Nghệ An bàn giải pháp phục hồi và phát triển du lịch bền vững hậu Covid-19

31/05/2020

Sáng 31/5, Tổng Cục Du lịch VN, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học bàn giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế hậu dịch Covid-19

Hội thảo được tổ chức với sự chủ trì của ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch; PGS.TS Trần Đình Thiên - thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Trọng Kiên - thành viên Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân, chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia; ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch Nghệ An.

Empty

Hội thảo có sự tham gia của hơn 500 đại biểu là đại diện các Sở Du lịch/ Sở VHTTDL, Hiệp hội DL của 14 tỉnh/thành trên cả nước; đại diện các hãng vận tải, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội và nhiều doanh nghiệp, đối tác trong ngành du lịch...

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Trong 4 tháng đầu năm, lượng khách và doanh thu du lịch giảm hơn 60%, nhiều doanh nghiệp đóng cửa. Sau giãn cách xã hội, nhu cầu và mức chi tiêu của du khách có xu hướng thay đổi và ở mức thấp. Nghệ An đã thực hiện chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam", phát động chương trình "Nghệ An - Điểm đến an toàn và khác biệt". Ông Long cũng thẳng thắn đưa ra một số đề xuất nhằm thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi khách quốc tế, bao gồm: định hướng thị trường và công tác xúc tiến quảng bá du lịch thời gian tới; đề xuất các giải pháp an toàn, nâng cao chất lượng điểm đến, chất lượng sản phẩm dịch vụ; hoạt động hợp tác liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp; đưa ra các chính sách, gói sản phẩm, dịch vụ thực sự hấp dẫn, có chất lượng trong từng giai đoạn để thu hút du khách.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch Hội đồng tư vấn du lịch Quốc gia

Ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch Hội đồng tư vấn du lịch Quốc gia

Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng tư vấn du lịch Quốc gia, ông Trần Trọng Kiên đưa ra những đánh giá thực sự sâu sắc về hiện trạng thị trường du lịch cũng như xu hướng trong thời gian tới. Ông Kiên cho rằng cũng tình huống hiện nay chưa phải là xấu nhất, và tình huống xấu nhất còn ở phía trước, đồng thời ông cũng không ngần ngại bày tỏ sự ngạc nhiên về việc mọi người đang quên rất nhanh về yếu tố an toàn khi ngày càng ít người đeo khẩu trang và chú ý tới khoảng cách an toàn.

Empty

Theo ông Kiên, Nghệ An có lợi thế về thiên nhiên và biển - hoàn toàn đồng nhất với xu hướng du lịch sắp tới, vì vậy cần xây dựng những sản phẩm mạnh mẽ để thu hút du khách, tập trung tăng về giá trị nhiều hơn, không nhất thiết phải giảm giá sâu. Bên cạnh đó, Nghệ An có cơ sở hạ tầng tốt nên Vinh có thể trở thành điểm kết nối tuyệt vời giữa các vùng. Tuy nhiên, ông Kiên cũng nhấn mạnh du lịch Nghệ An cần chú ý đến các yếu tố về gắn kết và hợp tác truyền thông, đề cao yếu tố an toàn để phát triển bền vững, đầu tư cho giải pháp số...

Empty

Nối tiếp những chia sẻ của ông Bùi Đình Long và ông Trần Trọng Kiên, Hội thảo thu hút được nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu. Ông Trương Quốc Hùng - Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội cũng đóng góp cùng du lịch Nghệ An với một số đề xuất như quảng bá mạnh mẽ và bắt mắt về điểm đến và chính sách trên các phương tiện truyền thông và các nền tảng; giảm giá các dịch vụ du lịch từ 50% trở lên và có sự giảm giá đồng bộ, không đơn lẻ; giám sát các chương trình kích cầu có bài bản để đảm bảo chất lượng dịch vụ và uy tín...

Ông Trương Quốc Hùng - Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội

Ông Trương Quốc Hùng - Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội

Trong khi đó, ông Nguyễn Lâm Thanh - đại diện của TikTok tại Việt Nam phân tích ảnh hưởng của các nền tảng mạng xã hội và việc quảng cáo số trên các nền tảng đó tới các ngành nghề kinh doanh đang ngày càng lớn. Du lịch cũng là ngành có xu hướng quảng cáo số rất mạnh mẽ. Ông Thanh cho biết, TikTok chuẩn bị ra mắt tài khoản quảng bá du lịch Nghệ An với mục tiêu từ nay tới cuối năm 2020 sẽ có 50.000 followers, hơn 50 triệu lượt xem.

Ông Nguyễn Lâm Thanh - đại diện của TikTok tại Việt Nam

Ông Nguyễn Lâm Thanh - đại diện của TikTok tại Việt Nam

Bên cạnh đó, Hội thảo còn nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp tích cực từ nhiều đại diện của các doanh nghiệp, đối tác. Đặc biệt, tại Hội thảo cũng diễn ra ký kết thoả thuận liên kết, hợp tác kích cầu thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch nội địa giữa các tỉnh/thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá với Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội.

PV
RELATED ARTICLES