Vui say miễn phí cùng lễ hội Rockmen 12

17/04/2014

Nhằm tri ân khách hàng trung thành cùng sản phẩm Rockmen 12. Vừa qua, công ty Sao Thái Dương đã phối hợp với rất nhiều nhà hàng lớn tại Hà Nội để tổ chức lễ hội uống rượu Rockmen miễn phí. Dạo quanh tuyến đường Lê Đức Thọ đến Trần Quang Đạo, có rất nhiều nhà hàng lớn cùng tổ chức Lễ hội Rockmen 12

Đến với địa chỉ nổi tiếng các món lẩu Quỳnh Béo trên đường Lê Đức Thọ chúng tôi gặp rất nhiều khách đang nhâm nhi Rockmen 12 trên bàn tiệc. Chia sẻ về lý do chọn  Rockmen 12, anh Hùng (chủ một salon ô tô ở Gia Lâm) chia sẻ: “Vì công việc thường xuyên phải tiếp khách hàng nên tôi uống đồ uống khá nhiều. Vì vậy tôi muốn chọn được một loại đồ uống ít ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong một lần tình cờ tôi biết đến Rockmen 12, thử uống và yêu luôn đồ uống này. Rockmen 12 không làm tôi đau đầu mặc dù có dùng thêm chút. Một ưu điểm nữa là không khiến tôi khát nước. Với những ưu điểm này, tôi đã quyết định sử dụng Rockmen 12 và từ ngày đó đến nay, tôi chỉ uống Rockmen 12 thôi.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Nhà hàng Quán Lá – cũng là một địa điểm tổ chức lễ hội uống rượu Rockmen 12 miễn phí. Quán Lá là địa điểm dừng chân của rất nhiều thực khách sành ăn những món lạ. Chia sẻ về đặc sản của nhà hàng mình, anh Thành – chủ nhà hàng nói: “Ở Quán Lá bất cứ món ăn gì cũng có và chỉ cần khách yêu cầu là mình đáp ứng. Những món đặc sản của nhà hàng bao gồm: Gỏi cá hồi, cá tầm nướng, nem trai, nem cá, cá chép, nem ốc… Nói chung, mình muốn khách đến nhà hàng được thưởng thức những món độc nhất nên luôn cố gắng thay đổi thực đơn để có những món ăn độc đáo cho khách. Các bạn có thể ăn món này, món kia ở rất nhiều nhà hàng khác và ngay cả Quán Lá cũng có nhưng nếu muốn ăn món độc thì hãy đến Quán Lá.”

Ngoài những món ăn độc, phong cách phục vụ của nhà hàng này cũng rất đặc biệt. Các nhân viên ở đây phục vụ rất nhiệt tình và tạo cho khách hàng một không gian thoải mái nhất. Đến với quán lá, khách vừa được phục vụ chu đáo lại có cảm giác như ăn chính tại nhà mình – đó là điều vô cùng độc đáo ở nhà hàng này đã giữ chân được thực khách.

 

RELATED ARTICLES