Quốc tế Phụ nữ 8/3 - Ngày một nửa thế giới được tôn vinh

28/02/2024

Tháng 3 ùa về mang theo hương sắc xuân và niềm hân hoan chào đón ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đây là dịp đặc biệt để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam - những đóa hoa rực rỡ tô điểm cho cuộc sống thêm muôn màu.

8/3 là ngày gì?

Lịch sử ngày 8/3 bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của nữ công nhân ngành dệt may Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19. Nạn bóc lột sức lao động, điều kiện làm việc tồi tệ và mức lương bèo bọt đã khiến họ phẫn uất và quyết tâm đứng lên đấu tranh. Ngày 8/3/1857, tại thành phố New York, hàng nghìn nữ công nhân đã tổ chức diễu hành, đòi tăng lương, giảm giờ làm và cải thiện điều kiện làm việc. Phong trào lan rộng sang nhiều thành phố khác và trở thành tiếng nói mạnh mẽ đòi quyền lợi cho phụ nữ.

Năm 1910, tại Đại hội Quốc tế phụ nữ Xã hội chủ nghĩa lần thứ 2 tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch, Clara Zetkin, nhà hoạt động xã hội và chính trị người Đức, đã đề xuất lấy ngày 8/3 hàng năm làm Ngày Quốc tế Phụ nữ để tưởng nhớ cuộc đấu tranh của nữ công nhân Hoa Kỳ và thúc đẩy bình đẳng giới trên toàn thế giới.

Kể từ đó, ngày 8/3 trở thành ngày lễ quan trọng được tổ chức ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Đây là dịp để tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống, đồng thời là lời kêu gọi chung tay xóa bỏ bất bình đẳng giới và thúc đẩy bình đẳng cho phái đẹp trên toàn cầu.

Ngày 8/3 bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của nữ công nhân ngành dệt may Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19.

Ngày 8/3 bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của nữ công nhân ngành dệt may Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19.

8/3 - Khúc ca tôn vinh phái đẹp toàn cầu

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 lan tỏa không khí rộn ràng trên khắp thế giới, như một bản hòa tấu đa sắc tôn vinh phái đẹp. Mỗi quốc gia lại mang đến những nét văn hóa riêng biệt trong cách chào đón ngày lễ đặc biệt này.

Tại Italy, ngày 8/3 mang tên "Festa della Donna", nơi những đóa hoa mimosa rực rỡ trở thành biểu tượng cho sự trân trọng dành tặng phụ nữ. Không khí lễ hội tràn ngập trên các con phố, những người đàn ông trao tặng hoa mimosa và lời chúc tốt đẹp đến những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời họ.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Tại Italy, những người đàn ông trao tặng hoa mimosa và lời chúc tốt đẹp đến những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời họ.

Tại Italy, những người đàn ông trao tặng hoa mimosa và lời chúc tốt đẹp đến những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời họ.

Nhật Bản lại có một nghi thức độc đáo vào ngày 8/3, đó là "Hina Matsuri" - Lễ hội búp bê. Các gia đình có con gái sẽ bày trí những bộ búp bê trang phục truyền thống cầu mong cho sự hạnh phúc và sức khỏe của các bé.

Hina Matsuri là lễ hội dành cho các bé gái ở Nhật, mỗi gia đình đều trang trí búp bê truyền thống để chúc mừng.

Hina Matsuri là lễ hội dành cho các bé gái ở Nhật, mỗi gia đình đều trang trí búp bê truyền thống để chúc mừng.

Bulgaria dành riêng ngày 8/3 để tôn vinh những người phụ nữ làm mẹ. Các hoạt động hướng đến việc tri ân những người mẹ, những người phụ nữ đã hy sinh thầm lặng cho gia đình.

Trung Quốc tổ chức nhiều hoạt động đa dạng như hội thảo, hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Trung Quốc tổ chức nhiều buổi hội thảo về các vấn đề nữ giới trong dịp 8/3.

Trung Quốc tổ chức nhiều buổi hội thảo về các vấn đề nữ giới trong dịp 8/3.

Dù mang những nét văn hóa riêng biệt, nhưng điểm chung trong cách chào đón ngày 8/3 trên toàn thế giới là sự trân trọng, yêu thương và tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong xã hội.

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, ngày 8/3 hiện đại còn là cơ hội để tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức về những vấn đề mà phụ nữ phải đối mặt như bạo lực giới, phân biệt đối xử, quấy rối tình dục... Nhờ đó, phụ nữ trên khắp thế giới có thể tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi và hướng đến một tương lai bình đẳng, hạnh phúc.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Việt Nam: Giao thoa giữa truyền thống và hiện đại

Bên cạnh ý nghĩa quốc tế, ngày 8/3 còn mang giá trị lịch sử sâu sắc đối với Việt Nam. Đây là ngày để tưởng nhớ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi. Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa, nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của nhân dân, đặc biệt là đông đảo phụ nữ. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Hai Bà, cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi, đập tan chính quyền đô hộ, buộc tướng Tô Định phải trốn về nước. Sau chiến thắng, Bà Trưng Trắc được tôn làm vua, lấy niên hiệu là Trưng Nữ Vương, đóng đô ở Mê Linh.

8/3 là ngày để tưởng nhớ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc.

8/3 là ngày để tưởng nhớ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc.

Ngày nay, ngày 8/3 là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Vẫn giữ nét đẹp văn hóa tri ân những người phụ nữ, ngày 8/3 còn là dịp để thể hiện sự yêu thương, quan tâm của phái mạnh dành cho phái đẹp. Trong ngày này, đàn ông Việt Nam sẽ dành tặng cho những người phụ nữ thân yêu những món quà ý nghĩa, bó hoa tươi thắm, bữa tiệc lãng mạn cùng những lời chúc tốt đẹp nhất. Quà tặng trong ngày này không chỉ là vật chất mà còn là những hành động thiết thực, những lời chúc chân thành, những cử chỉ quan tâm âu yếm.

Quà tặng trong ngày này không chỉ là vật chất mà còn là những hành động thiết thực, những lời chúc chân thành, những cử chỉ quan tâm âu yếm.

Quà tặng trong ngày này không chỉ là vật chất mà còn là những hành động thiết thực, những lời chúc chân thành, những cử chỉ quan tâm âu yếm.

Hãy biến ngày 8/3 trở thành một ngày thật đặc biệt và đáng nhớ cho những người phụ nữ yêu thương bằng những hành động, món quà ý nghĩa. Hãy trân trọng và yêu thương họ, bởi họ là những đóa hoa rực rỡ tô điểm cho cuộc sống thêm muôn màu.

Hà Mai Trinh - Tổng hợp
RELATED ARTICLES