Độc đáo phiên chợ “lùi” Phố Cáo

03/05/2012

Chợ phiên Phố Cáo (xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) là một phiên chợ “lùi”, nghĩa là chợ họp luân phiên ngược lại các thứ trong tuần. Ví như tuần này chợ họp vào chủ nhật, thì tuần sau sẽ họp vào thứ bảy, tuần tiếp theo sẽ họp vào thứ sáu, tuần sau nữa sẽ họp vào thứ 5... và cứ họp theo thứ tự như vậy.

Nằm ngay bên quốc lộ 4C , chợ Phố Cáo không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, sản vật địa phương mà còn là nơi sinh hoạt giao lưu văn hóa giữa 17 dân tộc sinh sống trong trên địa bàn xã biên giới. Chợ họp từ mờ sáng và bởi nằm ở điểm nút vùng cao do vậy chợ quanh năm thường chìm trong sương mù. Đây là hình ảnh đặc trưng của chợ Phố Cáo nói riêng và chợ vùng cao nói chung. Mỗi phiên chợ đều rất đông vui, nhộn nhịp và luôn hấp dẫn đối với du khách.

Bài và ảnh: Lê Bích

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

RELATED ARTICLES