Nhóm thợ lặn phát hiện con tàu nổi tiếng đã xuống cấp nghiêm trọng trong 15 năm qua, thân tàu gần khu vực của các sĩ quan bên mạn phải của con tàu đã bắt đầu sụp đổ, khoang tàu sang trọng của con tàu cũng tan rã do nhũ rusticle (một hợp chất gồm các loại sắt oxit, sắt carbonate và sắt hydroxit) tạo ra.
Nhà thám hiểm Lori Johnson cho biết, tương lai của xác tàu sẽ tiếp tục xấu đi theo thời gian, đó là một quá trình tự nhiên. Nhà nghiên cứu Henrietta Mann thì dự đoán vi khuẩn này sẽ "ăn sạch" xác tàu Titanic vào năm 2030. Những tác động tự nhiên như sự ăn mòn của muối và dòng hải lưu mạnh dưới biển sâu cũng góp phần phá hủy tàu.
Nhà thám hiểm Victor Vescovo, Giám đốc Điều hành của Caladan Oceanic, cho biết ông "chưa hoàn toàn chuẩn bị" tinh thần để nhìn thấy đống đổ nát lớn như thế này.
Được phát hiện lần đầu tiên năm 1985 ở độ sâu 3.810 m dưới Đại Tây Dương, xác tàu Titanic cách Newfoundland (Canada) khoảng hơn 595 km về phía nam.
Tàu Titanic được đóng bởi nhà máy đóng tàu Harland và Wolff của Belfast, chở 2.224 hành khách và thủy thủ đoàn trong hành trình đầu tiên từ Southampton (Anh) tới New York (Mỹ) đã chìm sau khi va phải một tảng băng trôi vào đêm 14/4/1912. Đây là một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại. Con tàu bị chìm hoàn toàn sau khoảng 2,5 tiếng đồng hồ, ước tính 1.514 người thiệt mạng trong vụ tai nạn.