Số ca tử vong tại nhiều nước tâm dịch đã giảm; sáng thứ hai liên tiếp VN không có ca nhiễm mới

06/04/2020

Trong vòng 24h, số ca tử vong vì Covid-19 đồng loạt giảm tại Pháp, Ý, Tây Ban Nha; trong khi số ca nhiễm mới tại Đức đã giảm ngày thứ ba liên tiếp. Tại Việt Nam, tiếp tục không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào vào sáng hôm nay.

Việt Nam tiếp tục không có ca nhiễm mới

Theo bản tin phát lúc 6h sáng 6/4 của Bộ Y tế, đây là buổi sáng thứ hai liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới.

Đến hiện tại, tổng số ca mắc vẫn là 241 trường hợp (150 người từ nước ngoài; 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người thuộc ổ dịch trong nước). Trong ngày 5/4, cả nước chỉ ghi nhận duy nhất một ca nhiễm mới.

Cũng trong ngày 5/4, đã có một bệnh nhân người nước ngoài điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Quảng Nam được công bố khỏi bệnh, nâng số ca khỏi/ra viện tại Việt Nam là 91 ca.

Vietnam Airlines giới hạn số lượng khách mỗi chuyến bay đến TP.HCM

Thực hiện yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 6-15/4/2020, Vietnam Airlines giới hạn số lượng khách trên các chuyến bay đến TP.HCM: không quá 180 khách trên tàu Boeing 787 hoặc Airbus A350 và không quá 120 khách trên tàu Airbus A321.

Quy định được đưa ra nhằm đảm bảo số lượng hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất nằm trong khả năng tiếp nhận, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 của thành phố.

Hiện nay, tất cả hành khách trên các chuyến bay đến ga nội địa Tân Sơn Nhất đều được cơ quan chức năng lấy mẫu, xét nghiệm

Hiện nay, tất cả hành khách trên các chuyến bay đến ga nội địa Tân Sơn Nhất đều được cơ quan chức năng lấy mẫu, xét nghiệm

Số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc ít nhất 3 tuần qua

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, ngày 5/4 nước này chỉ ghi nhận thêm 47 ca nhiễm mới - con số thấp nhất sau hơn 3 tuần qua. Trước đó, số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc thường dao động quanh mốc 100.

Tổng số ca nhiễm ở Hàn Quốc đến nay là 10.284, với 183 ca tử vong. Ngày 5/4, Chính phủ đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội tới hết ngày 19/4.

Singapore, Malaysia, Philippines thêm hàng trăm ca nhiễm

Ngày 5/4, Bộ Y tế Singapore xác nhận có thêm 120 ca Covid-19 mới, số ca mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay và tăng mạnh so với 75 ca của ngày 4/4.

Đảo quốc này đến nay đã ghi nhận 1.309 ca bệnh và 6 ca tử vong

Đảo quốc này đến nay đã ghi nhận 1.309 ca bệnh và 6 ca tử vong

Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia ncho biết đã ghi nhận thêm 179 ca nhiễm virus corona mới ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.662, bao gồm 61 người chết. Trong số ca nhiễm mới, có tới 37 ca liên quan tới ca trở về từ Ý.

Tại Philippines, số ca nhiễm đã tăng lên 3.246 người sau khi có thêm 152 ca nhiễm mới. Tổng số ca tử vong cũng tăng lên 152 người, đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

tokyo cân nhắc biến làng Olympic thành bệnh viện dã chiến

Ngày 4/4, Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike cho biết đang cân nhắc biến một phần làng Olympic 15.000 giường thành bệnh viện dã chiến điều trị các bệnh nhân Covid-19, trong thời gian nơi này bị bỏ trống vì Thế vận hội bị hoãn lại.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Theo bà Koike, đây chỉ mới là một phương án để đối phó với dịch bệnh. Chính quyền cũng đang cân nhắc bỏ tiền ra mua hẳn một khách sạn và biến nơi này thành bệnh viện điều trị.

nhật bản dự định ban bố tình trạng khẩn cấp

Ngày 6/4, một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho hay, Thủ tướng Shinzo Abe dự định ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh Covid-19 tại nước này, trong bối cảnh số ca lây nhiễm tăng nhanh tại Tokyo và nhiều thành phố lớn khác của Nhật Bản.

Việc ban bố nói trên, căn cứ vào một đạo luật mới sửa đổi gần đây, sẽ trao quyền cho chính quyền địa phương chỉ thị cho người dân ở nhà và yêu cầu đóng cửa trường học cũng như những cơ sở khác.

2020_03_31_91356_1585650523._large

Người nghèo Ấn Độ được khám và chữa trị miễn phí COVID-19

Ngày 5/4, trang The Hindu đưa tin Ấn Độ đã quyết định miễn phí xét nghiệm và điều trị bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 cho những người đang hưởng chương trình y tế dành cho người nghèo Ayushman Bharat.

Theo quyết định được đưa ra cùng ngày của Chính phủ Ấn Độ, sẽ có hơn 500 triệu người đang thụ hưởng chương trình y tế Ayushman Bharat có thể được xét nghiệm và chữa trị kể cả tại các bệnh viện tư nhân với điều kiện y tế kịp thời và tiêu chuẩn.

số ca tử vong đồng loạt giảm tại pháp, ý và tây ban nha

Theo Bộ trưởng Y tế Pháp, ngày 5/4, số ca tử vong vì Covid-19 của Pháp đã giảm trong vòng 24 giờ. Cụ thể, Pháp ghi nhận 357 trường hợp tử vong tại các bệnh viện, thấp hơn con số 441 người của ngày hôm trước.

Trong cùng ngày, Pháp có thêm 748 ca nhiễm virus corona mới nhập viện. Tổng số ca nhiễm hiện tại của Pháp là 92.839 trường hợp.

Tây Ban Nha, nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất về dịch bệnh, có 674 người chết vì Covid-19 trong ngày 5/4, đây là con số giảm so với 3 ngày trước đó.

Tổng số ca nhiễm virus ở Tây Ban Nha là 130.759 và tổng số trường hợp tử vong là 12.418 người

Tổng số ca nhiễm virus ở Tây Ban Nha là 130.759 và tổng số trường hợp tử vong là 12.418 người

Tại Ý ghi nhận số ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19 thấp nhất trong vòng hơn 2 tuần qua và số người được chăm sóc đặc biệt cũng giảm trong 2 ngày liên tiếp.

Trong ngày 5/4, Ý có 525 người tử vong vì Covid-19, ngày thứ 3 liên tiếp số ca tử vong giảm. Số ca nhiễm virus mới giảm xuống 4.316 trường hợp.

Hiện Ý có 128.948 ca nhiễm và 15.887 ca tử vong.

foto-hero-coronavirus-andra-tutto-bene-fotogramma

Với hơn 5.936 ca nhiễm được ghi nhận trong 24 giờ qua (thấp hơn 6.082 và 6.174 ca của hai ngày trước), số ca nhiễm mới tại Đức giảm ngày thứ ba liên tiếp. Dù vậy, số ca tử vong tăng thêm 184 lên tổng số 1.342 ca, theo Viện Robert Koch.

Na Uy gửi đội y tế hỗ trợ Ý chống dịch

Chính phủ Na Uy, ngày 5/4, thông báo sẽ cử một nhóm nhân viên y tế và hậu cần đến vùng Lombardy của Ý để hỗ trợ vùng này chống dịch, sau khi nhà chức trách y tế vùng Lombardy đã yêu cầu sự hỗ trợ quốc tế từ ngày 31/3. Hoạt động này dự kiến kéo dài 4 tuần.

Nhóm hỗ trợ của Na Uy gồm 20-25 bác sỹ, y tá và nhân viên và hậu cần, những người từng có công tác tương tự trong dịch Ebola tại CHDC Congo và dịch sởi tại Samoa những năm gần đây.

Bộ trưởng Y tế Na Uy Bent Hoeie khẳng định "sự đoàn kết ở châu Âu không phải chỉ là nói suông và giờ đây cần phải được thể hiện trên thực tế". Đáng chú ý, Na Uy hiện không phải là thành viên của Liên minh châu Âu.

Mỹ dự trữ khoảng 29 triệu liều thuốc trị sốt rét để điều trị covid-19

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã có dự trữ khoảng 29 triệu liều HydroxyChloroquine (thuốc trị sốt rét) để điều trị cho bệnh nhân bị bệnh Covid-19. Ông tiếp tục ca ngợi loại thuốc này và khẳng định nó hiệu quả. Ông cũng bày tỏ hi vọng rằng Mỹ sẽ giảm cấp độ của cuộc khủng hoảng do dịch bệnh gây ra ở một số điểm nóng trong nước.

Bang New York đến nay là tâm dịch của toàn nước Mỹ, nhưng ngày 5/4 và cũng là lần đầu tiên trong vòng 1 tuần, số ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19 giảm nhẹ so với ngày trước đó. Dù vậy, bang này vẫn có 600 người chết và hơn 7.300 ca nhiễm mới.

một số nước Nam Mỹ dự báo tình hình xấu

Trong ngày 5/4, Brazil có 1.166 ca nhiễm virus corona mới và 41 ca tử vong. Brazil đã ghi nhận tổng cộng 11.130 ca dương tính với virus corona chủng mới và 486 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế Brazil cảnh báo thủ đô Brasilia và các bang Ceara, Amazonas, Rio de Janeiro và Sao Paulo có thể chuyển từ giai đoạn lây nhiễm cộng đồng sang giai đoạn bùng phát dịch bệnh mất kiểm soát vì những vùng này đang có tỉ lệ lây nhiễm cao hơn cả.

Theo hãng tin Reuters, Bộ Y tế Mexico dự báo số ca mắc bệnh và tử vong do Covid-19 sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo và đỉnh dịch tại Mexico sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

Tới nay, Mexico đã xác nhận 2.143 ca Covid-19 với 94 trường hợp tử vong

Tới nay, Mexico đã xác nhận 2.143 ca Covid-19 với 94 trường hợp tử vong

Bộ Y tế Panama ngày 5/4 ghi nhận thêm 187 ca nhiễm virus corona trong nước, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.988 trường hợp.

Lan Oanh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES