Giới siêu giàu tự cách ly xã hội như thế nào?

20/04/2020

Hầm trú ẩn, đảo tư nhân, máy bay và du thuyền sang trọng đang là nơi được nhiều người giàu trên thế giới lựa chọn để “trốn” đại dịch Covid-19.

Trong bối cảnh Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, cách ly xã hội là biện pháp được hầu hết các quốc gia áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch. Để tự cách ly xã hội, phần lớn mọi người sẽ ở tại nhà và hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Trong khi đó, nhiều người siêu giàu lại chọn hầm trú ẩn, du thuyền, các hòn đảo tư nhân để lưu trú thời gian này, thậm chí bao nguyên khách sạn, thuê cả thị trấn để tự cách ly. Nhiều người giàu có đã trang bị cho nơi trú ẩn của mình các cơ sở, vật tư y tế và thuê bác sĩ, y tá để tăng thêm sự an toàn.

Hầm trú ẩn

Clyde Scott, CEO của Rising S Company, nhà cung cấp hầm ngầm và hầm tránh bom, cho biết nhu cầu của khách hàng đã tăng 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Dù công ty có trụ sở tại Mỹ, Scott cho biết mình nhận được cuộc gọi từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả những quốc gia trước đây chưa từng có khách hàng nào như Croatia. Theo ông, chi phí trung bình cho một hầm trú ẩn mà khách hàng tìm kiếm vào khoảng 150.000 USD.

Hầm trú ẩn có đầy đủ tiện nghi

Hầm trú ẩn có đầy đủ tiện nghi

Larry Hallm, chủ sở hữu của Survival Condo, một nhà cung cấp hầm trú ẩn khác tại Mỹ, cũng cho biết số lượng yêu cầu của khách hàng tăng đột biến do sự bùng phát dịch bệnh Covid-19. Ông cho biết, trước đây công ty phải rất cố gắng để thuyết phục mọi người sử dụng dịch vụ của mình, nhưng bây giờ những hầm trú ẩn lại là mối quan tâm lớn của khách hàng, thậm chí có những khách hàng đã mua một boong ke mà không cần đến xem trước. Dù nhận được nhiều yêu cầu từ Trung Đông, Anh, Nhật Bản và Pháp, khách hàng của ông hiện chủ yếu là người Mỹ làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm cả bác sĩ và kỹ sư. Đơn giá của những hầm trú ẩn của Survival Condo dao động từ 500.000 - 2.400.000 USD và bao gồm nhiều tiện nghi như bể bơi trong nhà, phòng tập thể dục và thậm chí là cả tường leo núi.

Đảo tư nhân

Thay vì hầm trú ẩn, một số người giàu khác lựa chọn những hòn đảo tư nhân để tránh dịch Covid-19.

Đảo tư nhân Gladden

Đảo tư nhân Gladden

Đảo tư nhân Gladden, ngay ngoài khơi bờ biển Belize thuộc vùng biển Caribbean, được nhiều người ưa thích vì cho phép “sự riêng tư tuyệt đối”. Nhân viên ở trên một hòn đảo nhỏ riêng biệt gần đó và bật đèn đỏ trên hòn đảo lớn như một tín hiệu cho khách biết khi họ đi qua. Giá để thuê toàn bộ hòn đảo một đêm cho 2 người là 2.950 USD. “Đây có thể là nơi an toàn nhất trên hành tinh cho bất cứ ai muốn tránh xa virus khủng khiếp này vì nó cách đất liền 32 km”, Chris Krolow, CEO của Private Islands nói.

Đảo tư nhân Blue Island

Đảo tư nhân Blue Island

Một địa điểm khác ở vùng biển Caribbean là Blue Island thuộc Bahamas. Điều đặc biệt là hòn đảo này có cả đường băng dành cho những khách hàng giàu có đáp những chiếc phi cơ tư nhân. Giá để mua hòn đảo có diện tích 2,8 km2 này là 70 triệu USD. Krolow cũng cho biết ông nhận được nhiều cuộc gọi vào tuần trước từ những người có du thuyền, đi quanh những hòn đảo cố gắng tìm nơi an toàn để dừng lại và sẵn sàng trả phí.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Máy bay và du thuyền riêng

Một số gia đình khác chọn máy bay tự nhân hoặc du thuyền xa xỉ cho kỳ nghỉ dài ngày của mình. Jonathan Beckett, CEO của công ty môi giới Burgess Yachts ghi nhận sự gia tăng đột biến về nhu cầu du thuyền hạng sang, khi giới siêu giàu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trước đại dịch Covid-19. “Mọi người đang tìm cách để vượt qua cơn bão dịch bệnh và một du thuyền trên biển trong điều kiện khí hậu tốt không phải là ý tồi để tự cách ly với xã hội”, ông Beckett nói.

Siêu du thuyền của Burgess Yachts

Siêu du thuyền của Burgess Yachts

Ông cho biết thêm có sự quan tâm ngày càng tăng đối với du thuyền, thay thế cho các chuyến du lịch trốn dịch trên biển như Alaska, các đảo ở Nam Thái Bình Dương, và mũi Chile. “Một gia đình đã đặt thuê du thuyền trong 9 tuần, chúng tôi cũng nhận được 2 đơn hàng thuê dài hạn đối với du thuyền dài 39 m và 70 m. Khách hàng của chúng tôi đang sắp xếp để con cái của họ được học ở trên tàu, với những bài học nấu ăn từ đầu bếp và công nghệ trong phòng máy trong thời gian ở cùng thủy thủ đoàn”, ông Beckett nói.

Empty
Empty
Giới siêu giàu lập phòng khám, thuê y tá trên du thuyền

Giới siêu giàu lập phòng khám, thuê y tá trên du thuyền

Các du thuyền dài trên 34 m có thể chứa đủ nguồn cung cấp thực phẩm trong vài tháng mà không cần phải cập cảng, tránh được nguy cơ lây nhiễm. Tuy vậy, chi phí để thuê du thuyền trốn Covid-19 rất đắt đỏ, có thể lên đến hàng triệu USD. Giới siêu giàu sẽ phải trả khoảng 116.000 USD/tuần cộng với chi phí thuyền viên và các khoản dự phòng khác cho du thuyền dài 45 m, lên đến 582.000 USD/tuần đối với du thuyền loại lớn.

Hầu hết du thuyền có độ dài trên 91 m đều được trang bị một bệnh viện nhỏ hoặc phòng khám bệnh. Các y tá muốn làm việc trên du thuyền đều phải có chứng chỉ y khoa ENG1. Bên cạnh đội ngũ nhân viên y tế được thuê, các thành viên của đoàn thủy thủ cũng được đào tạo cơ bản cho việc sơ cứu. Nhiều chủ siêu du thuyền hiện nay trang bị thêm cho bệnh viện mini của mình những thiết bị tiên tiến nhất như buồng giải nén, buồng oxy, và máy khử rung tim. Các siêu du thuyền cũng được trang bị hệ thống theo dõi từ xa để các bác sĩ trên đất liền có thể nắm bắt tình hình cũng như phát hiện kịp thời các dấu hiệu nguy hiểm.

Bên trong máy bay tư nhân của FlyEliteJets

Bên trong máy bay tư nhân của FlyEliteJets

Bên cạnh du thuyền, nhu cầu máy bay phản lực tư nhân cũng tăng đột biến trong bối cảnh các hãng hàng không dừng bay và hàng loạt quốc gia đóng cửa biên giới. FlyEliteJets, một công ty môi giới máy bay tư nhân ở London, cho biết lượng khách tăng vọt trong thời gian gần đây, 270 yêu cầu cho một chuyến đi 5 ngày, trong khi bình thường chỉ khoảng 30 đơn đặt chuyến/tuần. “Trong tuần qua, mọi người rất hoảng loạn khi virus bùng phát mạnh và nói đưa tôi ra khỏi đây ngay bây giờ, bất kể chi phí như thế nào”, Christopher Williams-Marton, CEO của FlyEliteJets nói. Theo ông, việc các hãng hàng không thương mại không thể tiến hành khai thác dịch vụ vì dịch bệnh khiến cho dịch vụ mà các máy bay tư nhân cung cấp không còn được đánh giá là “quá đắt đỏ để sử dụng”.

