EU thúc đẩy mở cửa biên giới vì du lịch; Israel thử nghiệm thành công thuốc trị Covid-19 trên động vật

13/05/2020

Việt Nam ghi nhận 27 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tại Israel, một công ty công nghệ sinh học đã thử nghiệm thành công loại thuốc để điều trị Covid-19 trên động vật. Cùng lúc, EU muốn thúc đẩy việc nới lỏng biện pháp hạn chế vì du lịch.

Việt Nam: 27 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, 87% bệnh nhân đã khỏi

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, trong sáng nay (13/5), Việt Nam không có ca bệnh mới, và đến nay đã 27 ngày Việt Nam không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng.

Trong ngày 12/5, có thêm 3 bệnh nhân tái dương tính được công bố khỏi bệnh, đưa tổng số ca khỏi bệnh lên 252 (chiếm 87% số ca bệnh). Hiện chỉ còn 36 trường hợp đang điều trị, trong đó 9 ca đã có kết quả âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2.

Đưa hơn 300 công dân Việt Nam từ Liên bang Nga về nước

Trong các ngày 12 và 13/5/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Cơ quan Đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nga đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Moskva về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, du học sinh không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, phụ nữ có thai, người cao tuổi, người ốm đau, người đi du lịch và quá cảnh từ các nước khác bị kẹt lại, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động.

d

Ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.

Trước đó, trên chuyến bay tới Nga ngày 12/5, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam cũng đã vận chuyển một số hành khách Nga hồi hương.

Gần 300.000 trường hợp tử vong vì covid-19 trên toàn thế giới

Tính đến 8 giờ sáng 13/5, theo thống kê trên trang worldometers.info, thế giới ghi nhận tổng cộng 4.337.625 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19; trong đó có 292.451 ca tử vong và hơn 1,59 triệu ca đã hồi phục.

Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với 1.408.636 ca mắc và 83.425 ca tử vong.

thủ đô indonesia sẽ phạt tiền những người không đeo khẩu trang

Ngày 12/5, Thống đốc thủ đô Jakarta của Indonesia, ông Anies Baswedan thông báo thành phố sẽ bắt đầu áp dụng các quy tắc xử phạt trong thời gian giãn cách xã hội quy mô lớn, sau khi chính quyền hoàn tất việc phát miễn phí khẩu trang cho tất cả công dân Jakarta.

2020_01_27_85336_1580117790._large

Trước đó, chính quyền Jakarta đã ra quy định về áp dụng các biện pháp xử phạt đối với những trường hợp vi phạm trong việc phòng chống dịch Covid-19 tại thủ đô Jakarta. Những trường hợp không sử dụng khẩu trang khi ra khỏi nhà, nơi công cộng hoặc các cơ sở công cộng trong thời gian giãn cách xã hội sẽ bị xử phạt dưới hình thức cảnh báo bằng văn bản, phạt tiền tối đa 250.000 Rupiah (khoảng 380.000 đồng).

Israel thử nghiệm thành công thuốc trị COVID-19

Truyền thông Israel ngày 12/5 đưa tin một công ty công nghệ sinh học của Israel đã báo cáo thử nghiệm thành công loại thuốc để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Theo báo cáo, loại thuốc trên có tên MesenCure, do công ty Bonus Biogroup sản xuất, có thể điều trị bệnh nhân suy hô hấp do virus corona chủng mới (SARV-CoV-2) gây ra và bệnh viêm phổi. Báo cáo cho hay công ty gần đây đã tiến hành các thử nghiệm tiền lâm sàng trên động vật, kết quả cho thấy phổi của chúng đã hoàn toàn khỏe mạnh sau khi được điều trị bằng thuốc này.

2020-03-04T123535Z_691962908_RC20DF99HANQ_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ISRAEL-VOTES-scaled-e1584021806873

Công ty hiện đang chờ Chính phủ Israel chấp thuận để tiến hành thử nghiệm trên bệnh nhân mắc Covid-19.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Brazil trở thành quốc gia có số ca nhiễm nhiều thứ 7 thế giới

Bộ Y tế Brazil ngày 12/5 xác nhận số ca nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 ở nước này đã tăng thêm 9.258 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 177.589 ca.

Brazil cũng ghi nhận thêm 881 ca tử vong trong 24 giờ qua - số ca tăng kỷ lục trong một ngày ở nước này - nâng tổng số người qua đời vì dịch bệnh lên 12.400 người. Như vậy, Brazil đã trở thành quốc gia có nhiều ca nhiễm thứ 7 thế giới.

Trẻ em ở New York mắc hội chứng viêm lạ liên quan SARS-Cov-2

Sở Y tế New York hiện đang điều trị và tìm kiếm nguyên nhân khiến khoảng 100 trẻ em của bang miền Đông nước Mỹ này mắc một hội chứng viêm hiếm gặp, nhưng khá nguy hiểm, được cho là có liên quan tới virus SARS-CoV-2.

Trong buổi họp báo cập nhật tình hình dịch bệnh ngày 12/5, Thống đốc Andrew Cuomo bày tỏ quan ngại về căn bệnh có tên gọi Hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em (pediatric multisystem inflammatory syndrome) được phát hiện xảy ra đối với trẻ em trong độ tuổi từ 5-14 và hiện 3 em đã tử vong. Trong số những trẻ em nhiễm bệnh trên, có tới 52 em sống ở thành phố New York, chưa bao gồm 10 em khác đang được chẩn đoán.

