Phố đi bộ Khao San sẵn sàng đón khách

23/06/2020

Phố đi bộ Khao San - khu phố được mệnh danh là là "thiên đường của du khách" tại Bangkok (Thái Lan) chuẩn bị hoạt động trở lại vào tháng 8 này với diện mạo hoàn toàn mới.

Phố đi bộ Khao San là một trong những con đường nổi tiếng bậc nhất tại Thái Lan. Được hình thành từ năm 1892, nơi đây thu hút khách du lịch từ khắp thế giới với những loại hình giải trí, ăn uống, mua sắm phong phú. Từ đó đến nay, Khao San luôn nằm trong top những địa điểm tuyệt vời để bạn có cơ hội khám phá, hoà mình vào nền văn hoá Thái Lan. Khu vực phố đi bộ này được biết đến như "thiên đường" mua sắm, ăn uống, vui chơi với giá cả rất dễ chịu.

Phố đi bộ Khao San thu hút rất nhiều khách du lịch đến từ khắp nơi

Phố đi bộ Khao San thu hút rất nhiều khách du lịch đến từ khắp nơi

Tuy nhiên, phố đi bộ Khao San phải tạm đóng cửa trong suốt thời gian qua do lệnh phong tỏa để phòng tránh dịch Covid-19. Và mới đây, thông tin về việc phố đi bộ sẽ chính thức hoạt động trở lại vào tháng 8 này khiến nhiều người háo hức và mong chờ.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Dự kiến, phố đi bộ Khao San sẽ được mở cửa trở lại với một diện mạo sạch đẹp và mới mẻ hơn. Với thông báo này, nhiều người hi vọng sớm có thể rảo bước trên con đường Khao San để thưởng thức các món ăn đường phố hay thoải mái mua sắm.

Phố đi bộ Khao San được kiểm tra, vệ sinh sạch sẽ theo kế hoạch cải tổ đường phố tại Thái Lan

Phố đi bộ Khao San được kiểm tra, vệ sinh sạch sẽ theo kế hoạch cải tổ đường phố tại Thái Lan

Tại Thái Lan, lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ kể từ ngày 15/6. Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan cũng đang lên kế hoạch mở cửa đón khách du lịch thông qua mô hình “bong bóng du lịch” với các quốc gia đã kiểm soát tốt dịch Covid-19. Mô hình ”bong bóng du lịch" là những chuyến du lịch đến những địa điểm gần, dễ dàng xác định hoặc phong tỏa trong trường hợp có người lây nhiễm. Mô hình này giúp các nước trở thành đối tác du lịch chiến lược trong khu vực.

Hương Thảo - Nguồn: Bangkok Post
RELATED ARTICLES