Trong năm ngày nghỉ lễ trọng đại kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (từ 30/4 đến 4/5), ngành du lịch Việt Nam đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng, ước tính phục vụ khoảng 10,5 triệu lượt khách, tăng đáng kể 31,2% so với cùng kỳ năm trước.
Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm của chuỗi sự kiện kỷ niệm dấu mốc lịch sử này với tinh thần "Tự hào 50 năm - Rạng rỡ thành phố mang tên Bác," đã trở thành một điểm đến vô cùng thu hút, ghi nhận lượng khách du lịch tăng gấp đôi so với năm 2024. Chính sự lan tỏa mạnh mẽ của niềm tự hào dân tộc và những trải nghiệm đặc sắc trong ngày hội non sông đã giúp thành phố mang tên Bác đón tới 1,95 triệu lượt khách, mang về doanh thu gấp đôi so với năm trước và lần đầu tiên đạt công suất phòng ấn tượng 95%.

TPHCM rực rỡ cờ hoa với sự tham gia của nhiều du khách từ mọi miền đất nước ghé thăm nhân dịp kỉ niệm 50 năm giải phóng miền Nam
Theo số liệu thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia, kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày này không chỉ là một minh chứng cho sức hút của các hoạt động kỷ niệm mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng cho toàn ngành du lịch, ghi nhận lượng khách du lịch cao nhất kể từ sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với con số vượt mốc 10,5 triệu lượt, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm 2024. Hầu hết các địa phương trọng điểm du lịch trên cả nước đều ghi nhận những tín hiệu khởi sắc với lượng khách tăng trưởng mạnh mẽ so với năm trước.

Nhiều hoạt động tri ân, "về nguồn" tại TP.HCM thu hút lượng lớn du khách
Bên cạnh TP.HCM, nhiều tỉnh thành khác cũng cho thấy sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch. Thanh Hóa ước đón 1,6 triệu lượt khách, tăng 5,3%; Quảng Ninh thu hút 1,135 triệu lượt khách, tăng 12%; Khánh Hòa đón 1,005 triệu lượt khách, tăng 3,63%; Thủ đô Hà Nội cũng ghi nhận 875.200 lượt khách, tăng 18,64%; Bà Rịa - Vũng Tàu đón 785.495 lượt khách, tăng 28,24%; Ninh Bình thu hút trên 700.000 lượt khách, tăng 48,9%; và Đà Nẵng cũng không kém cạnh với trên 610.000 lượt khách, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhiều tỉnh thành, địa phương khác cũng có nhiều hoạt động thu hút du khách ghé thăm trong kì nghỉ dài lần này
Ngay từ trước và trong suốt kỳ nghỉ lễ, các địa điểm mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa như Quảng trường Ba Đình, Lăng Bác, Bảo tàng Quân sự Việt Nam (Hà Nội), ATK Tân Trào (Tuyên Quang), chiến trường Điện Biên Phủ (Điện Biên), Thành cổ Quảng Trị (Quảng Trị), Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, địa đạo Củ Chi (TP.HCM) và đặc biệt là TP.HCM với chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước đã thu hút một lượng lớn du khách trong nước và quốc tế.

Các tour tham quan "về nguồn" tại các địa điểm khác cũng có nhiều du khách tham gia
Để chuẩn bị cho cao điểm du lịch hè 2025, nhiều địa phương và doanh nghiệp đã chủ động triển khai các chương trình kích cầu du lịch từ trước kỳ nghỉ lễ. Các chương trình ưu đãi, giảm giá, khuyến mại sản phẩm và dịch vụ cũng được tung ra, ví dụ như chương trình "Quảng Nam - Miền xanh Di sản," "Người Hà Nội và du khách trải nghiệm dịch vụ tại các khách sạn 4-5 sao của Hà Nội," "Tận hưởng Đà Nẵng - Đa trải nghiệm," các gói tour giảm giá sâu của Flamingo Redtours, chương trình giảm giá vé và tặng vé tham quan tại Sun World Bà Nà Hills cho du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng.
Ngành đường sắt cũng tăng cường các chuyến tàu đến các điểm du lịch nổi tiếng, trong đó Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam còn tổ chức chạy đôi tàu "Đoàn tàu Thống Nhất" như một biểu tượng lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Các bến cảng thủy nội địa cũng tăng cường các chuyến tàu ra các đảo du lịch như Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quý, Phú Quốc. Đặc biệt, Quảng Ninh đã đón đoàn gần 1.700 du khách Nhật Bản đến Hạ Long bằng siêu du thuyền, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch quốc tế.

Ngành đường sắt với nhiều chiến lược mới trong dịp nghỉ lễ này

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã nhấn mạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm của các địa phương và doanh nghiệp trong việc đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm cho du khách. Kỳ nghỉ lễ kéo dài cùng với sự đa dạng của các chương trình, sự kiện, lễ hội đã tạo điều kiện cho du khách có thời gian lưu trú dài hơn và chi tiêu nhiều hơn, góp phần làm tăng doanh thu cho ngành du lịch so với cùng kỳ năm 2024.
Đáng chú ý, lượng khách quốc tế vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Giá cả các dịch vụ du lịch được giữ ổn định, và tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm đến được đảm bảo. Sự chủ động trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, thể thao quy mô lớn cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp đã tạo ra những sản phẩm du lịch mới, kích thích nhu cầu vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ và hứa hẹn một mùa hè du lịch 2025 đầy sôi động.