Em bé Napalm được bình chọn là bức ảnh làm thay đổi thế giới

22/10/2019

Bức ảnh Em bé Napalm nổi tiếng của tác giả Nick Út chụp trong cuộc tấn công Napalm ở Việt Nam được bình chọn là Bức ảnh làm thay đổi thế giới nhất trong 50 năm trở lại đây.

Em bé Napalm là bức ảnh do phóng viên Nick Út chụp vào ngày 8/6/1972 khi ông đang làm việc cho hãng thông tấn AP của Mỹ. Bức ảnh chụp cô bé Phan Thị Kim Phúc, lúc đó 9 tuổi, hoảng loạn bỏ chạy trong tình trạng trần truồng cùng một số đứa trẻ khác khi máy bay thả bom xuống Trảng Bàng, Tây Ninh trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam.

Bức ảnh Em bé Napalm

Bức ảnh Em bé Napalm

Ông Nick Út, khi đó 21 tuổi, đã đưa Kim Phúc đến bệnh viện. Cô bé bị bỏng 30% cơ thể và đến năm 2015 mới bắt đầu chữa trị các vết sẹo do bỏng để lại. Ông chia sẻ với báo chí rằng: "Tôi khóc khi nhìn thấy cô bé chạy trên đường. Nếu tôi không giúp cô bé và nếu có chuyện gì xảy ra và cô bé chết, tôi nghĩ tôi sẽ tự sát sau đó".

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Phóng viên Nick Út

Phóng viên Nick Út

Bức ảnh Em bé Napalm sau đó đã được đăng tải rộng rãi khắp thế giới và được ca ngợi là góp phần kết thúc cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Năm 1973, bức ảnh được trao giải báo chí Pulitzer danh giá. Đến nay, việc được 37% khán giả Anh bình chọn là bức ảnh làm thay đổi thế giới trong suốt 5 thập kỷ qua trong cuộc thăm dò của kênh History càng chứng minh sức ảnh hưởng của tấm ảnh này.

Bức Em bé Napalm của Nick Út được bình chọn là Bức ảnh làm thay đổi thế giới nhất trong 50 năm trở lại đây

Bức Em bé Napalm của Nick Út được bình chọn là Bức ảnh làm thay đổi thế giới nhất trong 50 năm trở lại đây

Cuộc khảo sát được kênh truyền hình History thực hiện để ra mắt series "Những bức ảnh đã thay đổi thế giới" gồm 6 tập. Series này sẽ giới thiệu các bức ảnh làm thay đổi thế giới hoặc thay đổi cách khán giả nghĩ về thế giới. Tập đầu tiên được phát sóng trên kênh History từ ngày 21/10.

Những bức ảnh làm thay đổi thế giới trong 50 năm trở lại đây:

1. Napalm Girl: cô bé 9 tuổi chạy khỏi cuộc tấn công Napalm tại Việt Nam.

2. The Drowned Boy: thi thể bé trai người Syria - Aylan Kurdi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

3. Nelson Mandela: cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela được phóng thích khỏi ngục sau 27 năm.

4. Man on the Moon: phi hành gia Buzz Aldrin bước đi trên Mặt Trăng.

5. Tank Man: người đàn ông không rõ danh tính chặn đường xe tăng Trung Quốc tại quảng trường Thiên An Môn.

6. 7/7 Woman in the Mask: một nạn nhân phải đeo mặt nạ trong vụ đánh bom 7/7 tại đường Edgeware.

7. The Moors Murders: kẻ sát nhân Myra Hindley.

8. The Hooded Man: tù nhân Abdou Hussain Saad Faleh bị tra tấn trong nhà tù Abu Ghraib.

9. Munich Massacre: khủng bố tấn công đội tuyển Olympic của Israel năm 1972.

10. Royal Kiss: Thái tử Charles hôn Công nương Diana trong đám cưới hoàng gia.

Kiều Mai - Nguồn: The Sun
RELATED ARTICLES