Rực rỡ Lễ hội đường phố Tai Kok Tsui ở Hong Kong

03/03/2014

Ngày 2/3, Lễ hội đường phố Tai Kok Tsui lần thứ 10 đã diễn ra tưng bừng tại Đặc khu Hành chính Hong Kong của Trung Quốc, trước sự chứng kiến của hàng vạn người, bao gồm cả người dân địa phương và khách du lịch nước ngoài.

Lễ hội đường phố Tai Kok Tsui là một sự kiện thường niên, năm nay được khai mạc từ trưa 2/3, ngay trước Đền Hung Shing ở phố Fuk Tsun, thuộc khu Tai Kok Tsui bên bán đảo Cửu Long. Chủ đề chính của lễ hội năm nay là "Chúng ta tạo ra thế giới hài hòa."

Các quan chức và khách mời xem lễ hội

Tham dự sự kiện có đông đảo quan khách chính quyền Hong Kong và khách mời, cùng sự quan tâm theo dõi của hàng vạn người dân địa phương, khách du lịch Trung Quốc Đại lục và nước ngoài.

Sự kiện năm nay bao gồm những màn biểu diễn văn hóa Trung Quốc như múa rồng, múa lân, biểu diễn ảo thuật, diễu hành, trình diễn thời trang…

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Chuẩn bị múa rồng

Trong khuôn khổ lễ hội, buổi tối 2/3 cũng có một màn trình diễn múa rồng dạ quang dài 500 feet và một loạt màn trình diễn lung linh khác.

Hàng loạt các tuyến phố như Fuk Tsun, Beach, Pine, Lime… đã bị phong tỏa tạm thời để các đoàn biểu diễn diễu hành theo lịch trình của ban tổ chức. Tai Kok Tsui là một khu đô thị cổ ở bán đảo Cửu Long với nét văn hóa nổi bật là ngôi đền Hung Shing nổi tiếng.

Người dân Hong Kong và du khách theo dõi lễ hội

Năm 2003, do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (SARS), nền kinh tế Hong Kong đã bị suy yếu. Để kích thích kinh tế địa phương, thúc đẩy quảng bá du lịch và quảng bá văn hóa Trung Quốc, Hội đồng các quận Yaumatei, Tsimshatsui và Mongkok đã bảo trợ những chương trình lễ hội khác nhau ở ba quận này.

Biểu diễn múa dân tộc

Với sự ủng hộ và khuyến khích của Cục Sự vụ Dân chính Hong Kong, bắt đầu từ năm 2005, Hiệp hội Đường phố Mongkok đã gộp các chương trình này thành một sự kiện là Lễ hội đường phố Tai Kok Tsui.

Trong những năm sau đó, lễ hội này đã được tổ chức hàng năm vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng Ba dương lịch.

RELATED ARTICLES