PrivateFly, một công ty cho thuê máy bay ở Anh, cho biết trong 2 tuần qua, khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu thuê máy bay tư nhân để di tản người thân và gia đình của giới siêu giàu tăng mạnh. Các khách hàng sẵn sàng chi trả 180.000 USD cho chuyến bay một chiều từ châu Âu đến Canada và Nam Mỹ trên các máy bay tư nhân hạng trung, 233.000 USD cho các chuyến bay đến Vùng Vịnh.

Thuê cả khách sạn, khu nghỉ dưỡng và thị trấn

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Blantyre Country trên cao nguyên Berkshires (bang Massachusetts, Mỹ) mở cửa vào năm ngoái hiện tiếp nhận khách đặt cả khu với giá 38.000 USD/ngày. “Dù rằng đang đóng cửa mùa đông hằng năm, chúng tôi vẫn nhận được một số cuộc gọi của khách quen muốn đặt cả khu. Xu hướng đi du lịch cả gia đình đang thịnh hành và chỗ chúng tôi là một trong những lựa chọn”, theo quản lý Stephen Benson.

Empty
Empty
Khu nghỉ dưỡng cao cấp Blantyre Country

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Blantyre Country

Khách sạn Cape Arundel ở Maine cũng rao cho thuê tương tự với giá 19.500 USD cho toàn bộ khách sạn với 14 phòng trong 1 tuần, với hướng nhìn ra biển, người dọn phòng hằng tuần và các bữa ăn. Để đảm bảo an toàn cho các nhân viên, mọi thủ tục nhận phòng được thực hiện qua mạng và các bữa ăn có thể được chuẩn bị trước. “Đây là gói mới chúng tôi đưa ra cho tháng 4. Chúng tôi thấy nhiều người cũng đang đến nhà nghỉ mùa hè của họ trong khu vực này và tránh thành thị đông đúc kể từ khi có dịch Covid-19”, theo giám đốc điều hành Justin Grim.

Khách sạn Cape Arundel

Khách sạn Cape Arundel

Trong khi đó, một số gia đình giàu có còn thuê hoặc mua cả khu vực lớn hoặc một thị trấn ở nông thôn để tránh dịch Covid-19. Ví dụ như một người đàn ông có tên Brent Underwood đang tự cách ly tại một thị trấn bỏ hoang có tên là Cerro Gordodo (hạt Inyo, bang California, Mỹ) do chính mình mua vào năm 2018 với giá 1.400.000 USD. Ban đầu ông mua thị trấn với mục đích phát triển kinh doanh, hiện nay ông đã tự cách ly ở đây từ tháng 3/2020.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Ông hiện sống trong một ngôi nhà được xây vào năm 1871 với 2 phòng ngủ và một phòng tắm, nhưng hệ thống nước sinh hoạt ở đây không hoạt động. Cửa hàng tạp hóa gần nhất cách nơi người đàn ông này sinh sống khoảng 48 km. Trong các trường hợp khẩn cấp, Brent Underwood có thể tìm sự giúp đỡ từ một thị trấn nhỏ với 20 cư dân nằm cách Cerro Gordo hơn 14 km. Trong thời gian tự cách ly, Underwood đã khám phá, sửa chữa một số căn nhà trong thị trấn, và tìm ra một số vật dụng ra đời từ thế kỷ XIX.

Empty

Những thông tin trên thể hiện tình trạng phân hóa xã hội ở Mỹ, khi 3,3 triệu người đăng ký thất nghiệp chỉ trong 1 tuần từ 15-21/3. Nhiều người thậm chí không đủ tiền để ra khỏi nhà chứ chưa nói đến chuyện rời khỏi bang hay thuê nguyên khách sạn. Bên cạnh đó, những người giàu có rời khỏi nhà bất chấp khuyến cáo tự cách ly, dẫn đến nguy cơ trở thành bệnh nhân “siêu lây lan” nếu đến từ những điểm nóng như New York và mang theo virus đến nơi khác. Việc nhiều người tập trung cũng khiến các thị trấn quá tải về nhiều mặt. Tại đảo Nantucket ở Massachusetts, nhiều người giàu đổ xô về nhà nghỉ mùa hè của họ sớm hơn dự kiến khiến chính quyền địa phương phải khuyến cáo họ tránh xa nơi này vì đảo chỉ có 1 bệnh viện và 14 giường.

Hà Lê - Nguồn: CNBC
RELATED ARTICLES