Khu phố Hải Thượng Lãn Ông "thay áo" mùa Tết

31/01/2024

Từ những ngày đầu tháng 1, khắp tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông - "thủ phủ" bán đồ trang trí tại Sài Gòn đã khoác lên mình "chiếc áo" mới, rực đỏ để chào đón Tết Nguyên Đán sắp đến. Càng cận kề Tết, không khí trên tuyến đường này càng náo nhiệt khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng cảm thấy rộn ràng.

Năm hết Tết đến, cũng là lúc không khí sôi động tràn ngập trên con đường Hải Thượng Lãn Ông. Các cửa hàng tại đây rục rịch chuẩn bị từ rất sớm để bày bán đa dạng các loại vật phẩm trang trí, phục vụ cho mùa Tết Nguyên Đán sắp đến. Nơi đây không chỉ là điểm mua sắm mà còn là địa chỉ lý tưởng để cung cấp và phân phối sỉ cho các tiểu thương ở các quận, huyện trong thành phố cùng một số địa phương lân cận.

Empty
Được xem như

Được xem như "thủ phủ" của đồ trang trí Tết, chợ Tết phố Hải Thượng Lãn Ông là điểm đến lớn nhất và được mong đợi nhất trong lòng người dân Sài Gòn.

Sự nhộn nhịp của tuyến đường này bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến tận đêm muộn. Ngoài việc mua sắm, đông đảo du khách và người dân địa phương cũng đổ về đây để tham quan, chụp ảnh và thưởng thức không khí đặc biệt trên con phố đón Tết sớm nhất Sài Gòn.

Empty
Empty
Các sản phẩm trang trí tết năm nay đa dạng từ mẫu mã đến chất liệu.

Các sản phẩm trang trí tết năm nay đa dạng từ mẫu mã đến chất liệu.

Hàng nghìn món đồ trang trí thủ công tại đây được bày bán với mức giá vô cùng bình dân, từ những phong bao lì xì và dây treo tí hon chỉ vài nghìn đồng, đến các loại hàng hóa khác với giá dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm tùy thuộc vào kích thước và độ cầu kỳ.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty
Empty
Ngoài các vật dụng trang trí truyền thống như dây đèn, câu đối, tre nứa trang trí, bao lì xì… thì có nhiều mẫu cách tân hiện đại cũng được ưa chuộng.

Ngoài các vật dụng trang trí truyền thống như dây đèn, câu đối, tre nứa trang trí, bao lì xì… thì có nhiều mẫu cách tân hiện đại cũng được ưa chuộng.

Lê Minh (35 tuổi, quận 5) chia sẻ: "Năm nào tôi cũng ghé qua đây mua vài món đồ về trang trí Tết. Tuy năm nay kinh tế khó khăn hơn, nhưng việc trang hoàng nhà cửa là không thể thiếu. Có không khí Tết trong nhà là năm mới cũng thấy vui rồi".

Empty
Con rồng là linh vật của năm 2024 được bày bán nhiều mẫu mã đẹp mắt.

Con rồng là linh vật của năm 2024 được bày bán nhiều mẫu mã đẹp mắt.

Dạo qua vài cửa hàng, chị Hà (27 tuổi, quận 3) cho biết: "Ở Sài Gòn thì chỉ cần ra con đường này là thấy Tết rồi. Tôi thường đi xem qua các cửa hàng trước, xong mới quyết định vào hàng nào để mua. Năm nay các mặt hàng không nhiều bằng các năm trước, nhưng đa dạng mẫu mã và giá cũng phải chăng hơn".

Empty
Những cửa hàng luôn tấp nập người mua kẻ bán.

Những cửa hàng luôn tấp nập người mua kẻ bán.

Những ngày này, nhiều du khách cũng chọn dạo quanh một vòng Chợ Lớn, ghé thăm con đường sầm uất rực rỡ màu Tết để hưởng trọn không khí của một chợ Tết truyền thống của người Hoa - nét văn hóa đặc trưng Sài Gòn.

Chú Hùng - nghệ nhân viết thư pháp hơn 20 năm trên con phố Hải Thượng Lãn Ông.

Chú Hùng - nghệ nhân viết thư pháp hơn 20 năm trên con phố Hải Thượng Lãn Ông.

Các mặt hàng trang trí tại đây mẫu mã nào cũng có.

Các mặt hàng trang trí tại đây mẫu mã nào cũng có.

Empty
Empty
Một góc đường Hải Thượng Lãn Ông.

Một góc đường Hải Thượng Lãn Ông.

Bài và ảnh: Hà Mai Trinh
RELATED ARTICLES