Số ca nhiễm toàn cầu vượt 3,5 triệu người; nhiều nước trở lại hoạt động bình thường

04/05/2020

Tính đến sáng 4/5, toàn thế giới ghi nhận hơn 3,5 triệu ca nhiễm Covid-19. Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ dịch bệnh, sau đó là Tây Ban Nha, Ý. Nhiều quốc gia đã dần nới lỏng các biện pháp hạn chế, dần quay trở lại hoạt động bình thường.

Việt Nam 18 ngày không có ca lây trong cộng đồng

Theo cập nhật lúc 6h sáng 4/5 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, trong 12 giờ qua Việt Nam không có thêm ca bệnh mới, và trong 18 ngày qua không có ca mắc mới do lây trong cộng đồng.

Tổng số ca bệnh cả nước hiện là 271, trong đó 219 ca đã được chữa khỏi. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 27.409 người.

công dân nhiều nước châu á quay trở lại cuộc sống bình thường

Tại châu Á, Trung Quốc đã chứng kiến sự gia tăng đột biến của số du khách đến các khu du lịch sau khi nhiều biện pháp hạn chế du lịch được nới lỏng trước thềm kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày (đến hết ngày 5/5).

2020-05-01t054813z1591111647rc2hfg9odrsnrtrmadp3health-coronavirus-china-tourism-1588549937342214723938

Tại Singapore, ngày 2/5, Chính phủ nước này đã tuyên bố sẽ cho phép các doanh nghiệp được lựa chọn mở cửa trở lại kể từ ngày 12/5 tới, trong khi Sri Lanka cho biết Chính phủ và khu vực tư nhân của nước này có thể tiếp tục công việc từ ngày 11/5 "để đảm bảo cuộc sống người dân trở lại bình thường” và để vực dậy nền kinh tế.

Empty

Ngày 3/5, giới chức Thái Lan bắt đầu cho phép một số cửa hàng và điểm kinh doanh dịch vụ được hoạt động trở lại sau một tháng phong tỏa, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã có dấu hiệu được kiểm soát. Các khu chợ, nhà hàng, quán cà phê, sân golf, hiệu cắt tóc... đã được phép mở cửa trở lại, song phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, lệnh cấm bán đồ uống có cồn sẽ tiếp tục kéo dài thêm một tháng nữa.

Việc mở cửa trở lại nền kinh tế Thái Lan sẽ được chia làm 4 giai đoạn. Giới chức Thái Lan không vội vàng và vẫn hết sức cảnh giác trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Empty

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun ngày 3/5 cho biết nước này sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, bắt đầu từ ngày 6/5, trong đó cho phép một phần doanh nghiệp mở cửa trở lại sau khi phải đóng để đối phó Covid-19.

Theo ông Chung, Chính phủ sẽ cho phép doanh nghiệp khởi động trở lại các cơ sở sản xuất trong nhiều giai đoạn, ngoài ra sẽ cho phép người dân tụ tập và tổ chức các sự kiện, đảm bảo họ tuân thủ các hướng dẫn phòng lây nhiễm.

HQ-1583490957-4920-1583490991_1200x0

Philippines dừng mọi chuyến bay hành khách, thương mại và hồi hương công dân

Philippines đã tạm thời dừng mọi chuyến bay chở khách và thương mại đến và đi khỏi nước này, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 3/5. Các chuyến bay chở hàng, vật tư y tế và bảo trì vẫn không bị ảnh hưởng. Nhà chức trách cho biết đây là nỗ lực nhằm chống lại sự lây lan của virus corona chủng mới gây Covid-19.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Philppines đã lên 9.223, sau khi Bộ Y tế nước này xác nhận có thêm 295 ca mới ngày 3/5

Số ca nhiễm Covid-19 ở Philppines đã lên 9.223, sau khi Bộ Y tế nước này xác nhận có thêm 295 ca mới ngày 3/5

Cùng ngày, Chính phủ Philippines thông báo sẽ ngừng tất cả chuyến bay hồi hương công dân Philippines trong vòng 1 tuần cho tới khi giải phóng được các trung tâm cách ly đông đúc trong nước. Phần lớn những người muốn trở về là các lao động đang làm việc tại Saudi Arabia, UAE, Singapore và Qatar.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Khoảng 24.000 lao động Philippines đã được hồi hương và bắt buộc cách ly tập trung 14 ngày tại các trung tâm cách ly của Chính phủ. Tuy nhiên, các trung tâm này hiện đã quá tải, buộc Chính phủ phải tạm ngừng việc hồi hương.

Hủy tổ chức Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 10

Theo Tổng cục Thể dục Thể thao, nước chủ nhà Philippines chính thức thông báo hủy tổ chức Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 10 (ASEAN Para Games 10) do thiếu kinh phí dưới tác động của dịch Covid-19.

Trước đó, Philippines đã dời ASEAN Para Games từ tháng 1/2020 sang tháng 3/2020. Đại dịch Covid-19 khiến chủ nhà tiếp tục lùi sự kiện này đến tháng 5 hoặc tháng 6/2020. Sau hai lần báo hoãn, Philippines đã chính thức thông báo hủy tổ chức ASEAN Para Games 10.

Pháp: Số ca đang điều trị tại các bệnh viện giảm

Tại Pháp, theo Bộ Y tế, số người nhiễm virus corona chủng mới trong ngày 3/5 tăng thêm 135 người, tổng số ca nhiễm được xác nhận là 24.895. Bộ cũng xác nhận tín hiệu vui là số người đang được điều trị tại bệnh viện và số người trong khu chăm sóc đặc biệt vì mắc bệnh Covid-19 đã giảm xuống.

Pháp đang chuẩn bị nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Nước này cho biết đối với những người đến từ các nước Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh đến Pháp qua biên giới mở sẽ không bị cách ly. Các trường hợp còn lại phải cách ly trong 2 tuần.

Pháp sẽ giữ lệnh khẩn cấp toàn quốc đến ít nhất là ngày 24/7

Pháp sẽ giữ lệnh khẩn cấp toàn quốc đến ít nhất là ngày 24/7

châu âu nới lỏng các biện pháp hạn chế

Sau nhiều tuần áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 lây lan, một số nước châu Âu đã bắt đầu nới lỏng phong tỏa từ ngày 4/5. Hầu hết các nước đều bắt buộc đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Tại Ý, người dân có thể đi thăm gia đình và gặp gỡ người thân với số lượng hạn chế. Các công viên sẽ mở cửa trở lại nhưng vẫn duy trì các biện pháp giãn cách xã hội. Lĩnh vực sản xuất, xây dựng và phân phối cho đại lý được phép hoạt động từ ngày 4/5.

Các quán bar, nhà hàng và các cơ sở thẩm mỹ chỉ được bán cho khách hàng mang về, việc mở lại hoàn toàn phải đợi tới ngày 1/6. Vào ngày 18/5, tất cả các doanh nghiệp bán lẻ, bảo tàng, địa điểm văn hóa và thư viện có thể mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các trường học sẽ vẫn đóng cửa cho đến tháng 9. Du lịch là lĩnh vực tiếp tục bị giới hạn trong phạm vi thành phố cư trú.

merlin_171630258_07ccf1ea-9b6d-42a1-88e2-e36f343a878d-videoSixteenByNineJumbo1600

Tại Tây Ban Nha, lệnh phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt đã được nới lỏng vào ngày 26/4 với việc người dân được phép ra ngoài một giờ để đưa trẻ em đi dạo, còn từ 2/5 những người trên 14 tuổi được phép chơi các môn thể thao cá nhân hoặc đi bộ ngoài trời nhưng phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt.

Tại Bỉ, các doanh nghiệp đóng cửa thời gian qua chuẩn bị đón nhân viên trở lại làm việc từ 4/5. Đeo khẩu trang trở thành yêu cầu bắt buộc trong giao thông công cộng đối với người trên 12 tuổi. Các hoạt động thể thao ở ngoài trời như tennis, golf hoặc chèo thuyền kayak được phép nối lại.

Đức đã cho phép các cửa hàng có diện tích dưới 800 m2 mở cửa trở lại từ ngày 20/4. Ngày 4/5, các trường học tại nước này sẽ dần nối lại hoạt động. Các tiệm làm tóc, bảo tàng, địa điểm tôn giáo, vườn thú, khu vui chơi cũng được đón khách trở lại.

Trong khi đó, các địa điểm văn hóa, quán bar, nhà hàng - ngoại trừ việc bán mang về, khu vui chơi, sân thể thao, vẫn tiếp tục đóng cửa. Các cuộc tụ họp đông người tiếp tục bị cấm cho đến ít nhất là ngày 31/8.

106501108-15875762392020-04-20t000000z_2045742915_up1eg4k0s1a1y_rtrmadp_0_health-coronavirus-germany

Cộng hòa Áo đã cho phép mở lại một số doanh nghiệp không thiết yếu. Các cửa hàng thực phẩm lớn, tiệm làm tóc và các cơ sở thể thao ngoài trời (tennis, golf ...) đã mở cửa trở lại cuối tuần qua. Hạn chế đi lại được dỡ bỏ, các cuộc tụ họp được phép tối đa 10 người và phải đảm bảo giãn cách xã hội. Dự kiến vào ngày 4/5, học sinh năm cuối cấp phổ thông sẽ trở lại trường, tiếp đó những khối khác. Các nhà hàng dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào giữa tháng 5.

Bồ Đào Nha quyết định cho các nhà sách và đại lý xe hơi mở cửa trở lại từ ngày 4/5. Các cửa hiệu mặt phố có diện tích tới 200 m2 có thể mở cửa trở lại. Các thẩm mỹ viện và cơ sở làm đẹp cũng có thể đón khách theo lịch hẹn. Một số dịch vụ công, chẳng hạn như trung tâm tư vấn thuế, sẽ mở lại theo lịch hẹn.

brazil tiếp tục biểu tình phản đối cách ly xã hội

Ngày 3/5 vừa qua, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã tiếp tục "công kích" Quốc hội và các thống đốc tiểu bang trong một bài phát biểu bên ngoài dinh tổng thống tại thủ đô Brazilia, trước sự có mặt của hàng trăm người ủng hộ phong trào phản đối lệnh cách ly xã hội.

Theo Reuters, trong bài phát biểu hôm 3/5, nhà lãnh đạo Brazil đã chỉ trích các thống đốc tiểu bang vì tiếp tục áp dụng lệnh cách ly, gây thiệt hại tới nền kinh tế và khiến nhiều người dân mất việc làm. "[Brazil] sẽ phải trả giá đắt trong tương lai", ông Bolsonaro nói.

br1-1588556809177704184155

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ có vaccine vào cuối 2020

Theo AFP, Tổng thống Donald Trump ngày 3/5 tiết lộ, Mỹ sẽ có vaccine phòng Covid-19 vào cuối năm nay. Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, ông Trump khẳng định: "Chúng tôi rất tự tin là chúng ta sẽ có một loại vaccine vào cuối năm nay".

Tổng thống Mỹ cũng cho biết, ông sẽ hối thúc mở cửa trở lại các trường học và đại học vào tháng 9.

Lan Oanh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES