Ấn Độ trần trụi tại Morbi qua ống kính của Gia Thịnh

21/11/2022

Vì không đến các thành phố du lịch, tôi đã thấy được những gì nguyên bản và chân thật nhất.

Trong tháng 11 vừa rồi, tôi có một chuyến đi khá bất ngờ đến Ấn Độ. Nếu như hầu hết những người bạn của tôi đến Ấn vì mục đích du lịch và trải nghiệm văn hoá lịch sử, thì lần này tôi đến đây vì công việc. Cụ thể, tôi nhận lời làm phiên dịch viên cho một công ty chuyên về ngành gạch ở Việt Nam. Họ sang Ấn để thăm các nhà máy và đối tác.

Chuyến đi đưa tôi tới Morbi, một quận công nghiệp thuộc bang Gujarat. Morbi là thủ phủ ngành gạch ở Ấn. Chỗ này có hơn một ngàn nhà máy lớn nhỏ, xuất khẩu gạch Ấn đi khắp thế giới. Theo ước tính, sản lượng xuất khẩu gạch ở vùng này phải gấp đôi các vùng xuất khẩu gạch ở Trung Quốc.

Do Morbi không phải là thành phố du lịch như Mumbai hay Delhi, ở đây có rất ít địa điểm tham quan và những thắng cảnh chiều lòng du khách. Trong phần lớn chuyến đi, toàn bộ thời gian của tôi dành cho việc di chuyển trên các tuyến quốc lộ hoặc những nhà máy ở đây.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Cũng chính vì không đến những thành phố du lịch, tôi đã thấy được những gì nguyên bản và chân thật nhất của xứ Ấn. Cứ mỗi khi có thời gian, tôi lại leo lên rickshaw, trả 150 rupee (khoảng 45 nghìn) để đi hơn 10km đến chợ trung tâm, với hy vọng có thể cảm nhận rõ hơn và có những trải nghiệm thú vị về cuộc sống người địa phương.

Một góc nhộn nhịp trong phiên chợ sáng.

Một góc nhộn nhịp trong phiên chợ sáng.

Quầy bày bán gia vị và nguyên liệu đặc trưng xứ Ấn.

Quầy bày bán gia vị và nguyên liệu đặc trưng xứ Ấn.

Cả bang Gujarat ăn chay nên ngoại trừ những nhà hàng lớn, hầu như không thể tìm được đồ ăn mặn ở Morbi.

Cả bang Gujarat ăn chay nên ngoại trừ những nhà hàng lớn, hầu như không thể tìm được đồ ăn mặn ở Morbi.

Người dân ở đây thân thiện, hoà đồng, và dễ mến.

Người dân ở đây thân thiện, hoà đồng, và dễ mến.

Vì dân số quá đông, khoảng cách giàu nghèo trong xã hội Ấn rất lớn. Có hàng trăm triệu người vẫn thuộc diện nghèo hoặc rất nghèo.

Vì dân số quá đông, khoảng cách giàu nghèo trong xã hội Ấn rất lớn. Có hàng trăm triệu người vẫn thuộc diện nghèo hoặc rất nghèo.

Hình ảnh chú bé đi theo xe tải của gia đình ra chợ bán. Chiếc xe này cũng chính là “cửa hàng” của gia đình cậu.

Hình ảnh chú bé đi theo xe tải của gia đình ra chợ bán. Chiếc xe này cũng chính là “cửa hàng” của gia đình cậu.

Rickshaw (còn gọi là tuktuk) chỉ dành cho người thu nhập rất thấp.

Rickshaw (còn gọi là tuktuk) chỉ dành cho người thu nhập rất thấp.

Giá đi rickshaw không cố định, bạn có thể deal với chủ xe. Nhưng tính ra nó rất rẻ, rẻ bằng một phần ba so với đi grab ở Việt Nam. Những người đi rickshaw thường là người già, phụ nữ, hoặc công nhân lao động.

Đối với du khách, việc đi rickshaw thú vị vô cùng. Từ âm thanh, hình ảnh, đến những tương tác xung quanh, tất cả tạo nên một cảm giác rất “Ấn”.

Đối với du khách, việc đi rickshaw thú vị vô cùng. Từ âm thanh, hình ảnh, đến những tương tác xung quanh, tất cả tạo nên một cảm giác rất “Ấn”.

Ngồi từ rickshaw nhìn ra phía sau, tôi có cảm giác như mình đang ở trong một bộ phim Bollywood nào đó.

Ngồi từ rickshaw nhìn ra phía sau, tôi có cảm giác như mình đang ở trong một bộ phim Bollywood nào đó.

Một người đàn ông đang thưởng thức “chai” nóng hổi.

Một người đàn ông đang thưởng thức “chai” nóng hổi.

“Chai" có thể hiểu là trà Ấn. Nhưng nó ngọt và đậm như cà phê, có pha thêm sữa. 1 ly nhỏ có giá 10 rupee (cỡ 3 ngàn đồng). Mỗi ngày một người Ấn, thường là đàn ông, uống tầm 3, 4 ly. "Chai" lúc nào cũng được phục vụ nóng hổi. Nếu không cầm được ly giấy, bạn có thể uống trong dĩa như vậy.

Những quán "chai" là nơi đàn ông tập trung rất nhiều. Nó cũng giống như văn hoá cà phê ở Việt Nam, những khi rảnh rỗi, người ta thường ra quán rồi nói đủ chuyện trên đời.

Bên trong một cửa hàng bán đầy hoa, lễ vật dâng cúng thần linh trong đạo Hindu, tôn giáo lớn nhất ở Ấn.

Bên trong một cửa hàng bán đầy hoa, lễ vật dâng cúng thần linh trong đạo Hindu, tôn giáo lớn nhất ở Ấn.

Ánh mắt dễ thương của anh bạn bán ổi.

Ánh mắt dễ thương của anh bạn bán ổi.

Một góc im ắng hiếm hoi tại chợ.

Một góc im ắng hiếm hoi tại chợ.

Về việc du lịch Ấn Độ:

Hiện nay đã có những chuyến bay thẳng của Vietjet từ Tp.HCM hoặc Hà Nội sang Mumbai hay Delhi. Nếu lần đầu bạn đi Ấn Độ, hãy đi cùng nhóm bạn. Việc sử dụng tiếng Anh thông thạo cũng là một lợi thế. Mặc dù người Ấn rất thân thiện và hiếu khách, bạn hãy luôn phải cẩn trọng đồ cá nhân khi ra đường nhé.

Trong chuyến đi này, Thịnh đã tới bang Gujarat, một bang rộng lớn, có biển, có núi, và có cả những khu công nghiệp. Nếu bạn không thích những nơi quá nhiều người biết, hoặc thích có cho riêng mình những trải nghiệm quý báu, hãy đến Gujarat. Đây là quê nhà của lãnh tụ Gandhi, do đó sẽ là một điểm đến tuyệt vời cho các bạn yêu lịch sử văn hoá.

Chi phí đi lại và ăn ở bên Ấn khá rẻ ở những nơi không phải trung tâm. Thậm chí, ở một số vùng, mỗi ngày bạn chỉ cần chi khoảng 2000 rupee (tầm 630 nghìn tiền Việt) là đủ cho việc ăn uống, đi lại, và cả khách sạn.

Gia Thịnh
RELATED ARTICLES