Đồng Văn tổ chức Lễ hội Khèn Mông

16/08/2014

Nhằm chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9 và thu hút thêm nhiều khách du lịch đến với Cao nguyên đá Đồng Văn, trong hai ngày 30 và 31/8/2014, UBND huyện Đồng Văn sẽ tổ chức Lễ hội Khèn Mông huyện Đồng Văn lần thứ hai tại khu vực phố cổ Đồng Văn với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Nổi bật với điểm nhấn là Lễ hội Khèn Mông. Năm nay,  Lễ hội sẽ quy tụ các nghệ nhân tiêu biểu của 19 xã, thị trấn trong huyện Đồng Văn tham gia thi thố tài năng về thổi khèn, múa khèn…

Đây là dịp mà các nghệ nhân tiêu biểu của  xã, thị trấn trong huyện Đồng Văn và các huyện bạn sẽ cùng hội tụ, tham gia biểu diễn, thi thố tài năng về thổi khèn, múa khèn. Ngoài ra, lễ hội cũng sẽ diễn ra các loại hình nghệ thuật đặc sắc khác như hát ống, hát phươn, mời rượu… Các trò chơi dân gian như leo dây, leo cây, đánh sảng, đánh yến, đập bóng, đẩy gậy, tung còn, bắn nỏ, chọi chim họa mi và trình diễn các trang phục dân tộc tại lễ hội hứa hẹn sẽ tạo nên một bầu không khí sôi động, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, từ ngày 30/8 đến ngày 2/9, tại Đồng Văn cũng sẽ diễn ra phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Đây là hoạt động thường niên của huyện Đồng Văn, là dịp các nghệ nhân khèn trên Cao nguyên đá giao lưu, khôi phục, gìn giữ, bảo tồn các giá trị truyền thống, góp phần vào việc xây dựng, bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, lễ hội Khèn Mông phục vụ khách tham quan, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển.

Đến với lễ hội, du khách sẽ có cơ hội được thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị vùng cao nhưng cũng không kém phần đặc sắc như thắng cố, mèn mén và hòa mình vào không gian văn hóa đầy sắc màu của đồng bào miền núi Hà Giang.

Khèn Mông là nhạc khí không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa, thể hiện tâm linh, tín ngưỡng truyền thống của dân tộc Mông… Khèn luôn là người bạn đường chung thủy của các chàng trai Mông trên đường xuống chợ hay đi rừng, đi nương. Trong các nghi lễ, tín ngưỡng hay trong các lễ hội dân tộc, khèn là vật dụng linh thiêng không thể thiếu của dân tộc Mông.

Tiếng khèn không chỉ là sợi dây nối giữa thế giới thần linh với con người, mà còn là tiếng lòng, khúc tâm tình của các chàng trai, cô gái gửi tới người thương. Tiếng khèn giúp họ kết đôi, xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Chiếc khèn cũng luôn là người bạn đường chung thủy của các chàng trai Mông trên đường xuống chợ hay đi rừng, đi nương. Tiếng khèn đã được lưu truyền qua bao đời và đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Theo thống kê của Sở VHTTDL Hà Giang, 6 tháng đầu năm 2014, Hà Giang đã đón được trên 317.000 lượt khách, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 256 tỷ đồng. Lễ hội Khèn Mông huyện Đồng Văn lần thứ hai hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn, góp phần thu hút nhiều khách du lịch đến với Hà Giang trong 6 tháng cuối năm 2014.

 

 

RELATED ARTICLES