Triển lãm "Mộng Viễn Đông, The Faraway East of Dreams and Pursuits"

17/08/2023

Triển lãm lần thứ 2 của Sotheby's tại Việt Nam với chủ đề Mộng Viễn Đông diễn ra ở Park Hyatt Saigon từ ngày 14 đến ngày 17/8, trưng bày hơn 50 tác phẩm chưa từng ra mắt đại chúng Việt Nam. Đó là tác phẩm của các giảng viên Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, của các họa sĩ hải quân, của các họa sĩ đoạt giải Đông Dương từ Pháp và châu Âu.

Sau thành công của triển lãm "Hồn xưa bến lạ" với bộ tứ danh hoạ Phổ - Thứ - Lựu - Đàm năm ngoái, năm nay Sotheby’s đã quay trở lại với triển lãm "Mộng Viễn Đông, The Faraway East of Dreams and Pursuits - để kể câu chuyện và lăng kính nghệ thuật của những nghệ sỹ người Pháp từng đi qua hoặc ở lại với vùng đất và con người nơi đây.

"Vịnh Hạ Long" của Jean-Louis Paguenaud là tác phẩm lớn nhất với kích thước 212 x 513 cm, cũng là bức tranh Đông Dương lớn nhất từng xuất hiện trên sàn đấu giá.

Ace Lê - Giám đốc Điều hành thị trường Việt Nam của Sotheby’s chia sẻ: “Đã gần tới mốc 100 năm thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương, và đây là dịp thích hợp để nhìn lại những đóng góp của lứa họa sỹ Pháp tới Đông Dương, không những để lập nên một kinh viện, mà kéo theo đó còn là cả một trường phái nghệ thuật với một di sản đồ sộ. Cuộc du hành nghệ thuật của họ mang trong đó những hoài bão, mơ mộng và quan điểm của mỗi cá nhân và cả tập thể, thể hiện tầm ảnh hưởng của phương Tây lên dòng chảy mỹ thuật Việt Nam, và cả chiều ngược lại”.

Cùng chiêm ngưỡng và điểm qua những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của các họa sỹ tại triển lãm "Mộng Viễn Đông, The Faraway East of Dreams and Pursuits".

Victor Tardieu nhận Giải thưởng Đông Dương năm 1920. Ông chuyển tới sống ở Hà Nội từ năm 1921, cùng với Nguyễn Nam Sơn, đồng sáng lập ra Trường Mỹ thuật Đông Dương năm 1925 dưới sắc lệnh của Toàn quyền Đông Dương lúc bấy giờ. Ông mất tại Hà Nội năm 1937, khi còn đương nhiệm. Một số tác phẩm của ông:

Tác phẩm

Tác phẩm "Một góc phố Hà Nội", sáng tác vào khoảng 1921. Chất liệu sơn dầu trên ván, khổ 20.5 x 25.5 cm.

Tác phẩm

Tác phẩm "Đường sá Chợ Lớn - Sài Gòn", khoảng năm 1920. Chất liệu sơn dầu trên ván, kích thước 20.5 x 25.5 cm.

Tác phẩm

Tác phẩm "Thuyền trên sông Mekong", sáng tác khoảng 1922. Chất liệu sơn dầu trên ván, kích thước 20.5 x 25.5 cm.

Joseph Inguimberty (1896-1971), gia nhập đội ngũ giảng viên Trường Mỹ thuật Đông Dương năm 1926 với tư cách là giáo sư Hội họa Trang trí. Inguimberty được đào tạo theo cả hai phong cách cổ điển và hiện đại. Ông nhanh chóng đắm mình vào văn hóa địa phương và có danh tiếng là một giáo viên đa năng khi giảng dạy mảng tranh sơn dầu, vẫn say mê tiếp nhận kỹ thuật sơn mài và tranh lụa.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Tác phẩm

Tác phẩm "Tâm tình", 1938. Chất liệu Sơn dầu trên toan, 49 x 61 cm.

Tác phẩm nổi bật của Joseph Inguimberty.

Tác phẩm nổi bật của Joseph Inguimberty.

Tác phẩm

Tác phẩm "Những cô gái nghỉ võng", chất liệu sơn dầu trên toan.

Alix Aymé (1894 -1989) được Inguimberty đề nghị hiệu trưởng Victor Tardieu mời về cộng tác nghiên cứu sơn mài tại Trường Mỹ thuật Đông Dương. Aymé là nữ họa sỹ có công góp phần chấn hưng nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Với sự tâm huyết quan sát và tìm hiểu, Aymé tỉ mỉ soạn ra ghi chép về sự phát triển của sơn mài ở Đông Dương để đăng trên tạp chí nghiên cứu Hải ngoại số 12 năm 1952.

Tác phẩm

Tác phẩm "Trà chiều trong xưởng họa sỹ, Hà Nội". Chất liệu: mực, màu nước và bột màu trên lụa, 50 x 75.5 cm.

Tác phẩm

Tác phẩm "Hai thiếu nữ An Nam", khoảng 1950. Chất liệu: mực, màu nước và vàng trên lụa; khổ 35 x 52.5 cm.

Esvariste Jonchère (1982 - 1956) là điêu khắc gia nhận giải Khôi Nguyên La Mã năm 1925. Ông tới Hà Nội theo chương trình của Giải thưởng Đông Dương năm 1932. Sau khi Victor Tardieu mất năm 1937, Jonchère kế nhiệm vi trí hiệu trưởng Trường Mỹ thuật Đông Dương cho đến khi trường đóng cửa năm 1945.

Tác phẩm điêu khắc

Tác phẩm điêu khắc "KILOMET 81".

Tác phẩm

Tác phẩm "Thiếu nữ Việt". Chất liệu: đồng, thực hiện tại Xưởng đúc Landowski vào khoảng 1932-1933. Kích thước: 85 x 38 x 22 cm.

Tác phẩm

Tác phẩm "Phong cảnh Việt Nam", sáng tác khoảng năm 1932-1933. Chất liệu sơn dầu trên bìa, kích thước 38 x 41 cm.

Điêu khắc gia Paul Ducuing (1867 - 1949) là một người bạn của Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut, được cử đến Việt Nam năm 1921 - 1924 để làm một số mẫu tượng bán thân của Hoàng đế Khải Định. Phiên bản dưới đây được thực hiện năm 1922 nhân chuyến thăm lịch sử của Hoàng đế tới Pháp.

Tác phẩm

Tác phẩm "Chân dung Khải Định, Hoàng Đế An Nam", 1922. Chất liệu: đồng với patina vàng, kích thước 36 x 22 x 12 cm.

Charles Dominique Fouqueray được phong làm Họa sỹ Hải quân năm 1908, sau hai lần ứng tuyển không thành. Ông nhận giải thưởng Doogn Dương năm 1914, nhưng vì chiến tranh nên chỉ có thể tới đây vào năm 1921. Fouqueray nổi tiếng vì tài năng vẽ và in thạch bản, và tác phẩm "Xưởng sơn mài ở Hà Nội" được in trên giấy chuyên biệt của Hải quân với con dấu chìm. Sau này, ông trở thành Chủ tịch Hiệp hội Họa sỹ Thuộc địa Pháp.

Tác phẩm

Tác phẩm "Xưởng sơn mài ở Hà Nội", khoảng năm 1921. In thạch bản trên giấy, khổ 35.5 x 41 cm.

Tác phẩm

Tác phẩm "Bờ sông tấp nập ở Đông Dương". Chất liệu sơn dầu trên toan.

Roger Nedelec (1927 - 2015) là họa sỹ quân đội Pháp tới Đông Dương năm 1949 - 1951, được nhận huy chương Bắc Đẩu Bội Tinh năm 1951 sau chuyến công du ở Bắc Kỳ. Khi vẽ về Đông Dương, chủ đề duy nhất của ông là vịnh Hạ Long.

Tác phẩm

Tác phẩm "Thuyền trên Vịnh Hạ Long", khoảng những năm 1940-1950. Chất liệu Sơn dầu trên toan, , khổ 60 x 81 cm.

Gaston Roullet (1847 - 1925) được phong làm Họa sỹ Hải quân năm 1885, và là Họa sỹ Hải quân đầu tiên đặt chân tới Việt Nam. Khi ở đây, ông đã gặp gỡ và trở thành bạn thân của bác sỹ Charles-Édouard Hocquard, tác giả cuốn "Một chiến dịch Bắc Kỳ" lừng danh. Khi đi Huế cùng nhau, Hocquard chụp ảnh thì Roullet phác thảo, nên dân chúng bèn đặt biệt danh cho họ là "Ông Quan Cái Đèn" và "Ông Quan Cây Bút".

Tác phẩm

Tác phẩm "Cảnh và người xứ Huế" (bên trái) và "Phong cảnh An Nam".

André Maire tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Paris, là học trò và con rể của Émile Bernard. Ông gia nhập bộ binh thuộc địa Pháp, tới Việt Nam thập niên 1920 và quay lại vào thập niên 1950. Ông là một trong những họa sỹ đã đặt chân đến nhiều miên đất Đông Dương nhất. Ông đã dạy vẽ ở cả Đà Lạt và Sài Gòn. Các tác phẩm của Maire vẽ Đông Dương đã có mặt ở nhiều Bảo tàng danh tiếng ở Pháp và trên thế giới.

Tác phẩm

Tác phẩm "Thiếu nữ Việt Nam ngồi nghỉ", khoảng những năm 1950. Chất liệu Sơn dầu trên ván, kích thước 99 x 72 cm.

Tác phẩm

Tác phẩm "Nhớ về Việt Nam, phong cảnh Đà Lạt", khoảng những năm 1950-1960. Sơn dầu trên 4 ván cứng, kích thước: 228 x 270.5 cm.

Bài và ảnh: Bi Lê
RELATED ARTICLES