Mãn nhãn với Singapore Air Show 2020

20/02/2020

Được tổ chức tại sân bay Changi từ 11-16/2, Singapore Airshow 2020 - triển lãm hàng không lớn nhất châu Á đã quy tụ hơn 900 doanh nghiệp từ 45 quốc gia và các đoàn đại biểu đến từ các nước với nhiều màn trình diễn đỉnh cao.

Singapore Airshow là triển lãm hàng không lớn nhất châu Á và lớn thứ ba của thế giới. Năm nay dù tình hình của dịch Covid-19 vẫn còn căng thẳng nhưng Singapore Airshow 2020 vẫn có sự tham dự của 45 quốc gia, 930 công ty cũng các bộ trưởng, thứ trưởng, quan chức cao cấp của nhiều nước đều tham dự.

Đây là chương trình mang lại nhiều cơ hội trao đổi, kết nối kinh doanh giữa các công ty quốc phòng hàng đầu thế giới với các khách hàng tiềm năng tại khu vực, không chỉ trong lĩnh vực hàng không dân dụng mà còn trong lĩnh vực an ninh, quân sự.

Triển lãm Singapore Airshow 2020 quy tụ rất nhiều tên tuổi lớn như: ATR, Airbus, Boeing, Pratt & Whitney, Rolls-Royce hay ST Engineering…

Triển lãm Singapore Airshow 2020 quy tụ rất nhiều tên tuổi lớn như: ATR, Airbus, Boeing, Pratt & Whitney, Rolls-Royce hay ST Engineering…

Dẫn đầu đoàn Việt Nam tại triển lãm lần này có thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Dẫn đầu đoàn Việt Nam tại triển lãm lần này có thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Tại triễn lãm năm nay trưng bày rất nhiều khí tài hiện đại tiên tiến: vũ khí chiến đấu, máy bay thương mại, máy bay chiến đấu, máy bay huấn luyện quân sự, máy bay tiếp liệu, máy bay không người lái, máy bay trực thăng, máy bay tuần thám biển,…

Empty
Empty
Empty

Tuy nhiên, phần được mong đợi nhất trong Singapore Airshow 2020 vẫn là các màn bay biểu diễn máy bay quân sự như: trực thăng Apache và chiến đấu cơ F15SG của Singapore, F22 Raptor và máy bay tàng hình F35B của Mỹ, đặc biệt là đội bay Bát Nhất của Trung Quốc.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Theo phóng viên ảnh Ngô Trần Hải An tham dự tại triển lãm, màn biểu diễn năm nay có 5 phi đội bay của 3 quốc gia, gồm Trung Quốc, Mỹ và chủ nhà Singapore.

Empty
Empty

Không quân Singapore khai màn với 2 trực thăng tấn công AH-64D Apache Longbow và 1 tiêm kích F15SG. Pha trình diễn đầu tiên ấn tượng với 2 trực thăng AH-64D Apache Longbow bay song song sau đó tách ra trong tích tắc và tiêm kích F15SG bay xuyên vào giữa, tạo nên sự đột phá đầy bất ngờ.

Hai trực thăng AH-64D Apache Longbow

Hai trực thăng AH-64D Apache Longbow

Empty
Empty

Tiếp đến là các màn trình diễn của 2 trực thăng tấn công như nhào lộn trên không, lao phóng rocket, bay giật lùi... Cả hai phối hợp cùng nhau nhuần nhuyễn tạo ra những cảm giác phấn khích cho người xem. Xuất sắc nhất là khi tiêm kích F15SG phóng đạn mồi bẫy tránh tên lửa phòng không và phóng với tốc độ rất cao để thoát ly.

Tiêm kích F15SG

Tiêm kích F15SG

Đội bay Bát Nhất thuộc Lực lượng Không quân, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng đã có mặt tại Singapore từ ngày 5/2, hoàn tất rất nhiều thủ tục kiểm tra sức khỏe để chính thức tham gia triển lãm.

20200211124602_A30I7239-01

Các thành viên đội bay Bát Nhất với 9 máy bay chiến đấu J-10 cùng với hơn 100 kỹ thuật viên đã tạo nên một màn trình diễn đầy ấn tượng và rực rỡ sắc màu trên bầu trời Singapore.

9 máy bay chiến đấu J-10 cùng nhau biểu diễn

9 máy bay chiến đấu J-10 cùng nhau biểu diễn

Empty
Empty

Một điểm nhấn khác của triển lãm hàng không 2020 là Trung tâm Triển lãm Changi, rộng 40.000 m2, lần đầu tiên sử dụng toàn bộ điện năng lượng mặt trời từ hàng nghìn tấm pin năng lượng mặt trời, do tập đoàn Sembcorp lắp đặt. Hệ thống này sẽ cung cấp 7.840 megawatt điện mỗi giờ, đủ cung cấp cho 1.750 căn hộ 4 phòng ngủ tại Singapore trong vòng 1 năm.

Một số hình ảnh ấn tượng khác do Ngô Trần Hải An thực hiện:

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
My Tống
RELATED ARTICLES