Mộc Châu – Muôn nẻo đường xuân

10/09/2012

Bài và ảnh: Lam Linhm
Mộc Châu thuộc địa phận tỉnh Sơn La, nằm cánh Hà Nội chừng 180km, theo quốc lộ 6. Khác hẳn với những vùng rừng núi ở tây bắc vào thời điểm cuối Đông thường đã trơ trụi cây cỏ, Mộc Châu lại đón nhận được nhiều ánh mặt trời - là lúc phô mình đẹp đẽ nhất nhờ lợi thế của một thung lũng thấp.

MỘC CHÂU – MUÔN NẺO ĐƯỜNG XUÂN

Nhiều người chọn phương cách đi xe máy đến với Mộc Châu để được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp suốt dọc đường đi. Chỉ mất hơn 4 tiếng đồng hồ là bạn đã lọt mình vào đất Châu Mộc. Với phương tiện đi lại cơ động này, bạn có thể rẽ ngang qua nhiều điểm hấp dẫn khác như chạy qua đèo Hua Tạt – dài 8km nằm trên quốc lộ 6 cũ, qua rất nhiều ngôi làng nhỏ xinh xắn với những vườn đào đã nở hoa hay chạy thêm 40km để đến với cửa khẩu Pa Háng, cửa khẩu thông thương với nước bạn Lào, một cửa khẩu ở vị trí rất cao so với các cửa khẩu khác.

Hoa mận trắng nở suốt dọc thân cành
Những cánh đào rừng mỏng manh khoe sắc xuân Mấy cô bé dân tộc Mông xúng xính váy áo

Mùa đông cả thung lũng lạnh cóng trong giá rét được hoa tô điểm trên khắp cả ngả đường

Lũ trẻ nô đùa bên hiên những nếp nhà đơn sơ mộc mạc, má hây hây đỏ phúng phính như những chiếc bánh chưng rán vì lanh

Đẹp nhất là những thảm hoa cải trắng nhấp nhô trên những sườn đồi, hương thơm ngai ngái dìu dịu

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Trong hang Kìa Pà Cò, một bản nhỏ người dân tộc Mông nằm cách Mộc Châu 20km, những thân đào, thân mai lực lưỡng cũng đã đơm hoa

Cô bán hàng người Mông e ấp nụ cười duyên

Buổi sáng, ánh mặt trời ấm áp, trời tan sương và xanh ngăn ngắt, không khí mát lạnh và trong lành

Thông tin thêm:

Từ Hà Nội lên Mộc Châu (Sơn La) chạy theo quốc lộ 6 qua thành phố Hòa Bình, Mai Châu là đến. Mộc Châu cách Hà Nội 180km.

Nếu bạn không đủ sức khỏe chạy xe máy có thể chạy xe buýt tuyến đi Sơn La tại khách sạn Sơn La trên đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân, tại đây có các chuyến xe từ 5h30 sáng và 1 tiếng có 1 chuyến. Ngoài ra, bến xe Mỹ Đình cũng có nhiều chuyến chạy qua Mộc Châu trong ngày.

Các điểm tham quan: Nông trường chè Mộc Châu, trại nuôi bò sữa, thác Dải Yếm, hang Dơi, cửa khẩu Pa Háng (thông với nước bạn Lào), đèo Hua Tạt (con đèo trên đường 6 cũ) cảnh sắc rất đẹp, bản Lóng Luông, bản Ôn, Hang Kia Pà Cò…

Thời tiết tại Mộc Châu lạnh hơn các nơi khác, nên bạn cần mang thêm áo ấm và khăn quàng.

Các món đặc sản tại Mộc Châu có bánh sữa, sữa chua, sữa tươi, kẹo lạc, chè San Tuyết, nhụy hoa, mật ong…

Bạn có thể thưởng thức các món ăn ngon tại quán 64, quán 70 trên quốc lộ 6 hoặc ngay trong khách sạn bạn ở.

Các khách sạn tại Mộc Châu như khách sạn Công Đoàn, nhà nghỉ Hương Sen… có giá 180.000/phòng/2 giường.

Chi phí: 600.000 đ - 800.000 đ/người/2 ngày

RELATED ARTICLES