Những thức uống ấm lòng ngày đông Hà Nội

13/10/2021

Giữa cơn gió cùng mưa phùn se lạnh, có lẽ bạn sẽ muốn những thức uống ấm nóng, bốc khói này để ngày thêm thi vị.

Nước gạo rang

Nước gạo rang - thức uống bùi bùi nhưng không quá ngọt rất phù hợp cho những ngày tiết trời trở đông. Thức uống này đã ra đời từ rất lâu, hiện nay đã các chủ quán cho thêm các loại topping như trân châu, thạch đen để làm mới phiên bản truyền thống. Gạo rang thơm nức, nóng hổi, bùi bùi kèm với trân châu mềm, dai nhấp một ngụm nhỏ thôi là đã thấy rất ấm lòng rồi.

Empty

Nước gạo rang không còn bán phổ biến nhiều nhưng địa chỉ 37 Trần Phú - Phùng Hưng vẫn được giới trẻ Hà thành nhớ tới nhiều nhất khi muốn thưởng thức một ly nước gạo rang vào mùa này.

Sữa ngô nóng

Một trong những thức uống đặc trưng của Hà Nội không thể bỏ qua sữa ngô nóng. Giữa tiết trời se lạnh này mà được thưởng thức một cốc sữa ngô nóng hổi, thơm lừng vị ngô lại ngọt thanh thì còn gì bằng? Sữa nóng, ngọt ngậy mùi ngô lại lấn cấn chút vụn ngô xay tràn khắp khoang miệng kết hợp với một chiếc bánh mì pate, vậy là có ngay một bữa sáng dinh dưỡng và ấm bụng.

cach_lam_sua_ngo_4

Hầu hết các hàng quán bán đồ ăn vặt hay các cửa hàng nước tại Hà Nội vào mùa đông luôn bán sẵn sữa ngô nóng với giá từ 10.0000 - 20.000 VNĐ/cốc.

Sữa đậu nành nóng

Có thể nói sữa đậu nành nóng là thức uống thích hợp nhất cho những buổi sáng Hà Nội se lạnh. Sữa đậu nành bán ở các hàng quán và cả vỉa hè trên khắp thủ đô, trong đó nổi bật nhất phải kể đến địa chỉ 146 Quán Thánh, chợ Ngô Sĩ Liên hay 74 Bát Sứ.

Empty
Empty

Một cốc sữa nóng hổi kèm với chiếc bánh bao hoặc bánh mì pate bạn sẽ thấy ấm bụng vô cùng. Món đồ uống này không chỉ đem lại cảm giác ấm áp mà còn vô cùng bổ dưỡng và rất tốt cho sức khỏe.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Nước mía nóng

Đến Hà Nội vào mùa thu, mùa đông, bạn hãy thử thưởng thức một cốc nước mía nóng thơm nức nhé! Lần đầu thưởng thức loại thức uống này bạn sẽ có cảm giác như uống một cốc sinh tố. Đó là do cốc nước mía đã được biến tấu, mang đến cho bạn hương vị thơm ngon và cảm giác thú vị trong mùa se lạnh.

Những cây mía sẽ được người bán nướng lên, tiếp theo sẽ ép nước như thông thường rồi đun trên bếp đến khi sủi bọt. Cũng nhờ như vậy mà nước mía nóng vừa ngọt thanh vừa ấm áp. Đó là chưa kể người bán còn thêm vài sợi dừa tươi, trân châu hoặc dừa khô khiến nước mía nóng vô cùng hấp dẫn.

mia

Hiện nay tại Hà Nội, quán nước mía nóng nổi tiếng nhất ở Hàng Vải. Đây là nơi khởi nguồn cũng như phát minh ra nhiều phiên bản nước mía siêu ngon, siêu hấp dẫn ở Hà Nội.

Cacao nóng

Một trong những đồ uống bán chạy nhất trong tiết trời se lạnh ở Hà Nội, được giới trẻ cực kỳ yêu thích đó chính là cacao nóng. Loại thức uống này quả thật rất hợp với cái lạnh của mùa đông, vừa thơm vừa ấm bụng.

Empty
Empty

Một chút béo ngậy của sữa hòa quyện cùng chút cacao dậy mùi thơm đặc trưng, làn khói bốc lên, hương vị lan tỏa nơi đầu lưỡi, bạn sẽ cảm nhận được cái lạnh của thủ đô đã về rồi! Tản bộ quanh các phố phường Hà Nội trong những ngày đông lạnh giá, bạn ghé vào bất kỳ quán cà phê nào đều có thể gọi được món thức uống này.

Cà phê trứng

Nói đến thức uống đặc trưng Hà Nội vào mùa đông, người ta nghĩ ngay đến món cà phê trứng - thức uống mang hương vị rất riêng. Một tách cà phê trứng nóng hổi mang đậm hương vị của cà phê hòa quyện thêm hương vị béo ngậy của lòng đỏ trứng gà kết hợp với vị kem thanh ngọt khiến người ta ngất ngây khi thưởng thức. Chiều đông lạnh Hà Nội, ngồi ủ tay trong ly cà phê thơm ấm nóng rồi chầm chậm nhấp từng ngụm nhỏ mới thấy hết cái ngon, cái thú vị của món thức uống này.

Empty
Empty
Empty

Mặc dù ở Hà Nội có rất nhiều quán cà phê phục vụ cà phê trứng nhưng người địa phương và du khách vẫn thích thưởng thức món thức uống độc đáo này ở Giảng hay Đinh. Đây là những quán cà phê lâu đời không chỉ nổi tiếng nhờ hương vị mà còn bởi nét văn hóa thưởng thức cà phê quá đỗi bình dị.

Trà sữa nóng

Trà sữa là thức uống quen thuộc vào cả mùa đông và mùa hè ở mọi miền tổ quốc. Mùa hè uống trà sữa đá thì mát mẻ, sảng khoái, mùa đông thì thưởng thức cốc trà sữa nóng hương vị thơm tho tê đầu lưỡi phải nói là tuyệt vời!

a0f2c8d6b2955bcb0284

Để món trà sữa nóng độc đáo và phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, các quán trà sữa cũng đã thêm vào menu nhiều loại trà sữa nóng đủ vị. Đến Hà Nội vào mùa thu, mùa đông lành lạnh như thế này, bạn có thể yên tâm rằng mình sẽ tìm thấy trà sữa nóng ở hầu hết các thương hiệu trà sữa trong thủ đô.

Chè đỗ đen nóng

Chè đỗ đen nóng là một trong những thức uống ấm lòng rất đặc sắc mà người Hà Nội lẫn du khách đến đây rất yêu thích. Khác với món chè đỗ đen mùa nóng, mùa lạnh người bán đã biến tấu món chè đôi chút.

Empty
Empty

Không chỉ đỗ đen được ninh kỹ hơn mà họ còn giảm lượng đường để bát chè vừa đủ sánh mà không quá ngọt gây ngán. Ăn chè đỗ đen nóng kèm với lạc rang, chút dừa nạo bùi bùi hoặc nước cốt dừa béo ngậy thì cực kỳ hấp dẫn.

Mẫn Nhi - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES