Những quốc gia có nền du lịch tốt nhất theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới

09/06/2024

Trong bảng xếp hạng của WEF, các quốc gia có điểm số cao về phát triển du lịch sở hữu hạ tầng tốt, nhiều tài nguyên và tính bền vững, chủ yếu ở châu Âu.

CHÂU ÂU DẪN ĐẦU

6 trong số 10 quốc gia hàng đầu trong danh sách đều ở châu Âu, trong đó Tây Ban Nha đứng đầu về tổng thể. Báo cáo gọi lục địa này là “một điểm đến linh hoạt với luồng du lịch nội vùng mạnh mẽ” và được đánh giá cao khả năng kết nối xuyên suốt. Ngoài ra còn có các lý do về việc có nền kinh tế mạnh, vị thế tốt của đồng Euro và bảng Anh, cũng như khả năng người châu Âu đi du lịch nhiều hơn - điều này đồng nghĩa với việc tiêu tiền.

Bài liên quan

Không có gì ngạc nhiên khi Pháp đạt điểm cao, đứng ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Đất nước này biết rằng họ đang được cả thế giới để mắt tới với Thế vận hội mùa Hè ở Paris năm nay.

Pháp đạt điểm cao, đứng ở vị trí thứ 4 chung cuộc trong báo cáo này

Pháp đạt điểm cao, đứng ở vị trí thứ 4 chung cuộc trong báo cáo này

Một yếu tố khác được tính đến là sức mạnh của nhiều hộ chiếu châu Âu. Hàng năm, Henley Index xếp hạng những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới và dữ liệu của họ đã được đưa vào báo cáo của WEF. Đến năm 2024, sáu quốc gia chia sẻ bảng xếp hạng số một – Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Singapore và Tây Ban Nha. Năm quốc gia trong số đó xuất hiện trong top 10 của WEF, trong đó Singapore đứng thứ 13 đáng nể.

BỐI CẢNH Ở CHÂU Á

Báo cáo cho biết: “Vào năm 2024, tăng trưởng du lịch toàn cầu dự kiến sẽ được củng cố nhờ sự đáp ứng liên tục về nhu cầu bị dồn nén và tăng trưởng ở các thị trường lớn ở châu Á sau khi các hạn chế đi lại được dỡ bỏ sau sự chậm trễ so với các khu vực khác”.

Điều này đặc biệt đúng ở Nhật Bản, quốc gia đứng thứ ba trong bảng xếp hạng năm nay. Nhật Bản đang trải qua thời kỳ bùng nổ du lịch kể từ khi mở cửa trở lại sau đại dịch. Hơn ba triệu khách du lịch nước ngoài đã đến Nhật Bản mỗi tháng trong cả tháng 3 và tháng 4 năm 2024, và dự kiến số lượng này sẽ còn tăng cao hơn trong kỳ nghỉ hè sắp tới. Điều này cho thấy sự hấp dẫn của Nhật Bản đối với du khách quốc tế, nhờ vào sự kết hợp giữa văn hóa độc đáo, cảnh quan tuyệt đẹp và cơ sở hạ tầng du lịch phát triển.

Sau đại dịch nền du lịch Nhật Bản phát triển vượt bậc

Sau đại dịch nền du lịch Nhật Bản phát triển vượt bậc

Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng, cũng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách quốc tế. Vào tháng 3, Trung Quốc đã bỏ yêu cầu thị thực đối với cư dân của một số quốc gia châu Âu, bao gồm Ireland, Thụy Sĩ và Hà Lan. Điều này giúp du khách từ các quốc gia này dễ dàng tiếp cận Trung Quốc hơn, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của nước này.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trung Quốc cũng có nhiều thay đổi đáng kể trong định hướng nền du lịch

Trung Quốc cũng có nhiều thay đổi đáng kể trong định hướng nền du lịch

Người Mỹ đến thăm Trung Quốc cũng gặp thuận lợi hơn bao giờ hết, vì họ không còn cần phải cung cấp hành trình hoặc bằng chứng đặt phòng khách sạn để xin thị thực du lịch. Những thay đổi này nhằm mục đích thu hút nhiều du khách quốc tế hơn, đồng thời đơn giản hóa quy trình nhập cảnh, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch.

Sự gia tăng trong hoạt động du lịch ở các quốc gia như Nhật Bản và Trung Quốc không chỉ phản ánh nhu cầu du lịch bị dồn nén trong thời gian dài mà còn cho thấy những nỗ lực của các chính phủ trong việc thúc đẩy ngành du lịch thông qua các chính sách thân thiện và cải tiến thủ tục hành chính. Những biện pháp này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp tăng cường sự giao lưu văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia.

ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ DU LỊCH Ở MỸ

Trong khi Mỹ là quốc gia Bắc Mỹ duy nhất lọt vào top 10 thì nước láng giềng Canada lại đứng ở vị trí thứ 11. Theo WEF, Mỹ là thị trường du lịch “trưởng thành”, nghĩa là nước này đã có sẵn cơ sở hạ tầng để chào đón du khách, như đường hàng không kết nối các thành phố và hỗ trợ tại chỗ như hướng dẫn viên du lịch, xe cho thuê, phòng khách sạn và bản đồ.

Quy mô và phạm vi của Hoa Kỳ thực sự khiến nước này trở nên nổi bật: từ các công viên quốc gia đến các thành phố lớn cho đến những bãi biển tuyệt vời , có rất nhiều dịch vụ dành cho khách du lịch.

Tuy nhiên, có một cảnh báo tiềm năng giữa những lời khen ngợi. Báo cáo cho biết có khả năng Mỹ sẽ gặp phải tình trạng thiếu lao động trong ngành du lịch. Giống như nhiều nơi trên thế giới, đại dịch đóng một vai trò quan trọng trong việc khiến nhiều người rời bỏ ngành kinh doanh khách sạn để đi làm việc ở nơi khác.

Mỹ là quốc gia Bắc Mỹ duy nhất lọt vào top 10

Mỹ là quốc gia Bắc Mỹ duy nhất lọt vào top 10

Có vẻ như không thể nhìn vào danh sách các quốc gia được khách du lịch yêu thích nhất mà không thừa nhận rằng ở một số nơi, quá nhiều khách du lịch chính là một vấn đề nghiêm trọng. Mỹ, quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng, và Trung Quốc, đứng thứ 8, có lợi thế lớn về diện tích, giúp họ có thể dàn trải dòng du khách rộng khắp các vùng lãnh thổ của mình, giảm thiểu tác động tiêu cực từ tình trạng quá tải du lịch.

Tuy nhiên, không phải điểm đến nào trong top 10 cũng may mắn như vậy. Tây Ban Nha, quốc gia á quân trong bảng xếp hạng, đang phải đối mặt với những thách thức lớn do tình trạng quá tải du lịch. Tại Barcelona, chính quyền thành phố đã bỏ phiếu cấm tàu du lịch vào trung tâm thành phố nhằm giảm bớt áp lực lên cơ sở hạ tầng và bảo vệ chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. Trên quần đảo Canary, cư dân đã tổ chức các cuộc biểu tình, thậm chí đe dọa tuyệt thực, để phản đối lượng khách du lịch quá đông gây ra những vấn đề nghiêm trọng về môi trường và xã hội.

Ý đứng ở vị trí thứ 9, cũng đang gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa thị trường du lịch đang phát triển mạnh và nhu cầu bảo vệ cộng đồng địa phương. Thành phố Venice đã bắt đầu áp dụng "thuế du lịch" từ tháng trước nhằm kiểm soát lượng khách đến thăm và giảm thiểu tác động tiêu cực lên các di sản văn hóa và môi trường. Ở khu vực phía bắc Bolzano - Nam Tyrol, chính quyền đã giới hạn công suất khách sạn bằng cách chỉ cho phép mở cửa khách sạn mới nếu một khách sạn cũ đóng cửa, nhằm duy trì sự cân bằng và bảo vệ môi trường.

Ý đứng ở vị trí thứ 9, cũng đang gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa thị trường du lịch đang phát triển mạnh và nhu cầu bảo vệ cộng đồng địa phương

Ý đứng ở vị trí thứ 9, cũng đang gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa thị trường du lịch đang phát triển mạnh và nhu cầu bảo vệ cộng đồng địa phương

Những biện pháp này cho thấy sự cần thiết của việc quản lý du lịch bền vững, đảm bảo rằng ngành du lịch không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn không gây hại đến cộng đồng địa phương và môi trường. Việc tìm ra các giải pháp sáng tạo và hợp lý để điều tiết lượng khách du lịch là một thách thức lớn nhưng cần thiết, giúp các điểm đến tiếp tục phát triển một cách bền vững và bảo vệ được giá trị văn hóa, xã hội và môi trường của mình.

Khánh Linh - Nguồn: CNN News
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES