Trao giải cuộc thi tìm kiếm sản phẩm truyền thông ‘Song hành vì bình đẳng giới’

12/01/2017

Hôm nay 12/1/2017, Lễ trao giải và Hội thảo tổng kết cuộc thi tìm kiếm sản phẩm truyền thông “Song hành vì bình đẳng giới” đã được diễn ra trọng thể tại Đại học KHXH&NV Hà Nội.

Đến dự Hội thảo có sự góp mặt của ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng vụ Bình đẳng giới, Bộ lao động thương binh xã hội; Bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam; Bà Shoko Ishikawa, trưởng đại diện cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền phụ nữ (UN Women); Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc CSAGA; Ông Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng trường Đại học KHXH&NV, cùng đông đảo quan khách, nhà báo và các bạn sinh viên.

 

 

Bà Wendy Matthews đã có lời phát biểu khai mạc. Cách đây hai ngày, bà đã trình quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Hội thảo lần này là sự kiện ra mắt đầu tiên của bà với đông đảo người dân Việt Nam. Bà Wendy nêu bật tầm quan trọng của cuộc thi trong việc nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, bà khẳng định bất bình đẳng và bạo lực với phụ nữ là hiện tượng toàn cầu, chính vì thế bà luôn sẵn sàng đồng hành cùng chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam để giải quyết vấn đề nghiêm trọng đó.

 

 

Ông Vũ Mạnh Cường, Vụ phó vụ truyền thông – Bộ y tế đã có bài trình bày về tầm quan trọng của báo chí truyền thống trong nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

 

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

 

Ông Phạm Trung Tuyến, phó giám đốc kênh VOV Giao thông Quốc gia trình bày về vai trò của mạng xã hội trong nâng cao bình đẳng giới

9 giải của cuộc thi đã được trao cho các nhà báo Hoàng Xuân, VTV6, Yến Trinh, Ma Thảo Vân, Xuân Hoa, Hoàng Anh Tú, Thu Hà, SOS Share your stories và Hoàng Hường với loạt các phóng sự, bài viết tâm huyết về những vấn đề nhức nhối của xã hội như xâm hại tình dục trẻ em, bất bình đẳng giới, bạo lực tình dục, bạo lực gia đình…

 

 

Cây viết Thu Hà đạt giải Ba cho loạt bài thu hút trên mạng xã hội về bình đẳng giới và bạo lực tình dục ở trẻ em

 

 

BTV Bảo An thay mặt cộng sự của VTV6 lên nhận giải Nhì cho hạng mục báo chí chính thống cho loạt phóng sự truyền hình và video về bạo lực giới, kỳ thị giới và xâm hại tình dục

 

 

Nhà báo Hoàng Xuân giành giải Nhất với phóng sự nhiều kỳ đăng trên các trang tin afamily, soha và kenh14 về xâm hại tình dục trẻ em

 

 

RELATED ARTICLES