7 món ăn vặt 'phải thử' tại chợ trời lớn nhất thế giới

20/02/2014

Kem dừa, chuối bọc chocolate, bánh rán Kanom Buang... sẽ khiến du khách 'chết lịm' khi lạc vào chợ trời Chatuchuk ở Thái Lan.

Chatuchak là khu chợ họp vào mỗi cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật) tại Bangkok (Thái Lan). Nơi đây được xem như là chợ trời lớn nhất thế giới, với hơn 15.000 quầy hàng hoá các loại trên diện tích rộng 1,13km2, nằm kế công viên cùng tên.

Với ngần ấy quầy hàng, teen sẽ hoa mắt lên vì không thể đi hết trong 1, 2 ngày đâu. Hơn nữa, những món ăn tại khu chợ này quả thực là rất dễ khiến teen tăng cân đấy. Chỉ cần “chinh chiến” với 7 món ăn dưới đây, teen tha hồ shopping cả ngày mà không lo bị đói rồi.

Kem dừa

Những viên kem ngọt thanh, lạnh buốt nơi đầu lưỡi sẽ khiến bạn “sáng bừng sức sống” ngay lập tức sau vài giờ đồng hồ tung tẩy shopping tại Chatuchak. Vì bạn đang ở đất nước Thái Lan, do đó món này chắc chắn được làm từ trái dừa xiêm trứ danh rồi.

Anh-1-6472-1392805195.jpg

Một phần kem dừa thơm ngon chỉ khoảng 35 baht (22k) với nhiều loại topping khác nhau, mặc sức mà chọn luôn nhé: hạt bắp, bí đỏ luộc, thốt nốt, sirô dâu, cốm, đậu phộng, đậu đỏ... Teen thoả sức mà lựa chọn topping ăn kèm nhé.  

Chuối bọc chocolate

Một trái chuối lạnh nhúng với chocolate lỏng ngọt ngào và phủ cốm sẽ làm tan chảy tất cả vị giác của teen đây. Món này rất hợp với các teen hảo ngọt. Đây cũng là một cách “măm măm” trái cây tươi khá hay ho các bạn nhỉ!

Anh-2-2416-1392805195.jpg

Giá cho một que chuối bọc chocolate ngào ngạt hương thơm này là 30 - 40 baht (20 - 27k) thôi. Nhìn là muốn ăn luôn rồi phải không nào?

Mango Tango

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Là một thương hiệu có tiếng về các món tráng miệng được làm từ xoài của Thái Lan, Mango Tango đủ sức mê hoặc teen mình ngay từ món bất kì nào được làm từ cửa hàng này.

Anh-3-8457-1392805196.jpg

Một phần tráng miệng đủ để bạn no ứ hự chỉ từ 45 baht trở lên (khoảng 30k). Giá cho một set no ứ hự này chưa tới 150 baht (khoảng 100k) đấy.

Bánh rán Kanom Buang

Món bánh rán này được nướng giòn rụm trên một mặt chảo lớn, sau đó người bán sẽ bỏ nhân ngọt hoặc mặn tùy theo ý thích của bạn. Nếu muốn đặc biệt hơn, teen có thể thử nghiệm phiên bản Kanom Buang với nước cốt dừa đặc.

Anh-4-7940-1392805196.jpg

Vị béo của dừa và vị ngọt của bánh làm món ăn ngon không thể chối từ luôn ấy.Vỏ bánh giòn rụm và nhân bánh ngọt ngào tan trên đầu lưỡi.

Trà sữa truyền thống Thái Lan

Có 2 vị cho teen lựa chọn đó là trà xanh và trà đỏ. Đặc trưng của thức ăn và thức uống Thái là khá ngọt nên món trà sữa này cũng không phải là ngoại lệ.

Anh-5-2929-1392805196.jpg

Bạn có thể dặn người bán hàng cho thêm ít đá và khuấy kỹ trước khi uống nhé. 

Bánh Takoh

Đây là một món bánh truyền thống của người Thái. Đằng sau lớp lá xanh ấy là cả một bất ngờ dành cho người thưởng thức. Khi bạn cắn miếng đầu tiên, nước dừa ngầy ngậy và mằn mặn sẽ tan chảy ra.

Anh-6-3197-1392805196.jpg

Miếng thứ hai sẽ là phần nhân ngô cực kỳ ngọt ngào. Sự kết hợp đầy thú vị này rất đáng để chúng ta bỏ ra 10 - 15 baht (7 - 10k) cho một phần bánh Takoh đấy.

Kem

Có rất nhiều loại kem với đủ mùi, đủ vị, đủ sắc và đủ hình dáng cho teen thoả thích chọn. Ảnh: A.Wee.

Có rất nhiều loại kem với đủ mùi, đủ vị, đủ sắc và đủ hình dáng cho teen thoả thích chọn. Ảnh: A.Wee.

Món kem này không có gì quá đặc biệt ngoài hình dáng bên ngoài của nó. Teen nào thích nhí nhảnh và tinh nghịch thì nên chọn mua một phần để làm đạo cụ chụp hình, chỉ với 30 baht thôi.

RELATED ARTICLES