Pháp tái phong tỏa toàn quốc trước làn sóng Covid-19 lần thứ hai

29/10/2020

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Pháp tăng kỉ lục, vượt ngưỡng 1 triệu ca (1.206.014 ca tính tới ngày 29/10). Trước tình hình đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã quyết định sẽ áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc một lần nữa từ 30/10 đến 1/12.

Cụ thể, lệnh phong tỏa buộc các nhà hàng, quán bar phải đóng cửa, trường học sẽ dạy trực tuyến, các doanh nghiệp cũng được khuyến khích làm việc từ xa. Người dân nếu muốn đi làm, tới bệnh viện, đi tập thể dục cần có giấy chứng nhận tự khai như đợt phong tỏa trước đó vào tháng 3.

Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ buộc phải đóng cửa, mỗi tháng Chính phủ Pháp sẽ hỗ trợ một khoản tiền lên tới 10.000 euro.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Người dân Pháp khi ra khỏi nhà cần có giấy chứng nhận tự khai.

Người dân Pháp khi ra khỏi nhà cần có giấy chứng nhận tự khai.

Không chỉ có Pháp, các nước châu Âu cũng đang tìm cách đối mặt với làn sóng Covid-19 lần thứ hai bùng lên mạnh mẽ. Tại Đức, số ca nhiễm đã tăng lên kỉ lục với 15.000 ca một ngày, buộc Thủ tướng Merkel phải áp dụng lệnh phong tỏa đất nước từng phần từ ngày 2/11 cho tới 30/11. Chính phủ Hungary cũng gấp rút tìm cách thương lượng với Mỹ, Nga, Nhật Bản và Trung Quốc để mua vắcxin phòng bệnh Covid-19 cung cấp cho toàn bộ người dân.

Đức đóng cửa các trung tâm giải trí, câu lạc bộ, quán bar, nhà hàng, hạn chế gặp gỡ ở nơi công cộng với nhóm quá 10 người. Người dân ra đường phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, tránh tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Đức đóng cửa các trung tâm giải trí, câu lạc bộ, quán bar, nhà hàng, hạn chế gặp gỡ ở nơi công cộng với nhóm quá 10 người. Người dân ra đường phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, tránh tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Những biển cảnh báo trên đường phố châu Âu.

Những biển cảnh báo trên đường phố châu Âu.

Ngoài khu vực Schengen, hiện Pháp vẫn mở biên giới với các nước châu Âu. Các quy định giãn cách xã hội sẽ được thực hiện đánh giá hai tuần một lần từ ngày 30/10 để Chính phủ Pháp kịp thời đưa ra những kế hoạch phòng dịch tiếp theo.

Tổng thống Macron nhấn mạnh mục tiêu của Chính phủ là giảm số ca mắc Covid-19 trung bình từ 40.000 người/ngày hiện nay xuống còn 5.000 người.

Giang Tống - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES