Độc đáo Lễ hội đua ngựa tại Festival cao nguyên trắng Bắc Hà

02/06/2022

UBND huyện Bắc Hà sẽ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức Festival cao nguyên trắng Bắc Hà 2022 với sự kiện chính là “Giải đua Vó ngựa cao nguyên trắng lần thứ 15” cùng nhiều hoạt động du lịch văn hóa đặc sắc, diễn ra từ ngày 4 - 12/6.

Năm nay, Festival cao nguyên trắng Bắc Hà được tổ chức trên địa bàn huyện Bắc Hà (Lào Cai) và những huyện lân cận với nhiều sự kiện du lịch văn hóa truyền thống đặc sắc diễn ra trong những ngày đầu tháng 6.

Tại Festival sẽ có 3 sự kiện chính: Lễ hội đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ 15; Lễ hội mận Tam hoa; Giao lưu văn hóa, nghệ thuật Chợ đêm Bắc Hà; Hội thảo xúc tiến, quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại Bắc Hà.

Mở màn Festival là Lễ hội đua ngựa huyện Bắc Hà diễn ra từ 7h30 ngày 5/6 tại sân khấu trước cổng dinh thự Hoàng A Tưởng, huyện Bắc Hà. Sau vòng loại, vòng chung kết sẽ diễn ra vào sáng 12/6 tại sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Lễ hội đua ngựa tại Festival cao nguyên trắng Bắc Hà diễn ra từ ngày 4 - 12/6

Lễ hội đua ngựa tại Festival cao nguyên trắng Bắc Hà diễn ra từ ngày 4 - 12/6

Lễ hội mận Tam hoa diễn ra xuyên suốt trong 9 ngày, từ 4 đến 12/6 tại Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà. Du khách sẽ được tham quan, tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ và thưởng thức các sản phẩm từ cây mận Tam hoa Bắc Hà.

Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm, khám phá các hoạt động du lịch, tham quan nhiều điểm đến trên địa bàn như: Di tích lịch sử cấp quốc gia đền Bắc Hà, di tích cấp tỉnh đồn Bắc Hà, tham quan trải nghiệm chợ phiên Cốc Ly, khám phá quần thể cây gỗ nghiến di sản trên 1.000 tuổi, trải nghiệm suối khoáng nóng Quang Nguyên, khám phá ngôi nhà cổ của người Mông, tham quan thảo nguyên Suối Thầu, Suối khoáng nóng Quảng Nguyên; 2 Làng Văn hóa du lịch OCOP, di tích lịch sử thành cổ Lùng Thẩn, Lễ hội cúng rừng tại Si Ma Cai (Lào Cai)...

Empty

Bên cạnh các hoạt động chính, Festival còn có nhiều hoạt động phụ trợ như: Biểu diễn văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Hà; hội chợ thương mại; trải nghiệm cắm trại, cưỡi ngựa đua; thưởng thức nghệ thuật ướp, pha trà của đồng bào dân tộc Tày, xã Bản Liền…

Với Festival cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm nay, huyện Bắc Hà dự kiến đón khoảng 60.000 lượt khách du lịch đến địa phương.

Phương Thảo - Ảnh: Internet - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES