Ma Cao nới lỏng thị thực du lịch nhằm cứu vãn thị trường casino

13/08/2020

Chính quyền Ma Cao thông báo sẽ tiếp tục cấp thị thực du lịch cho những người đến từ thành phố Chu Hải. Động thái này được cho là khuyến khích du khách trở lại và từng bước hồi sinh kinh đô bài bạc.

Bộ trưởng Văn hóa và Xã hội Ma Cao Ao Ieong U đã thông báo chương trình cấp visa du lịch cho khách dưới dạng các chuyến đi cá nhân (IVS) sẽ được thực hiện từ ngày 12/8. Thông báo này được đưa ra gần một tháng sau khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế biên giới liên quan đến dịch Covid-19 giữa Ma Cao và tỉnh ven biển Quảng Đông lân cận.

Các sòng bạc ở Ma Cao - nơi mệnh danh là trung tâm bài bạc lớn nhất thế giới đã bị thua lỗ nặng nề kể từ tháng 2 khi đại dịch Covid tràn tới. Bởi hơn 90% lượng khách du lịch của Ma Cao đến từ Trung Quốc đại lục. Do đó, giới chủ sòng bạc đều bày tỏ, nếu không có kế hoạch nối lại thị thực thì ngành công nghiệp casino của Ma Cao không có nhiều hy vọng phát triển.

Ma Cao được mệnh danh là kinh đô cờ bạc của châu Á

Ma Cao được mệnh danh là kinh đô cờ bạc của châu Á

Vitaly Umansky, nhà phân tích tại Sanford C. Bernstein ở Hồng Kông, cho biết việc nối lại thị thực với Chu Hải vẫn còn bị hạn chế. “Tuy nhiên, việc khởi động lại IVS và cấp thị thực nhóm là một bước đi đúng hướng khi Trung Quốc và Ma Cao dần nới lỏng việc đi lại giữa hai khu vực tài phán.”

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Hương Thảo - Nguồn: Reuters
RELATED ARTICLES