga tàu điện ngầm Sam Yot một đoạn ngắn, rất thuận tiện cho du khách ghé thăm.

Hương Thảo - Nguồn: Bangkok Post
RELATED ARTICLES