Đồ dùng của vua Tự Đức được treo giá 20,7 tỷ VND

28/06/2022

Đây là chiếc bát ngọc được giới thiệu trong phiên đấu giá của Gazette Drouot. Cổ vật được giới thiệu trong phiên "Bộ sưu tập của ngài Nam Phương - hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam - Mỹ thuật châu Á" của Drouot hôm 17/6.

Thông tin vật phẩm được giới thiệu ngắn gọn trên website Gazette Drouot: Bát ngọc có đường kính 14,5 cm, cao 6,2 cm, với phần miệng bằng vàng. Bát làm bằng ngọc bích, phần thân khắc nổi hai con rồng đang bay lượn trên mây tìm ngọc thiêng. Phía ngoài của đáy bát có dấu chữ triện "Tự Đức niên tạo".

Ban đầu, nhà đấu giá dự đoán bát ngọc đạt 30.000-50.000 euro (735 triệu-1,2 tỷ VND). Trong phiên đấu diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, sau nhiều lần trả giá, tác phẩm được một nhà sưu tập mua ở mức 845.000 euro (20,7 tỷ VND).

Nhà đấu giá viết: "Mọi sự chú ý và thèm khát đều tập trung vào chiếc bát ngọc đặc biệt, được chạm khắc và mang dấu của vua Tự Đức (1848-1883)".

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Theo nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, qua chất liệu, hoa văn và chữ triện có thể khẳng định chiếc bát là vật cổ từ thời vua Tự Đức. "Thời nhà Nguyễn rất chuộng đồ ngọc. Có nhiều bảo vật như chén, bát, bình trà... đang được lưu giữ ở bảo tàng trong nước đều thuộc loại ngọc đó và có dấu tích tương tự. Tuy nhiên, tôi không thể tưởng tượng được một chiếc bát đạt được mức giá như thế", ông nói.

Chiếc bát ngọc của vua Tự Đức được định giá 20,7 tỷ VND - Ảnh: Dourot.

Chiếc bát ngọc của vua Tự Đức được định giá 20,7 tỷ VND - Ảnh: Dourot.

Nhà nghiên cứu cổ vật Trần Đức Anh Sơn chung nhận định và cho biết một số bạn bè tại Pháp đã tới tận nhà đấu giá để xem và đánh giá tác phẩm. "Cổ vật thời Nguyễn, bất kỳ chất liệu gì, dạo này được giới sưu tầm trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm và mua bán với giá cao kinh hoàng. Đây là tín hiệu vui cho những nhà sưu tầm đang sở hữu cổ vật thời Nguyễn", nhà nghiên cứu nói.

Trước đó, hồi tháng 10/2021, mũ quan triều Nguyễn đạt mức giá 600.000 euro (15,7 tỷ VND) trong phiên đấu của nhà Balclis, Tây Ban Nha. Cùng phiên, bộ lễ phục triều Nguyễn cùng được bán với giá 35.000 euro (920 triệu VND).

Tháng 5/2017, chiếc đồng hồ Rolex Reference 6062 - từng thuộc về vua Bảo Đại (1913-1997) - được bán hơn 5,06 triệu USD (khoảng 115,1 tỷ VND) tại phiên đấu ở Thụy Sĩ, xác lập kỷ lục là chiếc Rolex đắt nhất thế giới thời điểm đó. Tháng 4/2015, chiếc xe kéo của Hoàng thái hậu Từ Minh (1855-1906) có giá khoảng 45.000 euro, kể cả thuế (1,5 tỷ VND thời giá bấy giờ), được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đấu giá thành công tại Pháp để đưa về nước, trưng bày ở Hoàng cung Huế.

Anh Thi
RELATED ARTICLES