Hoãn khai mạc Năm Du lịch Quốc gia

11/02/2020

Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 22/2 chính thức bị hoãn để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do virus nCoV gây ra.

Ngày 10/2, theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020 vừa có quyết định hoãn tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình dự kiến diễn ra vào ngày 22/2 tại Ninh Bình vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV).

Công văn nêu rõ, theo kế hoạch Lễ khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình sẽ chính thức diễn ra vào ngày 22/02/2020. Tuy nhiên, do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội nói chung, ngành du lịch nói riêng. Theo đó, lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp khi dịch viêm phổi do virus nCoV gây ra được khống chế.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Du lịch Ninh Bình có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây

Du lịch Ninh Bình có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây

Năm Du lịch Quốc gia 2020 với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm là hoạt động quan trọng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức, với hơn 100 hoạt động diễn ra trong năm nay. Chương trình theo dự kiến sẽ bao gồm: Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội chùa Bái Đính, Lễ Đàn kính thiên, Lễ hội Tràng An, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020, tuần du lịch Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An, tuần lễ Cúc Phương đại ngàn, Hội thảo Quốc tế về nghệ thuật hát Xẩm...

Năm Du lịch Quốc gia là cơ hội tốt để giới thiệu du lịch Việt Nam đến du khách nước ngoài

Năm Du lịch Quốc gia là cơ hội tốt để giới thiệu du lịch Việt Nam đến du khách nước ngoài

Thời gian qua, nhiều lễ hội truyền thống ở các địa phương trong cả nước cũng được hoãn hoặc dừng tổ chức trước tình hình của dịch bệnh virus nCoV. Tại TP.HCM, lễ hội Tết Nguyên Tiêu ở quận 5 không diễn ra như các năm, dù người dân vẫn đông đúc đến chùa. Các lễ hội lớn ở miền Bắc như Tam Chúc, Yên Tử, đền Trần... cũng không tổ chức lễ khai mạc để phòng nCoV lây lan. Các lễ hội ở Thừa Thiên Huế cũng không diễn ra như hội vật làng Sình, lễ hội đền Huyền Trân Công Chúa...

My Tống - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES