Người Trung Quốc đi làm trở lại giữa đại dịch

10/02/2020

Ngày 10/2, người lao động Trung Quốc dần trở lại làm việc sau hai tuần Chính phủ yêu cầu phong tỏa nhiều nơi, hủy các chuyến bay, đóng cửa nhiều nhà máy cùng trường học, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp cộng thêm 10 ngày nghỉ Tết vì virus corona.

Thậm chí vào hôm nay, ngày quay trở lại làm việc đầu tiên, vẫn còn nhiều công ty tiếp tục đóng cửa trong khi nhân viên được phép làm việc tại nhà. Những tuyến tàu điện ngầm đông đúc nhất ở Bắc Kinh hôm nay gần như trống rỗng. Một số ít hành khách lưu thông trong giờ cao điểm buổi sáng đều đeo khẩu trang. Các trường học vẫn tiếp tục đóng cửa cho tới khi có thông báo.

Tập đoàn Foxconn muốn dây chuyền sản xuất Iphone hoạt động trở lại vào ngày 10/2, nhưng chính quyền Trung Quốc không chấp thuận

Tập đoàn Foxconn muốn dây chuyền sản xuất Iphone hoạt động trở lại vào ngày 10/2, nhưng chính quyền Trung Quốc không chấp thuận

Hãng công nghệ Tencent cũng cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà cho đến ngày 21/2

Hãng công nghệ Tencent cũng cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà cho đến ngày 21/2

Tại Thượng Hải, chính quyền đang có cách tiếp cận linh hoạt để nối lại các hoạt động kinh doanh vào hôm nay. Thượng Hải cũng khuyến khích các công ty áp dụng giờ làm việc linh hoạt cho nhân viên và nếu có thể, cho phép họ làm việc tại nhà. Các công ty đã đi làm trở lại phải đảm bảo nơi làm việc có hệ thống thông gió đúng cách và tránh sử dụng hệ thống điều hòa không khí vì chúng có thể khiến virus corona lây lan.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Thượng Hải

Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Thượng Hải

Chính quyền Thâm Quyến, nơi có hơn 65% dân số (khoảng 8,2 triệu người) là lao động nhập cư, cũng khuyến khích các doanh nghiệp nên có cách tiếp cận linh hoạt. Một số doanh nghiệp lớn ở thành phố này đã tuyên bố chưa nối lại hoạt động sản xuất vào hôm nay. Thâm Quyến trước đó cũng công bố một loạt các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp địa phương bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của virus corona, bao gồm cắt giảm thuế và các khoản vay được trợ cấp.

Tại Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, giới chức đang cố gắng giải quyết nhu cầu tiếp tục hoạt động của các công ty, đồng thời tìm cách trấn an lo ngại của người dân địa phương về việc người lao động nhập cư khi quay lại làm việc có thể mang theo virus corona.

Người dân Vũ Hán đeo khẩu trang đi mua thực phẩm tại siêu thị

Người dân Vũ Hán đeo khẩu trang đi mua thực phẩm tại siêu thị

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát từ thành phố Vũ Hán từ đầu tháng 12/2019. Dịch đã lan ra 31 tỉnh thành của Trung Quốc đại lục cùng 26 quốc gia, vùng lãnh thổ với số ca nhiễm bệnh tăng lên hơn 40.000. Số ca tử vong trong ngày vẫn đều đặn lập kỷ lục, với 91 trường hợp ghi nhận trong ngày 9/2, theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nâng tổng số ca tử vong vì virus corona lên 904, vượt xa con số 774 người thiệt mạng vì dịch SARS.

Hương Thảo - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES