Tử vong vì rơi từ tàu lượn siêu tốc xuống đất

30/09/2019

Ngày 28/9, ít nhất hai người đã chết sau khi bị rơi từ tàu lượn siêu tốc của Công viên Giải trí La Feria (Mexico City, Mỹ) xuống đất.

Sự việc xảy ra vào ngày 28/9 ở khu vực tàu lượn siêu tốc Quimera, thuộc Công viên Giải trí La Feria (Mexico City) khiến 2 người chết, 2 người bị thương. Theo nhân chứng, các nạn nhân đã rơi từ trên tàu xuống dưới đất.

Cụ thể, khi đi vào khúc cua, một toa tàu bị chệch khỏi đường ray, dẫn đến việc 4 hành khách văng lên, đập vào các thanh kim loại rồi rơi xuống đất từ độ cao 10 m. Hai nạn nhân là nam giới, ở độ tuổi 18 và 21, chết do phần đầu bị tổn thương. Hai khách may mắn sống sót là phụ nữ.

Khu vực tàu lượn siêu tốc Quimera xảy ra tai nạn

Khu vực tàu lượn siêu tốc Quimera xảy ra tai nạn

Sau khi tai nạn xảy ra, du khách được sơ tán khỏi Công viên để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra hiện trường. Công viên tạm thời đóng cửa.

La Feria tạm thời đóng cửa ngay sau đó

La Feria tạm thời đóng cửa ngay sau đó

Đỉnh cao nhất của tàu lượn siêu tốc Quimera là 35 m, do vậy đứng từ xa trong thành phố, du khách vẫn có thể nhìn thấy công trình này. Đường ray của tàu dài khoảng 1 km và có 3 vòng lộn.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Lan Oanh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES