Đón Tết Nguyên Tiêu cùng người Hoa khu Chợ Lớn

18/02/2022

"Giao thừa ra Quận Nhất, Nguyên tiêu về Quận 5". Sau hai năm vắng bóng vì dịch bệnh, lễ hội Tết Nguyên tiêu nay đã quay trở lại với cộng đồng người Hoa khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Hãy cùng Travellive khám phá không khí ngày Tết đặc biệt của người Hoa, qua những hình ảnh ghi lại của travel blogger Bùi Việt Hà.

Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc và là Tết Thượng nguyên tại Việt Nam. Ở những nơi có đông người Hoa sinh sống, Tết Nguyên tiêu vẫn có nhiều hoạt động đặc biệt. Tại TP.HCM, Tết Nguyên tiêu thường được cộng đồng người Việt gốc Hoa tổ chức ở khu Chợ Lớn - Quận 5.

Sau hai năm không được tổ chức vì dịch, năm nay khu Chợ Lớn lại được dịp náo nhiệt trong tiếng kèn trống, múa lân, đi cà kheo…, và của cả những đoàn người kéo đến các đền chùa cầu nguyện. Đây là dịp mọi người cùng cầu an, mong cho một năm an lành.

Empty
Empty
Empty
Tết Nguyên Tiêu là dịp cầu bình an cho năm mới.

Tết Nguyên Tiêu là dịp cầu bình an cho năm mới.

Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Chợ Lớn thường diễn ra với phần lễ, hội đa dạng tại các Hội quán, gia đình như: các nghi thức lễ, diễu hành, trình diễn ca kịch cổ truyền, múa lân sư rồng, đố chữ, thư pháp, thư họa, trình diễn âm nhạc (Đại la cổ Triều Châu, Nhạc lễ Phúc Kiến), đốt nhang vòng, dán giấy cầu an, lì xì, đố đèn, dâng dầu đèn... Những hoạt động này đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2020.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Năm nay, đoàn lân sư rồng bắt đầu diễu hành tại đường Hải Thượng Lãn Ông từ 17h ngày 15/2 (tức rằm tháng Giêng), đi khoảng 4 km qua các đường Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi - Trần Xuân Hòa và kết thúc tại Trung tâm văn hóa Quận 5.

800 người Hoa trang phục sặc sỡ, hóa trang thành tiên nữ, Thần Tài… cùng diễu hành, múa lân quanh khu vực Chợ Lớn, chiều 15/2.

800 người Hoa trang phục sặc sỡ, hóa trang thành tiên nữ, Thần Tài… cùng diễu hành, múa lân quanh khu vực Chợ Lớn, chiều 15/2.

Lân sư rồng rực rỡ

Lân sư rồng rực rỡ

Những cô gái Hoa hóa thân thành nàng tiên

Những cô gái Hoa hóa thân thành nàng tiên

Empty

"Sau chuỗi ngày một mình, tham gia Tết Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa cho Hà một không khí thực sự Tết và phần nào đó cũng cho mình cảm giác đang được đi du lịch "nước ngoài", ngay giữa lòng cái thành phố mà mình đã sống mấy chục năm nay" - chị Bùi Việt Hà chia sẻ.

"Dẫu quy mô chưa bằng những năm trước, nhưng với Hà, được hòa mình trong dòng người, được đi diễu hành cùng đoàn lân sư Nhơn Nghĩa Đường là những cảm xúc rất đặc biệt".

Những vị tiên, các nhân vật trong Kinh kịch, biểu diễn đi cà kheo trên phố.

Những vị tiên, các nhân vật trong Kinh kịch, biểu diễn đi cà kheo trên phố.

Empty
Empty
Empty
Empty

Trong ngày Tết Nguyên tiêu còn có các hoạt động khác như: tuần lễ ẩm thực, ngày thơ Việt Nam, triển lãm mỹ thuật, tranh thủy mặc, thư pháp, ảnh nghệ thuật, trò chơi dân gian…

Sau Tết Nguyên tiêu, người dân sẽ tháo tất cả các trang trí Xuân-Tết để chính thức kết thúc không khí lễ hội, thể hiện ý chí chú tâm vào một năm làm việc mới thành công và hiệu quả.

PV - Nguồn: Hà Là Lạ
RELATED ARTICLES