Las Vegas mở cửa trong lặng lẽ

05/06/2020

Từ ngày 4/6, các dịch vụ giải trí và du lịch ở kinh đô giải trí thế giới Las Vegas (Mỹ) bắt đầu được phép mở cửa trở lại, tuy nhiên chỉ đón tiếp lượng khách bằng 50% công suất, phải bảo đảm giãn cách xã hội và các biện pháp vệ sinh.

Las Vegas, thủ phủ của quận Clark, tiểu bang Nevada, được mệnh danh là “thành phố không bao giờ ngủ”. Nhưng đại dịch Covid-19 cuối cùng đã khiến Las Vegas phải “ngủ” một giấc khá dài, từ ngày 18/3 đến nay. Trong thời gian này, mọi sinh hoạt của “thành phố bận rộn vui chơi nhất thế giới” này bị chậm hẳn lại. Trên trục đường chính Las Vegas Blvd, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy vội qua. Lề đường vắng ngắt, một vài dân địa phương chạy bộ thảnh thơi. Mọi lối ra vào khách sạn, casino, đều đóng chặt; trên những con đường dẫn vào bãi đậu xe, vài chiếc limousine được dùng làm rào chắn cấm xe.

New York-New York Hotel & Casino ở Las Vegas

New York-New York Hotel & Casino ở Las Vegas

Tính cho đến cuối tháng 5, tiểu bang Nevada có 8.593 ca nhiễm Covid-19 và 417 người tử vong, trong đó quận Clark có tới 6.657 ca bệnh, và 344 người tử vong. Hiện nay, tỷ lệ lây nhiễm ở Nevada khoảng 1,3%, và tỷ lệ tử vong khoảng 1,1%. Một con số khá thấp trong tình hình dịch bệnh chung tại Hoa Kỳ.

Bồn rửa tay tạm thời ở casino Bellagio, Las Vegas

Bồn rửa tay tạm thời ở casino Bellagio, Las Vegas

Theo thống đốc Steve Sisolak, chính quyền bang cho phép mở cửa trở lại các casino ở Las Vegas và một số địa điểm khác từ ngày 4/6, tuy nhiên cũng đưa ra giới hạn mỗi casino chỉ được tiếp lượng khách bằng 50% công suất, phải bảo đảm giãn cách xã hội và các biện pháp vệ sinh. Các nhà hàng chỉ tiếp khách đã đặt bàn trước. Các show giải trí, các câu lạc bộ đêm và các sự kiện thể thao vẫn chưa được phép mở cửa.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Bảo tàng Las Vegas Neon Museum đã bắt đầu bật những bảng đèn ngoài trời từ ngày 22/5

Bảo tàng Las Vegas Neon Museum đã bắt đầu bật những bảng đèn ngoài trời từ ngày 22/5

Mặc dù các quy định mới nhằm đảm bảo an toàn đã được chuẩn bị sẵn sàng, mức cầu ở thời điểm này vẫn chưa cao do vẫn còn tác động của diễn biến tình hình dịch Covid-19. Đại diện ngành vui chơi giải trí tại bang cho biết khách du lịch, khách đến chơi bài tại đây trước mắt chủ yếu là người địa phương và các bang lân cận, do nhiều người còn lo ngại việc đi lại bằng máy bay.

Thung lũng Lửa ở Nevada trở nên hấp dẫn hơn với du khách sau mùa dịch Covid-19

Thung lũng Lửa ở Nevada trở nên hấp dẫn hơn với du khách sau mùa dịch Covid-19

Có lẽ các hoạt động duy nhất của thung lũng Las Vegas vẫn tương đối bình thường là các hoạt động ngoài trời. Khu giải trí quốc gia Spring Mountain ở phía tây bắc, Khu bảo tồn quốc gia Red Rock ở phía tây, Khu giải trí quốc gia Lake Mead ở phía nam và hồ Las Vegas ở phía đông đều chỉ cách thành phố khoảng một giờ lái xe. Xa hơn một chút là Công viên tiểu bang Thung lũng Lửa và Công viên quốc gia Grand Canyon - du khách hoàn toàn có thể đến Las Vegas và dành phần lớn thời gian đi chơi ở bên ngoài thành phố.

Steve Hill, CEO của Cơ quan Quản lý Du khách và Hội nghị Las Vegas, cho biết bây giờ chính là thời điểm thích hợp để du khách đến Vegas khám phá một khía cạnh hoang sơ và giản dị của "thành phố tội lỗi" mà họ chưa từng thử trước đây. "Không bao giờ là quá muộn để biết một khía cạnh mới của Las Vegas," ông nói. "Đây là cơ hội để làm điều đó."

Hương Thảo - Nguồn: CNN
RELATED ARTICLES