Thế giới cán mốc 3 triệu ca nhiễm nCoV

28/04/2020

Tính tới sáng 28/4, toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 3.059.081 ca nhiễm, trong đó có 211.202 ca tử vong. Mỹ vẫn là nước có nhiều ca nhiễm nhất thế giới với 1.010.507 trường hợp. Việt Nam đã 12 ngày không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Việt Nam: 12 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng

Tính đến sáng nay, Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới nào. Hiện đã có 6 ca bệnh có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với virus SARS-CoV-2 và 8 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với virus.

Tính từ 6h sáng ngày 16/4 đến nay, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca mắc đến nay vẫn là 270, trong đó 130 ca là từ nước ngoài.

Tổng số trường hợp được điều trị khỏi bệnh, ra viện là 222, còn lại 48 người đang điều trị tại 8 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 3 ca nghi ngờ dương tính lại là bệnh nhân 74 (ở Phú Thọ), bệnh nhân 207 và 224 (ở TP.HCM). Các ca này hiện đã được đưa vào bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 tiếp tục theo dõi.

Hà Nội dự kiến cấm các cửa hàng không thiết yếu mở cửa trước 9h

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chiều ngày 27/4, các chuyên gia và lãnh đạo Hà Nội nhận định rằng thành phố đang tồn tại nguy cơ lây lan dịch do mật độ xe cộ vào giờ cao điểm sáng rất đông; đặc biệt khi các phương tiện dừng đèn đỏ sẽ không thể đảm bảo khoảng cách 1 m.

VOV__24_TXTM

Để đảm bảo phòng dịch, Hà Nội dự kiến quy định các cửa hàng không thuộc nhóm ngành hàng thiết yếu như thời trang, mỹ phẩm... chỉ được mở cửa từ 9h và không giới hạn giờ đóng cửa vào buổi tối. Dự kiến, thành phố sẽ thực hiện giải pháp trên đến 31/12/2020, sau đó tổng kết để xem xét hiệu quả đối với việc giãn cách xã hội và giảm ùn tắc giao thông.

Nhật Bản cho phép dùng thuốc trị Ebola để điều trị virus corona

Thủ tướng Nhật Bản cho biết Chính phủ nước này dự kiến sớm thông qua việc sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir trong điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Remdesivir do công ty dược phẩm Gilead Sciences của Mỹ điều chế, vốn là loại thuốc được nghiên cứu để điều trị Ebola. Một nhóm nhà khoa học quốc tế đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng Remdesivir ở một số bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nặng và dự kiến sẽ công bố kết quả trong tháng.

https___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_200416193127-coronavirus-remdesivir-trial

Trong ngày 27/4, Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết Nhật Bản sẽ đưa thêm 14 nước vào diện tạm cấm nhập cảnh công dân nước ngoài. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 29/4.

Thái Lan cấm các chuyến bay đến hết tháng 5

Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan ngày 27/4 đã quyết định gia hạn lệnh cấm tất cả các chuyến bay tới nước này đến hết tháng 5, dù số ca Covid-19 đang có dấu hiệu giảm.

Ngày 27/4, lần đầu tiên Thái Lan không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng nào tại thủ đô Bangkok

Ngày 27/4, lần đầu tiên Thái Lan không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng nào tại thủ đô Bangkok

Việc gia hạn này sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại tới Thái Lan của các hãng hàng không quốc tế. Các máy bay của nhà nước, máy bay quân sự, những máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp, và các chuyến bay chở hàng cứu trợ, y tế, viện trợ nhân đạo, người Thái Lan hồi hương và chở hàng không bị ảnh hưởng.

Thêm một số quốc gia nới lỏng các biện pháp phong tỏa

Tại Iran - một "điểm nóng" dịch Covid-19 tại Trung Đông, Bộ Y tế thông báo nước này đã ghi nhận 5.806 ca tử vong, tăng 96 ca so ngày trước đó. Trong khi đó, số ca nhiễm mới được ghi nhận là 991 trường hợp, lần đầu tiên tăng dưới 1.000 ca trong hơn 1 tháng qua.

Hiện Iran đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế như: cho phép việc từng bước mở cửa các cửa hàng và dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại trong đất nước từ ngày 11/4. Tuy nhiên, các trường học, đền thờ, rạp chiếu phim cũng như các địa điểm công cộng khác vẫn đóng cửa.

Hiện tổng số ca được chẩn đoán mắc Covid-19 ở Iran là 91.472 người

Hiện tổng số ca được chẩn đoán mắc Covid-19 ở Iran là 91.472 người

Tại Tây Ban Nha, theo số liệu cập nhật được Bộ Y tế công bố ngày 27/4, nước này đã có 100.875 bệnh nhân bình phục, tăng 2.144 người. Trong khi đó, số ca tử vong cũng tăng 331 ca, lên 23.521 ca. Ngoài ra, Tây Ban Nha cũng phát hiện 1.831 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 209.465.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Đất nước này đang dần nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo đó, các nhà máy và công ty bắt đầu mở cửa trở lại. Ngoài ra, ngày 26/4, lần đầu tiên sau 6 tuần, trẻ em Tây Ban Nha được phép ra khỏi nhà đi dạo phố.

spain 3-1588012504

Trong một bối cảnh khác, Thủ tướng Jacinda Ardern của New Zealand tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chặn đứng được sự lây lan virus corona chủng mới, khi nước này chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm mới trong ngày 27/4.

New Zealand đã bắt đầu bước vào giai đoạn tháo gỡ các biện pháp phong tỏa, cho phép một số doanh nghiệp hoạt động trở lại và người dân được đi câu cá, lướt sóng… lần đầu tiên trong hơn một tháng, theo hãng tin Reuters.

Coronavirus-in-US-scaled

Tuy nhiên, nhiều biện pháp giãn cách xã hội vẫn áp dụng và nhiều cửa hàng, nhà hàng sẽ tiếp tục đóng cửa. "Chúng ta mở cửa kinh tế, chứ không mở cuộc sống xã hội của người dân" - bà Ardern nói.

Số ca bệnh của Nga đã vượt Trung Quốc

Nhà chức trách Nga xác nhận số ca nhiễm Covid-19 trong ngày 27/4 đã lên tới 87.147 người, cao hơn con số 82.830 do Trung Quốc công bố chính thức. Mặc dù vậy, số ca tử vong tại Nga lại ít hơn với 794 người, so với 4.633 người ở Trung Quốc.

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm tại hơn 1.000 nhà máy điện ở Nga, bao gồm cả các nhà máy hạt nhân, hơn 200.000 nhân viên đã được xét nghiệm virus corona, theo Bộ Năng lượng Nga.

Anh hỗ trợ 60.000 bảng cho mỗi nhân viên y tế tử vong khi làm nhiệm vụ

Trong nỗ lực chia sẻ khó khăn và ổn định cuộc sống sau đại dịch, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock thông báo mỗi gia đình của nhân viên y tế chết vì Covid-19 sẽ nhận được ít nhất 60.000 bảng Anh hỗ trợ (khoảng 74.400 USD).

Các nhân viên y tế ở đây bao gồm cả những y bác sĩ tuyến đầu, điều dưỡng và những người làm việc dọn dẹp, khuân vác trong các bệnh viện điều trị Covid-19 nhưng chẳng may nhiễm bệnh rồi qua đời. Có ít nhất 98 trường hợp như vậy đã được ghi nhận tại Anh.

công dân anh được phép chất vấn chính phủ về dịch bệnh

Chính phủ Anh cho biết sẽ cho phép người dân chất vấn các bộ trưởng, quan chức khoa học và y tế về dịch Covid-19, trong bối cảnh niềm tin của người dân đang giảm sút.

Theo Reuters, bất cứ ai trên 18 tuổi cũng có thể đặt câu hỏi trên trang web Chính phủ. Câu hỏi sẽ được xem xét vào giữa ngày trong ngày họp báo. Chỉ một câu hỏi sẽ được lựa chọn mỗi ngày và nếu được chọn, người đặt câu hỏi sẽ được liên lạc vào 15h.

Chính phủ Anh thời gian qua chịu nhiều chỉ trích từ phe đối lập và doanh nghiệp về chậm trễ đưa ra các kế hoạch nới lỏng phong tỏa kinh tế và xã hội

Chính phủ Anh thời gian qua chịu nhiều chỉ trích từ phe đối lập và doanh nghiệp về chậm trễ đưa ra các kế hoạch nới lỏng phong tỏa kinh tế và xã hội

Trong một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện với trên 2.000 công dân Anh mới đây, có tới 63% số người được hỏi nói rằng Chính phủ không hành động đủ nhanh để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Pháp phát 27 triệu khẩu trang/tuần cho người dân

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Pháp Agnes-Pannier Runacher, tình trạng thiếu hụt khẩu trang tại nước này về cơ bản đã được giải quyết nhờ vào việc tăng cường nhập khẩu và đẩy mạnh sản xuất.

Bà Runacher đặt mục tiêu sẽ phát được ít nhất 27 triệu khẩu trang mỗi tuần cho người dân. Những chiếc khẩu trang này sẽ ghi rõ số lần có thể giặt và tái sử dụng. Hiện Pháp đang đặt mục tiêu sản xuất 20 triệu khẩu trang mỗi tuần trước cuối tháng 5, trong đó tập trung vào những loại cần cho nhân viên y tế như N95.

Đức: yêu cầu người dân đeo khẩu trang, không ủng hộ nới lỏng gIÃn cách xã hội sớm

Tại Đức, mỗi bang sẽ tự đặt ra những nguyên tắc luật lệ riêng của địa phương. Tuy nhiên cho tới 27/4, gần như toàn bộ người dân trên cả nước đã được yêu cầu đeo khẩu trang tại các nơi công cộng để phòng dịch bệnh Covid-19.

w1240-p16x9-HEALTH-CORONAVIRUS-GERMANY-GRAFFITI

Cũng trong ngày 27/4, người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết Chính phủ Liên bang Đức sẽ không sớm thảo luận về việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Theo người phát ngôn, việc tiến hành thảo luận các bước đi tiếp theo vào cuối tháng này là “quá sớm” để đánh giá một cách hiệu quả về những tác động của các biện pháp nới lỏng cho đến nay.

Tổng thống Mỹ kêu gọi cân nhắc mở lại các trường học

Ngày 27/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi một số thống đốc bang xem xét việc mở lại các trường học trong phần còn lại của năm học, vì theo ông, đây là nguyện vọng của nhiều người Mỹ.

Tính đến sáng 28/4, Mỹ ghi nhận 1.010.507 ca nhiễm Covid-19

Tính đến sáng 28/4, Mỹ ghi nhận 1.010.507 ca nhiễm Covid-19

Lời kêu gọi của Tổng thống Trump được đưa ra khi các hướng dẫn của Nhà Trắng về việc mở cửa lại các khu vực kinh tế khuyến nghị các trường học vẫn đóng cửa, cho đến khi từng tiểu bang vượt qua được tiêu chí về số ca nhiễm mới được báo cáo và tái nhiễm trong vòng ít nhất 14 ngày.

Argentina cấm bay tới hết tháng 9

Cục Hàng không Dân dụng Quốc gia Argentina ngày 27/4 đã yêu cầu các hãng bay ngừng bán mọi loại vé đến và đi từ nước này từ nay cho đến hết tháng 9. Lệnh cấm cũng áp dụng với cả các chuyến bay nội địa. Cơ quan này khẳng định lệnh cấm là dễ hiểu và hợp lý để đối phó với Covid-19.

Theo Hãng tin Reuters, nhiều quốc gia ở Nam Mỹ như Ecuador, Peru và Colombia, đã cấm tất cả các chuyến bay thương mại trong thời điểm hiện tại, nhưng không có quốc gia nào kéo dài lệnh cấm xa như Argentina.

Số ca mắc COVID-19 tại châu Phi vượt mốc 33.000

Tính đến sáng 28/4, tổng số ca mắc Covid-19 ở châu Phi đã lên tới 33.839 trường hợp, trong đó có 1.464 ca tử vong. Hiện dịch bệnh đã xuất hiện ở 52/55 quốc gia của châu lục.

Công tác điều trị cho những người nhiễm bệnh ở các nước châu Phi cũng đạt được những kết quả nhất định khi có hơn 10.500 người đã hồi phục hoàn toàn.

Nam Phi vẫn là nước có số ca nhiễm cao nhất châu Phi

Nam Phi vẫn là nước có số ca nhiễm cao nhất châu Phi

WHO: Đại dịch làm gián đoạn các dịch vụ y tế thông thường

Phát biểu trong cuộc họp báo cuối ngày 27/4, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lo ngại đại dịch Covid-19 "còn lâu mới kết thúc" và đang làm gián đoạn các dịch vụ y tế thông thường khác.

Ông Tedros cho rằng thế giới có thể ngăn chặn đợt bùng phát dịch thứ hai bằng các hành động đúng đắn. Tuy nhiên, ông cũng lo lắng dịch bệnh đang khiến trẻ em trở thành đối tượng bị thiệt thòi nhất. Dù tỉ lệ trẻ em mắc Covid-19 và tử vong rất thấp nhưng đại dịch đã làm gián đoạn các chương trình tiêm chủng thông thường.

"Điều đó khiến các em đối mặt với nguy cơ tử vong cao hơn vì những căn bệnh đã có thể phòng ngừa bằng vaccine", ông Tedros lập luận.

Lan Oanh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES