Forbes Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh doanh 2020: Xuyên qua vùng nhiễu động

23/10/2020

Diễn đàn Kinh doanh 2020 (Business Forum 2020) do Forbes Việt Nam tổ chức đã khai mạc vào chiều 15/10. Qua đó, các diễn giả đã cùng thảo luận về các cơ hội và thách thức trong kinh doanh trước tình hình kinh tế thế giới bất ổn.

Diễn đàn Kinh doanh lần thứ 7 của Forbes Việt Nam với chủ đề "Xuyên qua vùng nhiễu động" đã quy tụ hơn 400 khách tham dự, là các chuyên gia kinh tế, chủ tịch và giám đốc điều hành các doanh nghiệp.

Diễn đàn kinh doanh thường niên lần thứ 7 do Forbes Việt Nam tổ chức khai mạc chiều 15/10 tại TPHCM

Diễn đàn kinh doanh thường niên lần thứ 7 do Forbes Việt Nam tổ chức khai mạc chiều 15/10 tại TPHCM

Thông qua các phiên thảo luận, các diễn giả là lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, đại diện các hiệp hội và chuyên gia tên tuổi đã cùng trao đổi về các thách thức của môi trường kinh doanh cũng như đề xuất đối sách ứng phó trong bối cảnh kinh tế thế giới bất ổn và diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Ông II-Dong Kwon, giám đốc điều hành và thành viên hợp danh, tổng giám đốc BCG Việt Nam đã phác họa tương lai về thế giới trong giai đoạn hậu Covid-19, giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tái định vị chiến lược kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu, hành vi, lối sống và công việc của mọi người đều thay đổi.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thành, cán bộ nghiên cứu cao cấp của trường Harvard Kennedy (đại học Harvard), giảng viên Chính sách công của đại học Fulbright Việt Nam lại tóm lược bức tranh chung kinh tế vĩ mô toàn cầu và đề xuất các kịch bản cụ thể cho nền kinh tế Việt Nam.

Các diễn giả cùng trao đổi về các thách thức của môi trường kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới bất ổn và diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp

Các diễn giả cùng trao đổi về các thách thức của môi trường kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới bất ổn và diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp

Trong khuôn khổ diễn đàn, Forbes Việt Nam cũng đã tổ chức lễ vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2020 theo danh sách do Forbes Việt Nam bình chọn và công bố vào tháng 6.2020. Đây là lần thứ tám Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này và ghi nhận nhiều kỷ lục mới. Tổng lợi nhuận sau thuế của các công ty vào danh sách đạt 138.705 tỉ đồng, tăng 8,7% so với danh sách công bố năm 2019, cao nhất từ trước tới nay.

Hương Thảo - Nguồn: Forbes Việt Nam
RELATED ARTICLES