Các nước châu Á sắp bắt đầu đón du khách quốc tế

18/06/2020

Trước tình hình dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát trong khu vực, một số quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á đang lên kế hoạch mở lại đường bay quốc tế để đón khách du lịch trong mùa hè này.

Chính phủ Nhật Bản quyết định nới lỏng giãn cách xã hội từ đầu mùa hè, các đường bay quốc tế cũng sẽ được khởi động trở lại. Theo đó, công dân 4 nước Việt Nam, Thái Lan, Australia và New Zealand sẽ sớm được nhập cảnh vào Nhật Bản trong tháng 6, do phòng chống dịch tốt. Với quyết định này, người Việt Nam sẽ có thể sớm đi du lịch Nhật Bản trở lại, chỉ cần xuất trình giấy xác nhận âm tính với Covid-19 từ đất nước của mình. Khi nhập cảnh vào Nhật, tất cả sẽ được kiểm tra lại một lần nữa. Nếu không có vấn đề gì, du khách có thể tự do đi du lịch và khám phá như bình thường.

Hiện tại, việc kiểm soát nhập cảnh vào Nhật Bản sẽ kéo dài đến hết tháng 6/2020

Hiện tại, việc kiểm soát nhập cảnh vào Nhật Bản sẽ kéo dài đến hết tháng 6/2020

Từ cuối tháng 5, báo Hàn Quốc đưa tin nhiều hãng hàng không nước này cũng đang lên kế hoạch nối lại đường bay với các quốc gia trên thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc sẽ mở lại các tuyến bay đến Hà Nội và TP HCM của Việt Nam, tần suất tăng 3 chuyến mỗi tuần với Hà Nội và 7 chuyến mỗi tuần với TP HCM.

Theo dự kiến, Hàn Quốc sẽ mở lại đường bay quốc tế từ 22/6, đồng thời áp dụng chế độ kiểm soát nghiêm ngặt tại cửa khẩu và cách ly có chọn lọc

Theo dự kiến, Hàn Quốc sẽ mở lại đường bay quốc tế từ 22/6, đồng thời áp dụng chế độ kiểm soát nghiêm ngặt tại cửa khẩu và cách ly có chọn lọc

Hãng Singapore Airlines của Singapore dự kiến sẽ nối lại nhiều chuyến bay trong tháng 6 và tháng 7, với tổng cộng 27 đường bay so với thông báo trước đó là 15 đường bay, đến các nước như Hà Lan, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, New Zealand.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia Philippines thông báo sẽ sớm mở lại các chuyến bay nội địa và quốc tế. Với Việt Nam, hãng này sẽ mở tuyến bay đến TP HCM từ ngày 15/6. Malaysia và Đài Loan dự kiến cũng sẽ mở lại đường bay quốc tế từ 1/7.

Indonesia cũng đang lên kế hoạch mở cửa đón khách quốc tế trở lại từ 10/7. Các biện pháp giám sát y tế chặt chẽ sẽ được thực hiện để bảo vệ du khách, đồng thời phòng ngừa trường hợp du khách mang theo mầm bệnh đến nước này. Bước đầu, nước này đồng ý mở cửa cho du khách đến từ 4 quốc gia là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia.

Đảo Bali (Indonesia) mong muốn sẽ đón du khách trở lại trong tháng 7

Đảo Bali (Indonesia) mong muốn sẽ đón du khách trở lại trong tháng 7

Mới đây, Thái Lan đã có thông báo mới về vấn đề đón khách du lịch quốc tế hậu đại dịch. Cụ thể, Bangkok sẽ cho phép đón 1.000 du khách nước ngoài mỗi ngày. Du khách sẽ không cần phải cách ly 14 ngày như thời gian vừa qua nhưng phải xét nghiệm sàng lọc trước khi xuất cảnh tại nước sở tại, đồng thời sẽ không được di chuyển tự do tại một số địa phương nhất định và sẽ phải chịu giám sát bởi một phần mềm điện thoại của Chính phủ.

Thái Lan đang có kế hoạch tung ra các phiếu giảm giá và các gói ưu đãi giảm tới 50% giá phòng khách sạn, nghỉ dưỡng vào tháng 7

Thái Lan đang có kế hoạch tung ra các phiếu giảm giá và các gói ưu đãi giảm tới 50% giá phòng khách sạn, nghỉ dưỡng vào tháng 7

Tại Ấn Độ, nhiều đền thờ, trung tâm mua sắm, nhà hàng cũng sẽ hoạt động trở lại. Chính quyền đang dần dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc được áp đặt hồi tháng 3 vừa qua mặc dù số ca nhiễm virus Covid-19 vẫn đang tăng cao. Theo quy định mới, khách lưu trú tại các khách sạn sẽ được kiểm tra thân nhiệt, người dân cũng bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng. Các nhà hàng sẽ phải xếp đặt các bàn ăn cách xa nhau để đảm bảo tuân thủ biện pháp giãn cách xã hội. Để vào cầu nguyện và tham quan bên trong các đền thờ, người dân và du khách phải rửa tay, chân trước, cũng sẽ không có việc phân phát thức ăn, vẩy nước thánh hay chạm vào các tượng thần và quyển kinh thánh như trước.

Hương Thảo - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES