Sắc Tết 3 miền

11/02/2024

Ngoài truyền thống bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ… ngày Tết ở 3 miền Bắc - Trung - Nam lại mang không khí, văn hóa và nét đặc trưng riêng biệt. Bộ ảnh được 3 nhiếp ảnh gia ghi lại không khí Tết ở 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Ở miền Bắc được nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh ghi lại khoảnh khắc một gia đình ở Bắc Bộ đang quây quần gói bánh chưng trong không gian cổ kính, nhuốm màu thời gian. Ngôi nhà cổ mang đậm nét đặc trưng ở làng cổ Đường Lâm được trang trí câu đối đỏ, cành đào, chậu hoa... tràn ngập không khí Tết cổ truyền.

Ngôi nhà cổ mang đậm nét đặc trưng ở làng cổ Đường Lâm

Ngôi nhà cổ mang đậm nét đặc trưng ở làng cổ Đường Lâm

Mâm cao cỗ đầy ngày Tết

Mâm cao cỗ đầy ngày Tết

Hương Tết ở miền Trung thực hiện dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Lê Đình Hoàng. Hình ảnh hoa giấy ở làng Thanh Tiên thuộc xã Phú Mậu, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi nổi tiếng nghề làm hoa giấy thờ cúng, đặc biệt là hoa sen và làng nghề đã xuất hiện cách đây hơn 300 năm.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Hoa giấy ở làng Thanh Tiên thuộc xã Phú Mậu, Huế

Hoa giấy ở làng Thanh Tiên thuộc xã Phú Mậu, Huế

Khi nói đến hoa giấy, hẳn người dân xứ Huế đều ngưỡng mộ trước sự tài hoa, khéo léo và nghệ thuật làm hoa Sen giấy của làng Hoa giấy Thanh Tiên

Khi nói đến hoa giấy, hẳn người dân xứ Huế đều ngưỡng mộ trước sự tài hoa, khéo léo và nghệ thuật làm hoa Sen giấy của làng Hoa giấy Thanh Tiên

Sắc màu hoa Thanh Tiên

Sắc màu hoa Thanh Tiên

Hay những chiếc bánh tét được người dân đất Cố đô đang tỉ mỉ gói ghém trong không gian nhộn nhịp đầy nắng để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán. Bánh tét và bánh chưng đều có những nét tương đồng về nguyên liệu và cách làm, chỉ khác về hình dạng bánh.

Người dân đất Cố đô đang tỉ mỉ gói ghém bánh tét

Người dân đất Cố đô đang tỉ mỉ gói ghém bánh tét

Không khí tấp nập, sôi nổi được nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải Đông chụp những ngày cận Tết ở chợ nổi Ngã Năm, Sóc Trăng. Những chuyến ghe chở hàng hóa cuối năm ở chợ nổi Ngã Năm mang nhiều hy vọng của bà con nơi đây. Hoa quả, rau củ, chậu hoa cúc… được người dân mong muốn bán thật nhanh để về chuẩn bị đón Tết, kết thúc một năm lao động miệt mài. Ai nấy đều vội vàng, khẩn trương nhưng đầy tiếng buôn bán rôm rả, gương mặt toát lên sự hứng khởi để chuẩn bị chào đón một năm mới đủ đầy, trọn vẹn.

Empty
Empty
Không khí tấp nập, sôi nổi ở chợ nổi Ngã Năm, Sóc Trăng

Không khí tấp nập, sôi nổi ở chợ nổi Ngã Năm, Sóc Trăng

Những chiếc ghe, thuyền chở cả mùa Xuân về trên miền Tây sông nước

Những chiếc ghe, thuyền chở cả mùa Xuân về trên miền Tây sông nước

Nếp, thịt, đỗ đủ đầy

Nếp, thịt, đỗ đủ đầy

Theo mẹ đi chợ nổi

Theo mẹ đi chợ nổi

Empty
Empty
Empty
Gương mặt ai nấy đều toát lên sự hứng khởi để chuẩn bị chào đón một năm mới đủ đầy, trọn vẹn

Gương mặt ai nấy đều toát lên sự hứng khởi để chuẩn bị chào đón một năm mới đủ đầy, trọn vẹn

Phương Thảo - Ảnh: Lê Việt Khánh, Lê Đình Hoàng, Nguyễn Hải Đông
RELATED ARTICLES