Du khách nước ngoài tẩy chay Bali vì dư luật cấm quan hệ trước hôn nhân

25/09/2019

Dựa theo những nội dung của dự luật mới thì nếu như khách du lịch có các hành vi quan hệ trước hôn nhân khi tham qua xứ sở vạn đảo Indonesia sẽ bị bắt và phạt tiền. Vì vậy, nhiều người đã tỏ ra e ngại trong việc đến nước này.

Cụ thể, dự luật mới của Indonesia quy định những đôi tình nhân không được phép qua đêm cùng nhau nếu như họ chưa kết hôn. Luật này cũng áp dụng cho cả người đồng tính, vốn chưa được hợp pháp hóa hôn nhân ở nhiều quốc gia. Nếu bất cứ bị phát hiện vi phạm thì sẽ phải đối diện với hai khung hình phạt: ngồi từ 6 tháng hoặc nộp phạt 10 triệu IDR (khoảng 710 USD).

Khi được hỏi liệu du khách nước ngoài có bị bắt nếu như họ quan hệ cùng nhau hay không, nhà chức trách Teuku Taufiqulhadi đáp: "Miễn mọi người không phát hiện ra thì sẽ không vấn đề gì", theo Reuters.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Bali là điểm đến ưa thích của rất nhiều cặp đôi.

Bali là điểm đến ưa thích của rất nhiều cặp đôi.

Tuy nhiên, khách du lịch dường như cảm thấy dự luật này ẩn chứa nhiều mối đe dọa ngay cả khi nó còn chưa được thông qua. Quản lý của một hệ thống gồm 30 villa tại Bali tên là Elizabeth Travers cho biết, nhiều du khách đã hủy phòng. "Khách hàng nói với tôi rằng họ không muốn đến Bali nữa vì chưa kết hôn". Travers cũng nhận định thêm rằng nếu như dự luật thực sự được áp dụng, nó sẽ gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho nền du lịch. Những thiệt hại đó thậm chí còn có thể nhiều hơn cả do khủng bố hay phun trào núi lửa đem lại.

Bali là một thiên đường du lịch hút khách nhất Indonesia, nên nếu như du khách đồng loạt tẩy chay địa điểm này thì ngành du lịch sẽ thiệt hại lớn.

Bali là một thiên đường du lịch hút khách nhất Indonesia, nên nếu như du khách đồng loạt tẩy chay địa điểm này thì ngành du lịch sẽ thiệt hại lớn.

"Tôi hiểu chúng tôi không được phép nắm tay hay hôn nhau trong những địa điểm mang tính tâm linh. Nhưng tôi không muốn đi du lịch mà lại phải lo lắng về một hành động hết sức bình thường tại nhà lại có thể gặp rắc rối tại đây. Nên tôi sẽ cân nhắc có nên quay lại Bali hay không", Rose Hughes, một du khách nước Anh, trả lời Sydney Morning Herald.

Việc những nơi tâm linh ngăn cấm các hành động thân mật đối với các du khách là đúng đắn.

Việc những nơi tâm linh ngăn cấm các hành động thân mật đối với các du khách là đúng đắn.

Trước sự phản đối gay gắt của dư luận và các nhóm nhân quyền, hiện Chính phủ Indonesia đã tạm gác lại dự luật để xem xét các điều khoản. Tổng thống nước này, ông Joko Widodo, tuyên bố hoãn bỏ phiếu thông qua dự luật mới cho đến tháng 10. Và nếu như được thông qua thì quy định mới sẽ được công bố trong 2 năm tiếp theo.

Nguyên Bảo - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES