Tái hiện lễ Truyền Lô tại Quảng trường Ngọ Môn trong Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024

14/10/2024

Ngày 13/10/2024, hàng ngàn khán giả đã tập trung tại Quảng trường Ngọ Môn, Huế để cổ vũ cho Võ Quang Phú Đức trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Trong sự kiện này, Lễ Truyền lô, một nghi thức triều đình thời Nguyễn, đã được tái hiện sống động, kết nối không gian lịch sử với hiện tại.

Trong không khí sôi động của vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, thành phố Huế đã trở thành trung tâm chú ý với một sự kiện đặc biệt diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn.

Bài liên quan

Hơn 8.000 học sinh và người dân Huế đã tập trung tại Quảng trường Ngọ Môn để theo dõi và cổ vũ tinh thần cho Võ Quang Phú Đức - thí sinh đại diện vùng đất Cố đô tham dự vòng chung kết cuộc thi. Các bạn học sinh đã tham gia đồng diễn, đội nón lá và xếp hình quốc kỳ trên nền ca khúc "Dreamers" của Jung Kook (BTS), thể hiện nhiệt huyết tuổi trẻ cùng hướng về những giá trị văn hóa và tri thức.

Hơn 8000 người cùng tham gia đồng diễn với nón lá, áo dài

Hơn 8000 người cùng tham gia đồng diễn với nón lá, áo dài

Cũng trong dịp này, lễ Truyền lô, một nghi thức quan trọng của triều đình Nguyễn, được tái hiện như một phần của hoạt cảnh sân khấu tại Ngọ Môn. Truyền lô là lễ tuyên đọc sắc chỉ của hoàng đế ban đỗ cho những người đạt học vị Tiến sĩ. Theo sách sử chép lại, lễ Truyền lô có từ thời vua Lê Thánh Tôn. Vào thời Nguyễn, bắt đầu từ năm Minh Mạng thứ 3 (1822), nghi lễ này được tổ chức sau kỳ thi Hội để xướng danh những người đỗ Tiến sĩ.

Theo đó, sau khi nhận được chỉ thị của vua, tên các tân tiến sĩ trong ống quyển Vân Phụng sẽ được quan truyền lô lần lượt xướng danh theo thứ tự. Sau đó ống quyển được đưa lên Long Đình để rước ra niêm yết tại Phu Văn Lâu trong vòng ba ngày trước khi giao cho Trường Quốc Tử Giám lưu trữ.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Lễ Truyền lô được tái hiện tại điểm cầu Quảng trường Ngọ Môn Huế.

Lễ Truyền lô được tái hiện tại điểm cầu Quảng trường Ngọ Môn Huế.

Hoạt cảnh lễ Truyền lô đã tái hiện các quan bộ lễ rước Bảng vàng từ điện Thái Hòa qua Ngọ Môn một cách sống động và trang nghiêm. Tuy nhiên, thay vì niêm yết tại Phu Văn Lâu, các học sinh của trường Quốc Học Huế đã tiếp nhận bảng vàng như một biểu tượng vượt thời gian, kết nối quá khứ và hiện tại, gợi nhớ về truyền thống hiếu học của vùng đất Cố đô.

Không khí tại điểm cầu Thừa Thiên Huế bùng nổ với niềm vui và sự tự hào từ các em học sinh cổ vũ cho Phú Đức.

Không khí tại điểm cầu Thừa Thiên Huế bùng nổ với niềm vui và sự tự hào từ các em học sinh cổ vũ cho Phú Đức.

Đường lên đỉnh Olympia là sân chơi tri thức lớn nhất Việt Nam, với vòng thi chung kết luôn được tổ chức truyền hình trực tiếp tại bốn điểm cầu - quê hương của các thí sinh xuất sắc nhất. Chung kết Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là cơ hội để cổ vũ tinh thần học hỏi mà còn giúp quảng bá những nét đẹp văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương.

Tại Huế, sự kiện này không chỉ mang tính chất cổ vũ cho Võ Quang Phú Đức mà còn là cơ hội để kết nối cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, giúp các bạn trẻ hiểu và trân trọng hơn những truyền thống lâu đời, cùng chung sức tôn vinh những giá trị văn hóa, giáo dục của địa phương.

Võ Quang Phú Đức, học sinh trường THPT Chuyên Quốc học Huế, đã xuất sắc giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 24.

Võ Quang Phú Đức, học sinh trường THPT Chuyên Quốc học Huế, đã xuất sắc giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 24.

Sau bốn vòng thi đầy căng thẳng, với kết quả ấn tượng 220 điểm, Võ Quang Phú Đức đã vượt qua ba đối thủ xuất sắc trong trận chung kết năm thứ 24 Đường lên đỉnh Olympia để giành vòng nguyệt quế. Đây là lần thứ hai liên tiếp và lần thứ bảy, Huế trở thành điểm cầu truyền hình của cuộc thi, thêm vào thành tích đáng nể của ngôi trường THPT Chuyên Quốc Học Huế. Chiến thắng này không chỉ mang đến phần thưởng giá trị 50.000 USD và cơ hội du học tại Úc cho Phú Đức, mà còn là niềm tự hào lớn lao cho người dân cố đô.

Thảo Hán - Nguồn: Tổng hợp
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES