Đâu là đất nước hạnh phúc nhất thế giới trong suốt 8 năm qua?

29/03/2025

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới đã giữ vững vị trí số 1 trong suốt tám năm liên tiếp. Trong khi đó, tình hình tại Hoa Kỳ không mấy khả quan.

Ngày 20/3, nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc của Liên Hợp Quốc, Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025 đã chính thức được công bố. Theo đó, Phần Lan tiếp tục giữ vị trí quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong năm thứ tám liên tiếp. Trong khi đó, Mỹ đã tụt xuống hạng 24 - mức thấp nhất từ trước đến nay của nước này trong bảng xếp hạng.

Bài liên quan

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới được thực hiện bởi Gallup, công ty tư vấn và phân tích dữ liệu toàn cầu của Mỹ, kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu Hạnh phúc Oxford, Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc và một hội đồng biên tập. Dữ liệu được thu thập từ hơn 140 quốc gia, với tiêu chí đánh giá dựa trên mức độ hài lòng với cuộc sống trong ba năm gần nhất (2022-2024).

Xếp hạng hạnh phúc được xác định thông qua các cuộc khảo sát, trong đó người dân tự đánh giá mức độ hài lòng với cuộc sống của họ. Sáu yếu tố chính để phân loại thứ hạng giữa các quốc gia bao gồm:

  • GDP bình quân đầu người
  • Hỗ trợ xã hội
  • Tuổi thọ khỏe mạnh
  • Tự do cá nhân
  • Lòng hào phóng
  • Mức độ cảm nhận về tham nhũng

Với sự ổn định trong hệ thống an sinh xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, các quốc gia Bắc Âu tiếp tục chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng. Phần Lan, Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển giữ vững bốn vị trí dẫn đầu như năm 2024. Na Uy cũng góp mặt trong top 10 với vị trí thứ 7.

Phần Lan tiếp tục dẫn đầu nhờ hệ thống phúc lợi và tinh thần đoàn kết

Phần Lan tiếp tục dẫn đầu nhờ hệ thống phúc lợi và tinh thần đoàn kết

Theo nhà kinh tế học John Helliwell - một trong những người sáng lập của báo cáo này, sự tin tưởng và đoàn kết trong cộng đồng là yếu tố quan trọng giúp Phần Lan duy trì vị trí số 1. “Có một nhà nước phúc lợi không có nghĩa là những chiếc ví bị mất sẽ tự động được trả lại”, Helliwell nói, nhấn mạnh rằng các quốc gia Bắc Âu luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về tỷ lệ ví thất lạc được trả lại. “Đó là nhờ từng cá nhân quan tâm đến những người sống quanh mình”.

Bên cạnh đó, tinh thần dân tộc được củng cố từ lịch sử, điển hình là sau cuộc Chiến tranh Mùa Đông năm 1939-1940, cũng góp phần tạo nên sự gắn kết xã hội bền chặt. “Họ không thắng trong cuộc chiến đó, nhưng họ đã đoàn kết và nhận ra rằng ngay cả khi đối mặt với sức mạnh áp đảo, họ vẫn có thể làm được những điều phi thường”, ông nói thêm.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Một yếu tố khác giúp Phần Lan duy trì vị thế là tư duy ít chạy theo vật chất. “Ngày nay, việc tập trung vào giá trị cá nhân thay vì vật chất ngày càng trở nên quan trọng”, Helliwell nhận định.

Ngoài ra, báo cáo năm nay ghi nhận sự thăng hạng của hai quốc gia Mỹ Latinh. Costa Rica vươn lên vị trí thứ 6, trong khi Mexico lần đầu tiên lọt vào top 10 nhờ có hệ thống hỗ trợ cộng đồng mạnh mẽ và niềm tin vào nền kinh tế.

So với các năm trước, Mỹ tiếp tục có xu hướng giảm sút trong bảng xếp hạng hạnh phúc, rơi xuống vị trí thứ 24.

Theo Ilana Ron-Levey, giám đốc điều hành tại Gallup, nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm hạnh phúc trong nhóm người trẻ dưới 30 tuổi. “Giới trẻ Mỹ ngày nay cảm thấy ít được hỗ trợ từ gia đình và bạn bè hơn, ít tự do trong việc đưa ra lựa chọn cuộc sống và cũng kém lạc quan hơn về tiêu chuẩn sống”, bà cho biết.

Không chỉ Mỹ, Vương quốc Anh cũng rơi xuống vị trí 23 - mức thấp nhất kể từ năm 2017. Canada dù có xu hướng giảm nhưng vẫn giữ được vị trí thứ 18 trong danh sách.

Hoa Kỳ và Vương quốc Anh tiếp tục tụt hạng

Hoa Kỳ và Vương quốc Anh tiếp tục tụt hạng

Trước tình trạng suy giảm mức độ hạnh phúc, Helliwell cho rằng cần có sự thay đổi trong cách con người đối xử với nhau. “Những người xung quanh ta tốt hơn so với những gì ta nghĩ về họ, nhận ra được điều này sẽ làm bạn hạnh phúc hơn nhiều”, ông chia sẻ.

“Hãy quan tâm một cách nghiêm túc đến những người bạn đang làm việc cùng, những người đang cùng chung sống, cả những người gặp ở ngoài đường, hãy nhìn họ bằng một lăng kính tươi sáng hơn. Nó sẽ thay đổi từ cách bạn cư xử khi tham gia giao thông đến cách bạn cư xử khi bàn luận chính trị, nó sẽ thay đổi mọi thứ”.

Danh sách 20 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2025:

  1. Phần Lan
  2. Đan Mạch
  3. Iceland
  4. Thụy Điển
  5. Hà Lan
  6. Costa Rica
  7. Na Uy
  8. Israel
  9. Luxembourg
  10. Mexico
  11. Australia
  12. New Zealand
  13. Thụy Sĩ
  14. Bỉ
  15. Ireland
  16. Lithuania
  17. Áo
  18. Canada
  19. Slovenia
  20. Cộng hòa Séc

Afghanistan (vị trí 147) tiếp tục đứng cuối danh sách. Bốn quốc gia còn lại trong nhóm năm nước ít hạnh phúc nhất thế giới là Sierra Leone (146), Lebanon (145), Malawi (144) và Zimbabwe (143).

Nói ít đi và lắng nghe nhiều hơn sẽ giúp thay đổi thái độ, tạo sự thấu hiểu và gắn kết lẫn nhau

Nói ít đi và lắng nghe nhiều hơn sẽ giúp thay đổi thái độ, tạo sự thấu hiểu và gắn kết lẫn nhau

Uông Long - Nguồn: CNN
RELATED ARTICLES