2020_05_03_94284_1588469741._large

Cùng ngày, bang New York ghi nhận 195 ca tử vong vì Covid-19, là ngày thứ hai bang này có số người tử vong dưới 200 ca.

Các hãng hàng không Mỹ không Bắt buộc hành khách đeo khẩu trang trên máy bay

Theo Reuters, ba hãng hàng không hàng đầu Mỹ: American Airlines, Delta Air Lines và United Airlines đã phổ biến với nhân viên rằng họ có thể từ chối không cho hành khách không đeo khẩu trang lên máy bay ngay tại cổng vào và sẽ cung cấp khẩu trang cho những người không có. Tuy nhiên, khi đã lên máy bay thì chính sách đeo khẩu trang sẽ được nới lỏng hơn và vai trò của tiếp viên hàng không là thông tin nhưng không bắt buộc hành khách đeo khẩu trang.

Trẻ nhỏ, người khuyết tật hoặc có vấn đề về sức khỏe cũng không buộc phải đeo khẩu trang.

Ý ghi nhận hơn 109.000 ca hồi phục

Ngày 12/5, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý công bố nước này ghi nhận thêm 1.402 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 221.216 trường hợp.

Trong khi đó, số ca tử vong do Covid-19 tại Ý tăng lên 30.911 trường hợp (tăng 172 ca) và số ca hồi phục là 109.039 (tăng 2.452 ca).

Cơ quan trên cũng cho biết Ý hiện có 12.865 ca nhập viện với các triệu chứng, trong đó, tổng số ca phải điều trị tích cực là 952 ca, giảm 47 trường hợp.

a

Nga đứng thứ hai châu Âu về số người nhiễm

Nga đã trở thành quốc gia đứng thứ hai châu Âu, sau Tây Ban Nha về số ca mắc Covid-19, với 232.243 ca, tăng 10.899 ca trong vòng 24 giờ qua.

Giới chức nước này cho biết số ca nhiễm mới cao - trung bình hơn 10.000 ca/ngày, cho thấy chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn, với khoảng 5,8 triệu người được xét nghiệm tính đến nay. Moskva và khu vực lân cận vẫn là điểm nóng, khi chiếm tới hơn một nửa số ca nhiễm của cả nước.

Thủ tướng Canada muốn cải cách hệ thống viện dưỡng lão

Số người qua đời vì virus corona chủng mới ở Canada đã vượt mốc 5.000 ca vào ngày 12/5. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada cần cải cách hệ thống viện dưỡng lão, nơi có hơn 80% nạn nhân của Covid-19 sinh sống.

Cơ quan Y tế công Cộng Canada cho biết số ca tử vong của nước này ở mức 5.049 ca và là quốc gia thứ 11 trên thế giới ghi nhận hơn 5.000 ca tử vong.

EU thúc đẩy mở cửa lại biên giới vì du lịch

Ủy ban châu Âu trong ngày 13/5 sẽ đưa ra một loạt các khuyến nghị không ràng buộc, bao gồm các hạn chế có mục tiêu thay cho lệnh cấm chung đối với việc đi lại, và việc kiểm tra biên giới sẽ được nới lỏng từ từ khi tình hình Covid-19 cải thiện.

Ba quốc gia vùng Baltic cũng đã quyết định sẽ mở cửa lại biên giới cho công dân trong vùng này từ ngày 15/5, tạo ra một "bong bóng du lịch" bên trong EU khi các biện pháp chống dịch được nới lỏng.

1440x810_cmsv2_2cd0ebb6-d38e-5eba-9a7e-4bc5ae882919-4635310

Hãng tin Reuters cho biết ngành du lịch của riêng khối EU đã tổn thất 80-90% doanh thu trong quý 1/2020 và chuẩn bị cho một mùa hè thảm khốc khi EU phải đối mặt với suy thoái kinh tế tồi tệ nhất.

Số ca mắc COVID-19 trong ngày ở Nam Phi tăng kỷ lục

Ngày 12/5, Bộ Y tế Nam Phi thông báo nước này ghi nhận tổng cộng 11.350 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi phát hiện thêm 698 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây cũng là ngày có ca nhiễm cao nhất kể từ khi quốc gia này thông báo ca nhiễm đầu tiên hôm 5/3.

Theo Bộ trưởng Y tế Zweli Mkhize, tỉnh Western Cape, nơi có thành phố Cape Town mang tính biểu tượng của du lịch toàn cầu, hiện là ổ dịch lớn nhất tại Nam Phi với 6.105 ca mắc Covid-19, chiếm 53,8% tổng số ca trên cả nước.

Twitter cho phép một số nhân viên làm việc từ xa vĩnh viễn

Twitter là công ty công nghệ lớn đầu tiên cho phép những nhân viên có thể làm việc từ xa sẽ tiếp tục làm việc từ xa vĩnh viễn, trong bối cảnh dịch Covid-19 đã làm thay đổi văn hóa làm việc trên toàn thế giới.

Twitter cho biết công ty sẽ không mở cửa lại hầu hết các văn phòng cho đến trước tháng 9/2020, nhân viên được tự chọn có nên đến công ty làm việc hay không và khi nào thì đến làm. Trong khi đó, các gã khổng lồ công nghệ như Facebook và Alphabet - công ty mẹ của Google, đã cho phép hầu hết nhân viên làm việc từ xa cho đến hết năm 2020.

Lan Oanh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES