Mùa Tết Nguyên Đán Ất Tỵ vừa qua đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về lưu lượng hành khách tại các sân bay trên khắp Việt Nam. Tổng cộng, đã có khoảng 3,6 triệu lượt hành khách di chuyển qua các sân bay, một con số ấn tượng, cho thấy mức tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024. Sự gia tăng này không chỉ là một con số thống kê, mà còn là minh chứng cho thấy nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết ngày càng tăng cao, đồng thời phản ánh sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam.
Cả hành khách quốc tế và hành khách nội địa đều ghi nhận sự gia tăng đáng kể so với dịp Tết năm trước. Dịp Tết Nguyên đán 2025, từ ngày 24/1 đến 2/2 (tức từ 25 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), ngành hàng không Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không.
![Trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ vừa qua, các sân bay trên khắp Việt Nam đã chứng kiến một sự tăng trưởng đáng kể về lượng hành khách](https://i.ex-cdn.com/vntravellive.com/files/content/2025/02/07/1735366547-tsn-3-082230.jpg)
Trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ vừa qua, các sân bay trên khắp Việt Nam đã chứng kiến một sự tăng trưởng đáng kể về lượng hành khách
Mới đây, theo số liệu thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam, tổng số hành khách thông qua các sân bay trên cả nước đã đạt con số ấn tượng, xấp xỉ 3,6 triệu lượt, bao gồm cả hành khách trên các chuyến bay quá cảnh và nối chuyến. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm ngoái, lượng hành khách năm nay đã tăng trưởng ngoạn mục, vượt trội hơn 16%.
Tại các sân bay, đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể về lượng hành khách so với năm trước. Cụ thể, tại sân bay Tân Sơn Nhất, cửa ngõ hàng không lớn nhất của cả nước, đã phục vụ xấp xỉ 1,38 triệu lượt hành khách, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sân bay Nội Bài, trung tâm hàng không của khu vực miền Bắc, cũng chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng với xấp xỉ 900.000 lượt hành khách, tương đương mức tăng 12%.
Tại miền Trung, sân bay Đà Nẵng, một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của Việt Nam, đã ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong số các sân bay trọng điểm, đạt hơn 381.000 lượt hành khách, tăng 26% so với năm 2024.
![Tổng cộng, có khoảng 3,6 triệu lượt hành khách đã di chuyển qua các sân bay, đánh dấu mức tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024](https://i.ex-cdn.com/vntravellive.com/files/content/2025/02/07/sbay-1643094757777527474421-082222.jpg)
Tổng cộng, có khoảng 3,6 triệu lượt hành khách đã di chuyển qua các sân bay, đánh dấu mức tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024
Trong đó ngày ghi nhận kỷ lục là 24/1 (tức 25 tháng chạp), sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 1.002 lượt cất hạ cánh (tăng 10% so với cùng kỳ 2024), với 152.000 lượt hành khách (tăng 13% so với cùng kỳ 2024). Mức khai thác này cũng cao hơn so với Tết Nguyên đán 2020.
Sự tăng trưởng này không chỉ giới hạn ở một đối tượng hành khách duy nhất. Cả hành khách quốc tế và hành khách nội địa đều ghi nhận sự gia tăng đáng kể. Cụ thể, số lượng hành khách quốc tế đạt 1,35 triệu lượt, tăng 23% so với năm trước, cho thấy sức hút của du lịch Việt Nam đối với du khách quốc tế. Trong khi đó, vận chuyển hành khách nội địa cũng tăng 12%, đạt 1,14 triệu lượt, phản ánh nhu cầu di chuyển, sum họp gia đình của người dân trong dịp Tết.
Đặc biệt, các hãng hàng không Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng này. Với hơn 1,67 triệu lượt hành khách được vận chuyển (tăng 12,8% so với cùng kỳ 2024), các hãng hàng không Việt Nam đã khẳng định vai trò chủ đạo của mình trong thị trường. Bên cạnh đó, các hãng hàng không cũng đã vận chuyển gần 7.000 tấn hàng hóa, tăng 4% so với năm trước, cho thấy sự đóng góp của ngành hàng không vào hoạt động giao thương của đất nước.