Đôi uyên ương tổ chức đám cưới khi núi lửa phun trào

15/01/2020

Một cặp đôi người Phillippines đã bất chấp ngọn núi lửa Taal đang phun trào ở bầu trời phía sau họ để tiếp tục tổ chức hôn lễ, tạo ra những khoảnh khắc "lãng mạn" có một không hai để đời.

Vào chiều ngày 12/1, núi lửa Taal, nằm trên đảo Luzon, cách thủ đô Manila của Philippines khoảng 60 km về phía nam, đã phun trào sau một thời gian dài ngủ yên. Chính quyền nơi này đã đưa ra cảnh báo ở mức 3 (mức cảnh báo cao nhất là mức 5), khoảng 8.000 người dân đã được yêu cầu sơ tán.

Thế nhưng, cùng thời điểm đó, cặp đôi Chino và Kat Vaflor đã tổ chức buổi lễ thành hôn ở một địa điểm chỉ cách ngọn núi lửa Taal (Philippines) hơn 10 km. Nhờ sự liều lĩnh bất chấp của cặp đôi này, nhiếp ảnh gia Randolf Evan đã ghi lại những hình ảnh hôn lễ đầy ấn tượng với khung cảnh phía sau là ngọn núi đang thổi tàn tro khắp bầu trời.

Ảnh cưới dưới cột tro núi lửa để đời của cặp đôi người Philippines

Ảnh cưới dưới cột tro núi lửa để đời của cặp đôi người Philippines

Không một ai dự kiến trước được "sự cố" này. "Trong quá trình chuẩn bị vào khoảng 14h, chúng tôi phát hiện khói trắng bốc lên từ Taal và từ đó mới biết có điều bất thường đang diễn ra" - nhiếp ảnh gia của hôn lễ, Randolf Evan, cho biết.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

“Thực sự chúng tôi rất lo lắng về việc có nên tổ chức lễ cưới trong điều kiện như vậy. Tôi và cô dâu, chú rể liên tục cập nhật tình hình trên mạng xã hội nên cũng nắm rõ các cảnh báo về mức độ nguy hiểm đang tăng lên”, Evan chia sẻ. Tuy nhiên, anh cho hay các vị khách mời đến tham dự lễ cưới đều ở trong trạng thái bình tĩnh khi cặp đôi trao nhẫn và nói lời thề nguyền. Sau đó, đám cưới vẫn tiếp tục, mặc kệ mọi lời cảnh báo về việc phun trào dung nham.

Các bức hình sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, kèm dòng chú thích: “Đám cưới vẫn diễn ra tốt đẹp” và ngay lập tức gây xôn xao. Nhiều người tỏ ra thích thú nhưng cũng không ít người lên án sự điên rồ của cặp đôi này, cho rằng họ gây nguy hiểm cho chính bản thân, những vị khách và cả những nhân viên tham gia thực hiện hôn lễ.

Khách mời hầu hết là gia đình và bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể nên không ai bỏ về

Khách mời hầu hết là gia đình và bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể nên không ai bỏ về

Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines cho biết núi lửa Taal đang có dấu hiệu hoạt động mạnh mẽ trở lại. Những lần phun trào liên tiếp tạo ra đám mây tro bụi lan rộng từ 9-15 km. Cơ quan này cũng cảnh báo đợt phun trào tiếp theo trong vài ngày tới có thể đi kèm dung nham. Người dân cũng đã đổ xô đi mua mặt nạ chống bụi tại các cửa hàng. Nhà chức trách cảnh báo tro bụi từ Taal có thể gây ra các bệnh về hô hấp, đặc biệt ở trẻ em và những người đang mắc các bệnh về phổi.

Một số video còn ghi lại được khoảnh khắc những tia sét rực sáng trên bầu trời giữa đám mây tro bụi cuồn cuộn từ núi lửa Taal

Một số video còn ghi lại được khoảnh khắc những tia sét rực sáng trên bầu trời giữa đám mây tro bụi cuồn cuộn từ núi lửa Taal

Hương Thảo - Nguồn: CNN
RELATED ARTICLES