Indonesia hủy kế hoạch đóng cửa đảo rồng Komodo trong năm tới

02/10/2019

Indonesia quyết định không đóng cửa đảo Komodo vào năm tới theo kế hoạch, do số lượng rồng Komodo quý hiếm hiện tương đối ổn định và không bị đe dọa - Bộ trưởng Môi trường nước này cho biết hôm 30/9.

Hồi tháng 7, Thống đốc tỉnh Đông Nusa Tenggara, Viktor B. Laiskodat, đã thông báo hòn đảo cần đóng cửa để ngăn chặn tình trạng hoạt động du lịch ảnh hưởng đến quá trình giao phối và ấp nở của rồng, cũng như để giảm thiểu nguy cơ săn trộm con mồi của loài bò sát, bao gồm hươu, trâu và lợn rừng. Theo kế hoạch này, hòn đảo sẽ mở cửa trở lại cho khách tham quan sau khoảng một năm.

Kế hoạch đóng cửa hòn đảo nơi sinh sống của loài động vật quý hiếm gây tranh cãi khi được Indonesia công bố hồi tháng 7.

Kế hoạch đóng cửa hòn đảo nơi sinh sống của loài động vật quý hiếm gây tranh cãi khi được Indonesia công bố hồi tháng 7.

Tuy nhiên, mới đây Bộ trưởng Môi trường và Lâm nghiệp Siti Nurbaya Bakar nói dữ liệu cho thấy quần thể rồng Komodo, loài thằn lằn tự nhiên lớn nhất còn sống, đã ổn định trong hơn một thập kỷ.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia cũng cho biết chính quyền tỉnh và trung ương sẽ hợp tác để cải tạo các điểm tham quan, hoàn thiện đào tạo kiểm lâm viên và cung cấp thiết bị tốt hơn cho lực lượng tuần tra, cũng như thành lập một trung tâm nghiên cứu về rồng Komodo.

Hoạt động du lịch quá tải có thể ảnh hưởng đến quá trình giao phối và ấp nở của rồng.

Hoạt động du lịch quá tải có thể ảnh hưởng đến quá trình giao phối và ấp nở của rồng.

Hơn 176.000 du khách đến thăm Vườn Quốc gia Komodo vào năm 2018, trong đó nhiều du khách đến chỉ để xem những con rồng, vốn chỉ có trong tự nhiên ở miền Đông Indonesia.

Miền Đông Indonesia luôn thu hút du khách bởi thiên nhiên hoang sơ và phong phú.

Miền Đông Indonesia luôn thu hút du khách bởi thiên nhiên hoang sơ và phong phú.

Theo dữ liệu của Chính phủ, 1.727 con rồng Komodo đang sống trên đảo cùng tên. Rinca, một hòn đảo khác trong Vườn Quốc gia, là nơi sinh sống của 1.049 con rồng khác.

Lan Oanh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES