Lần đầu tiên tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây của người Khmer Nam Bộ tại Hà Nội

07/04/2014

Lần đầu tiên Tết Chôl Chnăm Thmây của người Khmer Nam Bộ sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4/2014 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Theo đó, Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4 sẽ diễn ra từ ngày 15 - 20/4/2014 với nhiều hoạt động đặc sắc. Đặc biệt, lần đầu tiên tại Ngôi nhà chung Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Tết Chôl Chnăm Thmây của người Khmer Nam Bộ sẽ được tổ chức vào ngày 15/4/2014 theo đúng phong tục, tín ngưỡng Phật giáo Khmer Nam Bộ, với những hoạt động chủ yếu như: Lễ rước xung quanh Chính điện và tắm Tượng Phật; Lễ cúng tiễn đưa vị Têveđa cũ, đón rước Têveđa mới, cầu chúng năm mới tại Chính điện; Dâng cơm cho Sư; Giao lưu văn nghệ cầu chúc năm mới bình an, hạnh phúc...

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Lễ rước Sâng Kran trong Tết Chôl Chnăm Thmây của người Khmer

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn ra ngày 04/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động nhân dịp 5 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” đề nghị Ban Tổ chức tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, rà soát và hoàn thiện nội dung, chương trình chi tiết, đảm bảo các hoạt động diễn ra được thành công, đúng mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần quảng bá, giới thiệu Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam với du khách trong nước và quốc tế.

RELATED ARTICLES